Châu Kiệt Luân góp gần nửa triệu đô cho bệnh nhân vùng dịch viêm phổi Vũ Hán

(Dân trí) - Mới đây, “ông vua nhạc Pop xứ Đài” Châu Kiệt Luân đã được nhiều người khen ngợi khi quyên góp gần 3 triệu nhân dân tệ (gần 432 nghìn USD) để giúp đỡ các bệnh nhân trong vùng dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây nên tại Vũ Hán.

Được biết, vợ chồng Châu Kiệt Luân gửi tặng các bệnh nhân của căn bệnh viêm phổi do virus corona gây nên qua một tổ chức từ thiện tại Hồ Bắc. Thông tin này được người trong tổ chức từ thiện tiết lộ bởi vợ chồng Châu Kiệt Luân không muốn thông báo rộng khắp trên mạng xã hội. Hành động từ thiện thầm lặng của vợ chồng ngôi sao nhạc Pop xứ Đài đã được cư dân mạng khen ngợi hết lời.

Châu Kiệt Luân góp gần nửa triệu đô cho bệnh nhân vùng dịch viêm phổi Vũ Hán - 1

Vợ chồng Châu Kiệt Luân đóng góp gần 3 triệu nhân dân tệ (gần 432 nghìn USD) để giúp đỡ các bệnh nhân trong vùng dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây nên tại Vũ Hán.

Một người hâm mộ nhận xét: “Châu Kiệt Luân là một nghệ sĩ sống có trách nhiệm với xã hội. Trước đây, anh ấy đã đóng góp 2 triệu Đài tệ cho các nạn nhân của trận động đất tại Hoa Liên. Năm nay, vợ chồng anh ấy tiếp tục đóng góp 2 triệu nhân dân tệ cho một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ và tổ chức lễ mừng đóng năm mới cho những người cao tuổi”.

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, vợ chồng Châu Kiệt Luân còn lặng thầm đóng góp tiền cho những quỹ từ thiện giúp đỡ nhưng trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở những vũng hẻo lánh.

Hành động giúp đỡ và động viên những bệnh nhân của căn bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây nên của Châu Kiệt Luân thực sự có ý nghĩa lúc này. Virus corona đã càn quét tại Vũ Hán, Trung Quốc rồi lan ra những thành phố lân cận và hơn 12 quốc gia trên thế giới đã có bệnh nhân của căn bệnh này.

Châu Kiệt Luân góp gần nửa triệu đô cho bệnh nhân vùng dịch viêm phổi Vũ Hán - 2

Vợ chồng Châu Kiệt Luân vẫn đang du lịch ở nước ngoài cùng hai con nhân dịp năm mới. 

Hiện tại, gia đình Châu Kiệt Luân đang đi nghỉ mừng năm mới tại nước ngoài. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ những hình ảnh của con gái và con trai trong kỳ nghỉ ấm áp và hạnh phúc này.

Mới đây, trên trang cá nhâ của mình, Châu Kiệt Luân đăng tải hình ảnh con gái Hathaway và gọi con là “tia nắng xuân rạng rỡ”. Bé Hathaway thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của người bố nổi tiếng với những bộ cánh sành điệu, cách tạo dáng chuyên nghiệp.

Bé Hathaway là con gái đầu lòng của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng. Cặp đôi làm đám cưới vào năm 2015 và sở hữu gia đình nhỏ hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Khi con gái chào đời, Châu Kiệt Luân từng sáng tác ca khúc “Tình nhân kiếp trước” để dành tặng cô bé.

Châu Kiệt Luân góp gần nửa triệu đô cho bệnh nhân vùng dịch viêm phổi Vũ Hán - 3

Con gái Hathaway là niềm tự hào của Châu Kiệt Luân

Châu Kiệt Luân góp gần nửa triệu đô cho bệnh nhân vùng dịch viêm phổi Vũ Hán - 4

Châu Kiệt Luân cũng rất hay đang tải hình ảnh con trai thứ hai trên mạng xã hội. 

Bạn bè tiết lộ Châu Kiệt Luân rất yêu vợ con. Anh sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ. Tuổi thơ của anh thiếu vắng tình yêu thương và sự chăm sóc của cha ruột nên khi kết hôn và có con, anh rất trân trọng hạnh phúc và mái ấm mình đang có. Ngôi sao nổi tiếng luôn dồn tình yêu và sự chăm sóc cho các con và trân trọng sự hi sinh của vợ, người mẫu Côn Lăng.

Kể từ khi kết hôn và làm mẹ, Côn Lăng cũng tạm gác công việc người mẫu và diễn viên của mình. Cô dành thời gian chăm sóc mái ấm nhỏ và làm tròn vai trò của một người mẹ, người vợ.

Côn Lăng từng bày tỏ mong muốn sinh 5 đứa trẻ để gia đình đông vui. Tuy nhiên theo truyền thông Đài Loan, Côn Lăng mắc hội chứng buồng trứng đa nang nên gặp khó khăn trong việc mang thai. Do đó, con trai của cặp sao được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Châu Kiệt Luân - Người tình kiếp trước

Mi Vân

Theo Ifeng