Cậu bé “Thị Mầu” xuất sắc tiến thẳng vào chung kết VN’s got talent

(Dân trí) - Với số tin nhắn bình chọn nhận được từ khán giả cao nhất, cậu bé 8 tuổi Đức Vĩnh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ lớn tuổi để trở thành người đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Vietnam’s got talent.

Cùng với Đức Vĩnh còn có nhóm “6 múi” Bar TN và cô giáo Huỳnh Mai. Đây là 3 cái tên được xướng lên trong đêm công bố kết quả bán kết 1 Vietnam’s got talent vào tối 7/12 với lượng tin nhắn bình chọn cao nhất. Tuy nhiên, theo luật của cuộc thi, mỗi đêm bán kết chỉ có 2 thí sinh được chọn vào vòng chung kết. Xuất sắc vượt qua các đối thủ lớn tuổi, Đức Vĩnh đã tiến thẳng vào vòng sau, trong khi đó nhóm “6 múi” Bar TN và cô giáo Huỳnh Mai phải hồi hộp chờ đợi quyết định từ ban giám khảo.

Top 3 của đêm bán kết 1 được xướng tên vào tối qua 7/12
Top 3 của đêm bán kết 1 được xướng tên vào tối qua 7/12

Nếu những ai đã từng theo dõi Đức Vĩnh, sẽ không quá bất ngờ với kết quả này bởi ở vòng loại và đêm bán kết 1 trước đó, cậu bé đã gây ấn tượng đặc biệt với cả ban giám khảo và khán giả bằng tài năng hát nhạc cổ truyền. Đều là những vai giả gái nhưng nếu không biết tiểu sử của Đức Vĩnh, khó ai biết rằng thí sinh nhí này là bé trai 8 tuổi. Với vai Thị Mầu xuất sắc cùng tiết mục hát chầu văn vào tuần trước, Đức Vĩnh hoàn toàn xứng đáng bước vào vòng chung kết.

Đức Vĩnh là người đầu tiên nhận chiếc vé vào vòng chung kết
Đức Vĩnh là người đầu tiên nhận chiếc vé vào vòng chung kết

Đức Vĩnh là người đầu tiên nhận chiếc vé vào vòng chung kết
Cậu bé chia sẻ cảm xúc rất ngắn gọn và đáng yêu: "Con cảm thấy rất vui ạ" và còn bất ngờ hát tặng mọi người bài hát "Áo mới Cà Mau"

Đức Vĩnh được mẹ chỉnh sửa trang phục trong hậu trường
Đức Vĩnh được mẹ chỉnh sửa trang phục trong hậu trường

Riêng nhóm “6 múi” Bar TN và cô giáo Huỳnh Mai, phần đông khán giả cũng không khó để đoán trước ai sẽ là cái tên nhận chiếc vé thứ hai vào vòng sau. Nếu như cô giáo Huỳnh Mai đã truyền được tinh thần lạc quan, yêu đời qua những tiết mục ca hát mộc mạc của mình mặc dù đã 55 tuổi, thì nhóm “6 múi” lại chứng tỏ sức bền, độ mạnh mẽ và cả những động tác khó cần sự nỗ lực rất nhiều trong cả một quá trình lâu dài.

Mặc khác, xét về độ thu hút ở những vòng sau, nhóm “6 múi” Bar TN sẽ là những gương mặt còn đủ lực để có thể đi tiếp và làm nên những điều hấp dẫn người xem. Cũng đồng quan điểm với ý kiến này, giám khảo Thúy Hạnh chia sẻ: “Chúng ta đi một quãng đường còn dài hơn nữa chứ không dừng ở đây và để đi quãng đường dài đó cần một nội lực mạnh. Vì vậy, giữa 2 tiết mục tôi chọn nhóm 6 múi bởi các bạn có lực đi hơn”.

Thí sinh Huỳnh Mai chia tay cuộc thi sau khi giám khảo chọn nhóm 6 múi Bar TN
Thí sinh Huỳnh Mai chia tay cuộc thi sau khi giám khảo chọn nhóm 6 múi Bar TN

Cùng ý kiến với giám khảo Thúy Hạnh, 3 nam giám khảo Hoài Linh, Thành Lộc và Huy Tuấn đã dành số phiếu của mình cho nhóm “6 múi” Bar TN và nói lời tạm biệt cùng thí sinh Huỳnh Mai. Như  vậy, sau đêm bán kết 1 diễn ra vào tuần trước thì 2 cái tên chính thức bước vào vòng chung kết là Đức Vĩnh và Bar TN. Tuần sau, các thí sinh khác sẽ tiếp tục tranh tài trong đêm bán kết 2 để xác định chiếc vé thứ ba và thứ tư có mặt tại vòng chung kết.


Trí Hòa
Ảnh: Ân Nguyễn

Dòng sự kiện: Vietnam's Got Talent 2014