Ca sĩ Madonna lên tiếng bảo vệ người đồng tính

(Dân trí) - Nữ hoàng nhạc pop Madonna cho biết cô sẽ lên tiếng chống lại luật “phản đối tuyên truyền đồng giới” tại Saint Pertersburg (Nga) trong chuyến lưu diễn vào mùa thu năm nay tại Nga.

Nữ ca sĩ 52 tuổi đã bày tỏ nỗi bức xúc của mình trước đạo luật chống lại cộng đồng người đồng tính vừa được phê chuẩn tại Saint Petersburg. Văn bản luật này nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự với những người có hành vi tuyên truyền đồng tính luyến ái cho trẻ vị thành niên.

 

Madonna bày tỏ quan điểm: “Tôi sẽ tới Saint Petersburg để lên tiếng bảo vệ cộng đồng những người đồng tính, và ủng hộ những người đồng tính”. Chuyến lưu diễn tại Nga của cô sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm nay.
 
Ca sĩ Madonna lên tiếng bảo vệ người đồng tính

 

Theo luật định của bang Saint Petersburg công bố vào năm 1993, những người đồng tính hoặc ủng hộ tuyên truyền hoạt động đồng tính có thể bị bỏ tù. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay, cộng đồng những người đồng tính tại Nga vẫn tiến hành những hoạt động “bí mật”. Dự luật này đã được phê chuẩn hồi tháng 3 vừa rồi.

 

Theo đó, những người cố tình vi phạm sẽ phải chịu mức phạt khoảng 17 nghìn USD và phát động hay kêu gọi những hoạt động ủng hộ giới đồng tính, và tham gia các hoạt động của cộng đồng người đồng tính có thể làm tổn hại tới sức khỏe, đạo đức và sự phát triển tinh thần của trẻ vị thành niên.

 

Bên cạnh đó, các buổi biểu tình phản đối người đồng tính và chuyển đổi giới tính đang sống tại Nga đã kết thúc bằng bắt bớ và xô xát giữa nhừng nhà chức trách và người đồng tính đang sống tại Matxcova. Cách đây hai năm, Tòa án nhân quyền châu Âu từng đã xử phạt Nga vì cấm cộng đồng n người đồng tính tổ chức biểu tình ở Matxcova.

 

Luật định chống người đồng tính mới được công bố tại Nga đã tạo nên một nỗi lo lắng của cộng đồng người đồng tính tại Nga và khiến cộng đồng người đồng tính trên toàn thế giới bất bình.
 
Ca sĩ Madonna lên tiếng bảo vệ người đồng tính

 

Được biết, trên một website dành cho người đồng tính và chuyển đổi giới tính của Nga, hoạt động đòi quyền lợi cho người đồng tính tại Matxcova và Saint Petersburg đã được kêu gọi. Một cuộc biểu tình, diễu hành của những người đồng tính có khả năng sẽ diễn ra tại Nga vào đúng thời điểm nữ ca sĩ Madona biểu diễn tại đây. Theo quan niệm của một số người tại Nga, đồng tính được xem như một loại bệnh.

 

Còn nhớ, vào năm 2006, khi tới trình diễn ca khúc Live to Tell cùng một cây thánh giá và đội một chiếc vương miện có gai tại Nga, Madonna từng bị nhà thờ tại đây phản đối và chỉ trích. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ người Mỹ cố ý chống lại giáo hội để nổi tiếng hơn, song, nữ ca sĩ 52 tuổi đã phủ nhận những lời cáo buộc này.

 

Vy Vy

Theo Reuters