Câu hỏi của Trịnh Công Sơn khiến thí sinh hoa hậu 32 năm trước bật khóc

Bích Phương

(Dân trí) - Hà Kiều Anh kể kỷ niệm thi hoa hậu 32 năm trước trong đó hé lộ việc cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng đưa ra câu hỏi ứng xử lắt léo khiến thí sinh bật khóc.

Mới đây, Hà Kiều Anh xuất hiện trong chương trình Nhà có khách của Thúy Nga, trải lòng về những kỷ niệm đáng nhớ tại cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1992 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) - cuộc thi cô đăng quang ngôi vị cao nhất khi chỉ mới 16 tuổi.

Câu hỏi của Trịnh Công Sơn khiến thí sinh hoa hậu 32 năm trước bật khóc - 1

Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1992 (Ảnh: Tư liệu).

Hà Kiều Anh cho biết năm 1992, cô trốn gia đình đi thi hoa hậu với tâm thế muốn học hỏi, trải nghiệm, không hề nghĩ sẽ đoạt giải cao. Hoa hậu sinh năm 1976 cũng phủ nhận tin đồn cô đăng quang vì "gia thế xuất thân trâm anh thế phiệt".

"Nhà tôi lúc đó rất nghèo. Ở vòng sơ tuyển tôi không có trang phục đẹp để mặc, đành mặc bộ áo dài trắng của trường đi thi. Tôi đăng ký với suy nghĩ thi cho vui, đoạt giải phụ nào đó cũng được.

Năm đó có một ứng cử viên cực kỳ sáng giá là bạn Vi Thị Đông, hình thể rất chuẩn, da trắng, xinh đẹp lắm. Khán giả rất ủng hộ bạn vì khi bạn bước lên sân khấu rất tỏa sáng. Nhưng cuối cùng, tôi lại được gọi tên là hoa hậu đăng quang. Ban đầu tôi còn nghĩ họ đọc nhầm. Khi biết mình trở thành hoa hậu, tôi khóc nức nở, rơi cả lông mi giả, rơi luôn vương miện", Hà Kiều Anh cho hay.

Câu hỏi của Trịnh Công Sơn khiến thí sinh hoa hậu 32 năm trước bật khóc - 2

Phần thi ứng xử của Hà Kiều Anh được Ban giám khảo đánh giá thông minh, nhanh nhạy và khiêm tốn (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi Thúy Nga hỏi lý do Hà Kiều Anh vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để đăng quang, cô tự nhận bản thân may mắn: "Tôi nghĩ mình đoạt giải hoa hậu một phần nhờ bốc thăm được câu hỏi ứng xử khá dễ. Câu hỏi dành cho tôi là: "Người đoạt vương miện hoa hậu lần này, theo bạn có phải là người đẹp nhất Việt Nam?".

Tôi trả lời đúng những gì mình nghĩ, rằng không ai nghĩ mình là người đẹp nhất Việt Nam, chỉ là người đẹp nhất trong cuộc thi thôi. Không chỉ các thí sinh thi hoa hậu mà ở ngoài kia còn rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng vì lý do nào đó mà các bạn không đi thi được. Câu trả lời này của tôi may mắn cũng được khán giả vỗ tay hưởng ứng. Cuối cùng, tôi đăng quang hoa hậu".

Hà Kiều Anh hé lộ thời điểm cô đi thi, các cuộc thi nhan sắc tuyển chọn thí sinh rất gắt gao. Với những thí sinh bước vào phần thi ứng xử, Ban giám khảo có 10 câu hỏi để thí sinh bốc thăm và họ hoàn toàn không được biết trước chủ đề câu hỏi.

"Thời xưa câu hỏi ứng xử thi hoa hậu rất khó. Tôi còn nhớ năm đó, có một thí sinh nhận câu hỏi từ giám khảo - cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Câu hỏi là "Cảm giác tương tự như tình yêu có rất nhiều nhưng tình yêu đích thực chỉ có một mà thôi, em nghĩ sao về câu nói này?".

Thí sinh đó chỉ biết lặp lại câu hỏi sau đó bật khóc nức nở trên sân khấu vì không trả lời được. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phải nói đỡ cho rằng: "Thôi được rồi, những giọt nước mắt này đã nói lên tình yêu chân thật nhất". Nhiều thí sinh nghe câu hỏi ứng xử này xong cũng lo lắng và run lắm", Hà Kiều Anh kể lại.

Câu hỏi của Trịnh Công Sơn khiến thí sinh hoa hậu 32 năm trước bật khóc - 3

Hà Kiều Anh kể kỷ niệm thời đi thi hoa hậu trong chương trình "Nhà có khách" của Thúy Nga (Ảnh: Chụp màn hình).

Người đẹp 7X cho biết thêm, trở thành hoa hậu của Việt Nam năm 16 tuổi khiến cuộc đời cô thay đổi với nhiều trải nghiệm thú vị.

"Đêm đăng quang, tôi choáng ngợp, mất ngủ. 15, 16 tuổi còn rất nhỏ, non nớt lắm. Lúc đó tôi còn đang học trung cấp Nhạc viện TPHCM. Làm hoa hậu không thể học kém nên dù cuối tuần chạy show các tỉnh nhưng vẫn phải chăm chỉ chuyện bài vở vì sợ điểm kém.

Ngày đó tôi đi diễn một đêm có cát-xê 1-2 triệu đồng. Trong khi đó, cát-xê của một số ca sĩ chỉ được 500.000 đồng. Thời đó hoa hậu là danh xưng mới mẻ nên mọi người rất thích, còn ca sĩ thì nhiều. Kiếm được bao nhiêu tiền tôi đều mang về đưa cho mẹ, không bao giờ giữ đồng nào", Hà Kiều Anh bộc bạch.

Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong 1992 được tổ chức ở Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM).

Hà Kiều Anh đăng quang cuộc thi khi vừa tròn 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi này. Hai thí sinh còn lại trong top 3 là Vi Thị Đông, Nguyễn Minh Phương lần lượt đoạt á hậu 1 và á hậu 2.

Hiện tại Hà Kiều Anh chuyển hướng kinh doanh nhưng vẫn xuất hiện nhiều trong các sự kiện giải trí. Cô thường tham gia với vai trò cố vấn, giám khảo trong một số cuộc thi hoa hậu.