Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến

(Dân trí) - Không chỉ thể hiện tốt về kỹ thuật trong bài nhảy của mình, Chi Pu còn khiến nhiều người xúc động khi thể hiện xuất thần vai của một người phụ nữ chưa chồng nhưng đã có thai của thời phong kiến, trong đêm liveshow 7 Bước nhảy hoàn vũ tối qua 7/3.


Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Với chủ đề "Thân phận những người phụ nữ" trong đêm liveshow 7 Bước nhảy hoàn vũ, Chi Pu và bạn nhảy của mình đã chọn một câu chuyện xúc động về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến để dự thi.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Mang tiếng chưa chồng nhưng có thai, cô gái mà Chi Pu hóa thân phải chịu đựng nhiều hình phạt nặng nề từ hủ tục lạc hậu của xóm làng.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Bị cắt tóc, bôi vôi và đánh đập trong đau khổ, Chi Pu đã nhập tâm rất tốt và thể hiện xuất sắc vai diễn của mình.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn thể hiện kỹ thuật cùng bạn nhảy trong bài Múa đương đại khá trọn vẹn.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Sự kết hợp hoàn hảo giữa những bước nhảy, âm nhạc và cảm xúc đã giúp cho tiết mục của Chi Pu thăng hoa.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Hình ảnh thương tâm của một người phụ nữ bé nhỏ phải gánh chịu những định kiến từ xã hội ngày xưa và phải bỏ xứ đi xa, đã lấy không ít nước mắt của khán giả trong đêm liveshow tối qua.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Bên cạnh đó, tiết mục của Vương Khang cũng gây xúc động không kém khi cặp đôi chọn nền nhạc "Dạ cổ hoài lang" để hỗ trợ cho tiết mục của mình.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Với điệu nhảy Foxtrot và múa đương đại, Vương Khang đã thể hiện sự nhớ nhung về hình bóng của một người vợ đã quá cố. Bài thi của anh đã nhận được số điểm rất cao từ các giám khảo.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Trong khi đó, Angela Phương Trinh vượt qua thử thách của tuần này bằng bài nhảy khắc họa hình ảnh chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt trong tiết mục "Con cò".

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa điệu Waltz chậm và Múa đương đại, cùng với biểu cảm tốt khi diễn xuất, Angela Phương Trinh đã chinh phục được tình cảm của người xem.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Hương Giang tiếp tục chọn chiếc áo dài để mặc trong bài nhảy của mình. Nữ ca sĩ kết hợp điệu Rumba và Pasodoble để mang đến tiết mục nói về nỗi nhớ xa quê trong những ngày tết đến của người phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Ninh Dương Lan Ngọc chọn câu chuyện tình buồn của cô nàng Maria trong phim Chiếc sừng dê để dự thi trên điệu nhảy Rumba, Pasoboble và Múa đương đại.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Diệp Lâm Anh hóa thân thành người nội trợ thời hiện đại, vùng lên để đấu tranh cho sự công bằng qua bài nhảy vui tươi với sự kết hợp của điệu Samba và Quickstep.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Trong lúc chờ công bố kết quả, hai cô trò Khánh Thi và quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí Linh Hoa đã tặng khán giả bài hát kết hợp dance sport như một món quà ý nghĩa nhân ngày 8/3.

Chi Pu lấy nước mắt khán giả khi hóa thân người phụ nữ thời phong kiến
Bất ngờ đã xảy ra trong liveshow 7 khi có đến hai cặp đôi cùng giành giải thưởng Cặp đôi xuất sắc nhất, là Chi Pu - Georgi và Vương Khang - Anna. Riêng cặp đôi của Chi Pu còn nhận giải Thí sinh được yêu thích nhất của tuần trước.

T.H
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng