Cặp cha con họa sĩ cùng mang tác phẩm đến Triển lãm điêu khắc

Lạc Thành

(Dân trí) - Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội chuyên ngành Điêu khắc, Đồ họa và Mỹ thuật ứng dụng lần thứ 29 đã trưng bày hơn 100 tác phẩm của hơn 200 tác giả tài năng.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội chuyên ngành Điêu khắc, Đồ họa và Mỹ thuật ứng dụng lần thứ 29 vừa được khai mạc ở Hà Nội. Sự kiện quy tụ hơn 100 tác phẩm, được lựa chọn từ hơn 200 tác phẩm của các tác giả thuộc 3 chuyên ngành: Đồ họa, điêu khắc và mỹ thuật ứng dụng.

Các tác phẩm tham dự triển lãm thuộc nhiều chất liệu với những đề tài phong phú, đa dạng. Trong đó, chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng năm nay quy tụ được gần 50 tác phẩm có nhiều nét mới về chất liệu, đa dạng trong thiết kế mẫu mã… được giới chuyên môn đánh giá cao.

Chuyên ngành điêu khắc, đồ họa cũng được các tác giả quan tâm đầu tư, mang đến triển lãm nhiều tác phẩm tiêu biểu và đa dạng trong phong cách thể hiện.

Cặp cha con họa sĩ cùng mang tác phẩm đến Triển lãm điêu khắc - 1

Các tác giả cùng cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội chuyên ngành Điêu khắc, Đồ họa và Mỹ thuật ứng dụng lần thứ 29 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đây là triển lãm quy mô lớn nhất, đầy đủ nhất trong năm của Hội Mỹ thuật Việt Nam, dành cho các nghệ sĩ tạo hình khu vực I Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Bạch Thanh Bình, Nguyễn Trung Quang, Mai Thị Ngọc Oanh, Ngô Doãn, Hồ Nam, Trịnh Bá Quát, Kim Xuân, Vũ Ngọc Long... 

Trong đó, sự xuất hiện của hai cha con nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ - Nguyễn Văn An với các tác phẩm độc đáo, thu hút sự chú ý. Là một nhà điêu khắc trẻ, Nguyễn Văn An nói, anh sẵn sàng tìm tòi và thử thách bản thân với nhiều đề tài khác nhau. Tại triển lãm, anh giới thiệu hai tác phẩm Vũ điệu bướm và hoa cùng Cầu lông, còn bố anh mang đến tác phẩm điêu khắc Lòng mẹ.

Cả hai tác phẩm đều được Nguyễn Văn An thực hiện bằng sắt - một chất liệu thô ráp nhưng cũng là minh chứng cho sự trường tồn của sáng tạo. Họa sĩ trẻ đã miệt mài tìm tòi và thực hiện trong 3 tháng - từ lúc ý tưởng manh nha đến khi hình thành nên những đường nét cuối cùng.

Nguyễn Văn An cho biết cảm hứng của anh luôn đến từ những điều nhỏ bé, giản dị trong tự nhiên. Anh nói: "Tôi đã gặp không ít khó khăn khi lựa chọn con đường này. Điêu khắc dạng nét đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế và kiến thức sâu rộng về khoa học.

Mỗi đường nét, mỗi góc cạnh tôi đều tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tính thẩm mỹ và truyền tải được những cảm xúc và thông điệp trong đó. Đó là một cuộc đấu tranh không ngừng giữa lý trí và cảm xúc để tác phẩm của mình có thể đến với công chúng một cách trọn vẹn nhất".

Cặp cha con họa sĩ cùng mang tác phẩm đến Triển lãm điêu khắc - 2

Họa sĩ Nguyễn Văn Vũ và con trai Nguyễn Văn An bên tác phẩm của mình tại triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đồng hành cùng Nguyễn Văn An trên con đường đặc biệt này là bố của anh - nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ. Hai bố con đều là những người nghệ sĩ điêu khắc nhưng mỗi người lại mang một màu sắc riêng.

"Dù khác biệt thế hệ nhưng tình yêu nghệ thuật đã gắn kết tôi với bố. Bố luôn là người thầy, người bạn đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm quý báu để tôi tự tin hơn trên con đường nghệ thuật của mình", Nguyễn Văn An cho biết.

Bà Mai Thị Ngọc Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam - cho biết, đây là triển lãm thường niên của Hội Mỹ thuật Việt Nam dành cho các nghệ sĩ tạo hình có tác phẩm tốt trong năm.

Triển lãm năm nay có nhiều tác phẩm đẹp, phong phú về đề tài, chất liệu, độc đáo về phong cách tạo hình… Các nghệ sĩ tạo hình đã có nhiều sự tìm tòi, suy nghĩ sáng tạo mới trong nghệ thuật.