Bố chồng cũ của Dương Mịch phản ứng khi con trai bị chê kém cỏi hơn

Mi Vân

(Dân trí) - Dù đã xác nhận ly hôn từ cuối năm 2018 nhưng Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn thường xuyên được đặt lên “bàn cân” so sánh. Nhiều người nhận xét, Khải Uy kém xa vợ về sự nghiệp sau ly hôn.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng hò hẹn gần 2 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2013. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hoành tráng tại Bali, Indonesia và vài tháng sau đó, con gái đầu lòng của họ - bé Tiểu Gạo Nếp chào đời.

Bố chồng cũ của Dương Mịch phản ứng khi con trai bị chê kém cỏi hơn - 1

Lưu Khải Uy và Dương Mịch xác nhận ly hôn vào cuối năm 2018. 

Dương Mịch song ca cùng Lưu Khải Uy

Tới cuối năm 2018, cặp đôi xác nhận ly hôn sau 5 năm bên nhau sau một thời gian im lặng trước tin đồn hôn nhân rạn nứt mà truyền thông Trung Quốc đăng tải. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2019, Lưu Khải Uy đã bất ngờ thừa nhận ngày trước vội vàng kết hôn với Dương Mịch là vì cô đã mang thai. Tiết lộ này của nam diễn viên đã khiến khán giả bị sốc bởi đây là lần đầu tiên anh cởi mở nói về cuộc hôn nhân với Dương mịch.

Bản thân nữ diễn viên xinh đẹp cũng đích thân tiết lộ việc mình mang bầu là nằm ngoài kế hoạch của cô và Lưu Khải Uy. Từ khi Tiểu Gạo Nếp chào đời, cô bé sống cùng và được ông bà nội chăm sóc tại Hồng Kông trong khi Dương Mịch bận rộn với những dự định về sự nghiệp. Cuối năm 2018 khi vợ chồng cô quyết định ly hôn, Dương Mịch cùng nhường quyền nuôi con gái cho Lưu Khải Uy. Gần 2 năm qua, số lần về thăm con của cô trở nên hiếm hoi, khiến ngôi sao nổi tiếng bị chỉ trích là bà mẹ vô tâm và vô trách nhiệm.

Bố chồng cũ của Dương Mịch phản ứng khi con trai bị chê kém cỏi hơn - 2

Sự nghiệp của Lưu Khải Uy dường như tụt dốc kể từ năm 2018. 

Gần đây, Lưu Đan - cha ruột của Lưu Khải Uy đã tham gia một chương trình phỏng vấn của truyền thông Hồng Kông. Ông hạnh phúc tiết lộ về cô cháu gái đáng yêu. Ông cho biết, càng lớn, bé Tiểu Gạo Nếp càng hiểu chuyện và nghe lời người lớn, còn rất khéo miệng và biết giao tiếp với mọi người. Cô bé sống chủ yếu với ông bà nội từ khi chào đời.

Sau khi ly hôn, Lưu Khải Uy đã quyết định tạm nghỉ làm việc hơn 1 năm để dành thời gian ở gần con gái, bù đắp sự thiếu hụt tình cảm cho con gái.

Ngôi sao kỳ cựu Lưu Đan cũng dành lời khen ngợi cho con trai ông, ông nhận xét Lưu Khải Uy là người đàn ông của gia đình, luôn xem hạnh phúc của con gái là điều quan trọng nhất. “Lưu Khải Uy không tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình là bởi nó đang tham gia diễn kịch thoại. Vì điều này mà Lưu Khải Uy đã từ chối lời mời đóng 2 bộ phim”, ông Lưu Đan trả lời ý kiến cho rằng, sự nghiệp của Lưu Khải Uy hoàn toàn mờ nhạt sau khi chia tay Dương Mịch.

Hơn một năm qua, Lưu Khải Uy sống rất kín tiếng. Anh ít xuất hiện tại các sự kiện và chỉ thỉnh thoảng bị bắt gặp tại các buổi gặp gỡ bạn bè hay bận rộn đưa con gái tới trường.

Bố chồng cũ của Dương Mịch phản ứng khi con trai bị chê kém cỏi hơn - 3

Lưu Khải Uy tập trung chăm sóc con gái hơn 1 năm qua. 

Lưu Khải Uy là con trai của nam diễn viên gạo cội Lưu Đan, ngôi sao nổi tiếng của đài TVB. Khi Lưu Khải Uy bước chân vào giới giải trí không ít người cho rằng con đường thành công của anh đã trải đầy hoa hồng. Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt thư sinh ưa nhìn, anh được trao nhiều vai diễn quan trọng trong Nghĩa nặng tình thâm, Gia tộc vui vẻ và Gia đình tôi. 

Dù là con trai của ngôi sao kỳ cựu Lưu Đan, sự nghiệp của Lưu Khải Uy tại Hồng Kông không quá rực rỡ và thuận lợi nên anh quyết chuyển hướng tấn công thị trường đại lục. Sau 5 năm lăn lộn ở thị trường phim ảnh đại lục, Lưu Khải Uy trở thành một diễn viên nổi tiếng với lối diễn đa chiều, tinh tế và vẻ ngoài điển trai của anh cũng là một lợi thế.

Sau khi kết hôn với Dương Mịch, Lưu Khải Uy càng nổi tiếng. Song, khi cuộc hôn nhân của anh và Dương Mịch có dấu hiệu đổ vỡ, và tin đồn Lưu Khải Uy ngoại tình với bạn diễn Vương Âu vào năm 2017 cũng khiến hình ảnh của nam diễn viên họ Lưu đổ vỡ dần trong lòng công chúng. Danh tiếng của anh tại đại lục giảm sút từ năm 2018. Nam diễn viên không còn đắt show như trước, anh bị các nhãn hàng quay lưng và cũng hiếm khi có vai diễn.

Bố chồng cũ của Dương Mịch phản ứng khi con trai bị chê kém cỏi hơn - 4

Trong khi chồng cũ dần mất vị thế trong làng giải trí thì sự nghiệp của Dương Mịch "thăng hoa" đáng nể. 

Trong khi đó, Dương Mịch trở thành cái tên “hot” trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc. Cô bận rộn với các dự án điện ảnh, truyền hình, show truyền hình thực tế hay các sự kiện. Nữ diễn viên 8x hiện là bà chủ của một công ty điện ảnh và đào tạo các nghệ sĩ trẻ.

Năm 2020, tạp chí Forbes vẫn đưa cô vào danh sách top 10 nhân vật ảnh hưởng và quyền lực của làng giải trí Trung Quốc. Dương Mịch cũng được cho rằng đang hò hẹn với nam diễn viên kém 3 tuổi - Nguỵ Đại Huân nhưng chưa chịu xác nhận với công chúng.