Britney mắc chứng cuồng ăn từ năm 16 tuổi

(Dân trí) - Trang TMZ vừa đưa tin: “Công chúa nhạc Pop một thời đình đám, Britney Spears đã thú nhận với bác sỹ rằng, cô mắc chứng cuồng ăn vô độ từ năm 16 tuổi”.

Brit đã vừa khóc vừa tâm sự với các bác sỹ đang chữa trị cho cô trong trại cai nghiện về việc cô bị chứng cuồng ăn từ rất lâu rồi. Kem, bánh hambuger, bánh kẹo ngọt là những món ăn mà cô vô cùng yêu thích. Cô ăn nó suốt ngày và sau khi ăn cô phải tự móc họng cho nôn ra để tránh bị tăng cân.

 

Đã hơn 9 năm nay, Brit phải chung sống với căn bệnh cuồng ăn này và nhân chuyến cai nghiện ở trung tâm Promises, Brit đã “trải lòng” mình với bác sỹ với hi vọng có thể chữa khỏi căn bệnh trầm kha này cùng với việc cai nghiện.

 

Các bác sỹ đang làm việc tại trung tâm cai nghiện Promises vô cùng lo lắng cho Britney, họ cảnh báo Brit rằng, cô phải bỏ ngay lối sống vô độ trước đây, nếu không, sức khỏe và tính mạng của cô có thể bị đe dọa. Brit cũng cho biết, cô chỉ cai rượu và thuốc lá khi đang mang bầu 2 cậu bé. Sau khi sinh, mọi việc lại trở lại như cũ, thậm chí Brit còn mù quáng tin rằng, đi nhảy, dùng ma túy, thuốc lá và uống rượu sẽ giúp cô giảm cân một cách nhanh nhất.

 

Một nguồn tin cho biết: “Khi Brit đến trung tâm cai nghiện, cơ thể cô ấy vô cùng suy nhược, tưởng như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Tuần đầu tiên của Brit trong trại cai nghiện, đối với cô ấy, như là địa ngục, thế nhưng, cô ấy đã vượt qua được giai đoạn khó khăn đó”.

 

Các chuyên gia dinh dưỡng ở trung tâm Promises đang kết hợp làm việc cùng các bác sỹ để giúp Brit thoát khỏi chứng cuồng ăn vô độ và mọi việc đang tiến triển rất tốt. Hi vọng, chúng ta sẽ được thấy một Brit hoàn toàn mới khi cô ấy rời khỏi trung tâm cai nghiện Promises.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Topix