BTC Vietnam Idol khẳng định “không liên quan” tới thí sinh Thanh Hà

(Dân trí) - Thời gian vừa qua, việc thí sinh Trần Thị Thanh Hà (Nữ Trúc Lâm Diệp Hạ Trần) đã tuyên bố rằng cô “sẽ quyết tâm giành ngôi vô địch Vietnam Idol năm nay, và nếu cô không vô địch, chắc chắn tai của giám khảo có vấn đề” khiến dư luận xôn xao.

Thời gian vừa qua, việc thí sinh Trần Thị Thanh Hà (pháp danh: Nữ Trúc Lâm Diệp Hạ Trần) đã tuyên bố rằng cô “sẽ quyết tâm giành ngôi vô địch Vietnam Idol năm nay, và nếu cô không vô địch, chắc chắn tai của giám khảo có vấn đề” khiến dư luận xôn xao.

Rất nhiều lời bình luận “ném đá” đã được đổ xuống đầu thí sinh này, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những người tỏ ra thông cảm bởi “cô có vấn đề về tâm lý và bị thần kinh” như chia sẻ của một hot bloger từng gặp trực tiếp Thanh Hà chia sẻ. Ngay sau khi biết được tình trạng bệnh lý của Thanh Hà, nhiều người đã quay qua chỉ trích BTC cuộc thi Vietnam Idol vì đã lợi dụng một người bị bệnh tâm thần để PR cho chương trình. Tuy nhiên, mới đây BTC cuộc thi đã lên tiếng phủ nhận sự liên quan tới thí sinh Thanh Hà. Dưới đây là những thông tin từ phía BTC gửi cho báo chí.

“Về sự việc này (Clip những phát ngôn của Thanh Hà – PV) , chương trình “Thần tượng Âm nhạc – Vietnam Idol 2012” khẳng định Ban tổ chức chương trình cũng như nhà sản xuất không thực hiện cũng như không đăng tải hay sử dụng clip nêu trên cũng như chưa từng đề cập đến thí sinh xuất hiện trong clip này trong bất cứ tài liệu nào liên quan đến chương trình.

Chúng tôi xác định thí sinh xuất hiện trong clip là một trong số hàng ngàn thí sinh đã có mặt tại Sân Vận động Mỹ Đình – Hà Nội để đăng ký tham gia vòng thử giọng của chương trình trong 2 ngày 11 và 12/7 vừa qua. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thí sinh này đăng ký tham gia chương trình của chúng tôi.

BTC Vietnam Idol khẳng định “không liên quan” tới thí sinh Thanh Hà

Trong mùa thứ 3 của chương trình được tổ chức vào năm 2010, thí sinh này cũng đã có mặt tại vòng thử giọng để gặp các giám khảo vòng loại. Tuy nhiên, ngay từ năm 2010, sau khi xét thấy các thông tin về nhân thân do thí sinh này cung cấp cho chương trình không có sự thống nhất và không rõ ràng, chương trình đã quyết định không sử dụng hình ảnh của cô trong các tập phát sóng cũng như trong các thông tin khác liên quan đến chương trình.

Năm nay, thí sinh này tiếp tục đăng ký tham gia vòng thử giọng và có mặt trong 2 ngày sơ loại, 11 và 12/7 tại Hà Nội. Cô đã thu hút sự chú ý của một số phóng viên các trang tin/báo điện tử đang tham gia tác nghiệp bên ngoài phòng ghi hình của chương trình nhưng đã không vượt qua được vòng sơ loại của các giám khảo vòng loại (pre-casters) để được gặp bộ ba giám khảo chính thức của chương trình (judges) gồm nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Tâm và đạo diễn Quang Dũng trong 2 ngày tiếp theo, 13 và 14/7.

Từ phía chương trình, chúng tôi khẳng định cho đến thời điểm này chương trình chưa sử dụng bất cứ thông tin hay hình ảnh nào của thí sinh này trong các thông cáo báo chí gần đây về vòng thử giọng Hà Nội cũng như trong các nội dung thông tin khác của chương trình. Bên cạnh đó, chương trình của chúng tôi đang trong quá trình ghi hình và chưa thực hiện hay đăng tải bất cứ video clip nào về vòng thử giọng đang diễn ra tại các tỉnh/thành trong cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình ghi hình của chương trình, chúng tôi cũng đón nhận nhiều sự có mặt của các phóng viên từ các cơ quan báo đài, các trang tin điện tử… tham gia tác nghiệp tại chỗ để có thể nhanh chóng cập nhật các thông tin về chương trình. Sau khi kiểm tra thông tin, chương trình xác định clip chứa nội dung trả lời phỏng vấn của thí sinh nêu trên đã được một trang tin điện tử thực hiện và đăng tải vào ngày 13/7/2012 trước khi được đăng lại trên các trang chia sẻ video clip và các trang tin/báo điện tử khác.

Chúng tôi đã nhận được sự xác nhận và sự xin lỗi vì những hiểu nhầm không đáng có gây ra cho chương trình từ người thực hiện nội dung phỏng vấn. Chúng tôi khẳng định chương trình không có bất cứ sự liên quan nào đến clip này, đồng thời, trước khi cấp thẻ tác nghiệp cho các đại diện từ các cơ quan báo chí tham gia hoạt động ghi hình của chương trình, đại diện truyền thông của chương trình luôn có những lưu ý trong việc sử dụng hình ảnh của các thí sinh và chương trình nhằm đảm bảo việc khai thác thông tin không ảnh hưởng đến hoạt động tuyển sinh, hoạt động ghi hình và các thí sinh của chúng tôi."

NP (ghi)