Châu Tinh Trì bị bạn gái cũ 13 năm không danh phận đòi tiền

Mi Vân

(Dân trí) - Người tình 13 năm không danh phận của Châu Tinh Trì - Vu Văn Phương vừa nộp đơn kháng cáo, đòi "vua hài" chi trả và bồi thường cho cô 9 triệu USD.

Tờ Oriental Daily đưa tin, người đẹp Vu Văn Phượng đã quyết định nộp đơn kháng cáo khi bị xử thua Châu Tinh Trì hồi tháng 12/2020. Vu Văn Phượng cho rằng, "vua hài" có trách nhiệm đền bù cho cô 9 triệu USD dù thỏa thuận của hai người trong quá khứ chỉ bằng miệng. 

Châu Tinh Trì bị bạn gái cũ 13 năm không danh phận đòi tiền - 1

Vu Văn Phượng vừa đệ đơn kháng cáo và đòi Châu Tinh Trì trả cho cô 9 triệu USD. 

Trong đơn kháng cáo, Vu Văn Phượng cho biết quỹ đầu tư của cô từng đầu tư vào biệt thự trên núi của Châu Tinh Trì. Ngoài ra, cô cùng nam diễn viên còn đầu tư vào ba ngôi nhà khác. Vì Châu Tinh Trì sử dụng các bất động sản này như tài sản buôn bán sinh lời nên Vu Văn Phượng cho rằng, ngôi sao nổi tiếng phải trả 10% tiền lãi như đã hứa.

Phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra vào chiều 7/9 và cả nguyên đơn là Vu Văn Phượng lẫn bị đơn Châu Tinh Trì đều không có mặt. Họ ủy thác cho luật sư tham dự. Sau khi xem xét đơn kiện, phó chánh án tòa phúc thẩm cùng hai thẩm phán đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của Vu Văn Phượng.

Châu Tinh Trì bị bạn gái cũ 13 năm không danh phận đòi tiền - 2

Vu Văn Phượng và Châu Tinh trì có 13 năm bên nhau nhưng không kết hôn. 

Tòa án cho rằng, những bằng chứng mà phía Vu Văn Phượng đưa ra không đủ tính xác thực. Trong những năm hò hẹn, Châu Tinh Trì đóng vai trò người đầu tư chính trong khi Vu Văn Phượng làm cố vấn, không phải chi bất kỳ khoản tài chính nào.

Hơn nữa, thỏa thuận phân chia hoa hồng giữa cặp đôi chỉ bằng miệng, không cấu thành văn bản nên không đủ chứng cứ cho Vu Văn Phượng đòi tiền từ phía "vua hài". 

Vu Văn Phượng vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có. Cha ruột của cô là chủ tịch của một tập đoàn kiến trúc sư lớn ở Hồng Kông. Cô hâm mộ tài năng của Châu Tinh Trì và đồng ý trở thành bạn gái của ông sau lần gặp gỡ vào năm 1998. Cặp đôi ở bên nhau gần 13 năm nhưng không tiến tới hôn nhân. 

Theo truyền thông Hồng Kông, quãng thời gian hò hẹn với Châu Tinh Trì, Vu Văn Phượng đã giúp "vua hài" kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh bất động sản. Song, dù gắn bó 13 năm nhưng Châu Tinh Trì nhất định không tiến tới hôn nhân với người đẹp họ Vu, khiến cô quyết định chia tay trong cay đắng. 

Châu Tinh Trì bị bạn gái cũ 13 năm không danh phận đòi tiền - 3

Nữ đại gia họ Vu cho rằng, Châu Tinh Trì còn thiếu nợ cô số tiền 70 triệu đô la Hồng Kông sau khi chia tay. 

Sau khi chia tay, ngoài việc đòi Châu Tinh Trì thanh toán những khoản tiền hoa hồng mà "vua hài" hứa hẹn trong thời gian hai người bên nhau, Vu Văn Phượng còn nhiều lần tố cáo những thói hư tật xấu của ngôi sao nổi tiếng. 

Vu Văn Phượng cho biết, Châu Tinh Trì từng hứa miệng trả thêm 10% hoa hồng cho cô và tổng số tiền lên đến 80 triệu đô la Hồng Kông. Đến nay, "vua hài" mới chuyển cho bạn gái cũ 10 triệu đô la Hồng Kông.

Tới tháng 9/2012, sau nhiều lần đòi tiền không thành, cô đâm đơn kiện ngôi sao nổi tiếng và đòi ông phải trả tổng cộng 9 triệu USD tất cả các khoản.

Tháng 12/2020, sau 8 năm kiện tụng, Vu Văn Phượng bị xử thua và phải chịu chi phí kiện tụng, chi phí cho luật sư hai bên. Không đòi được đồng nào từ tình cũ, Vu Văn Phượng còn phải chi tới 2,3 triệu USD. Điều này khiến Vu Văn Phượng không phục và tiếp tục nộp đơn kháng cáo. 

Châu Tinh Trì bị bạn gái cũ 13 năm không danh phận đòi tiền - 4

Vu Văn Phượng hiện đã kết hôn với một đại gia ngân hàng nhưng vẫn không chịu từ bỏ việc đòi tiền từ "tình cũ" - Châu Tinh Trì. 

Được biết, Vu Văn Phượng đã kết hôn. Tháng 2/2021, truyền thông Hồng Kông tiết lộ, người đẹp họ Vu đã lập gia đình với một đại gia trong ngành ngân hàng. Chồng của Vu Văn Phượng hơn cô 16 tuổi và từng kết hôn, có ba người con. Năm 2001, ông ly hôn vợ.

Vu Văn Phượng và chồng - doanh nhân Liêu Tuấn Luân được cho là chung sống với nhau từ lâu nhưng giấu kín thông tin. Chỉ đến khi cô ra tòa kiện Châu Tinh Trì, thông tin này mới được truyền thông phát hiện. 

Khi biết tin Vu Văn Phượng đã lập gia đình, Châu Tinh Trì từng gửi lời chúc mừng tình cũ: "Tôi cũng mong cô ấy tìm được người mình thích". Hiện, vua hài đã ở tuổi 59, không kết hôn, không có con, ông dành thời gian cho công việc và không có ý định tiến tới hôn nhân. 

Gần đây, Châu Tinh Trì bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông khi bị phát tán ảnh đi chơi cùng người đẹp 17 tuổi - Trương Hiểu Kỳ. Ông đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ tình cảm này và cho rằng, người đẹp 17 tuổi cố tình "gài bẫy" để thu hút sự chú ý của truyền thông.