Bị đồn mua giải Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia, Kim Duyên nói gì khi trở về?

B.Phương

(Dân trí) - Trả lời PV Dân trí xoay quanh tin đồn mua giải tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 vừa qua, Á hậu Kim Duyên đã có chia sẻ thẳng thắn ngay khi vừa về nước.

Sau khi giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 (Miss Supranational) tại Ba Lan, sáng 25/7, Kim Duyên đã trở về TPHCM trong sự chào đón của người hâm mộ.

Là thứ hạng cao nhất mà một đại diện Việt Nam đạt được tại đấu trường này, thành tích của Kim Duyên khiến cộng đồng fan sắc đẹp "nức lòng" nhưng cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. 

Bị đồn mua giải Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia, Kim Duyên nói gì khi trở về? - 1

Kim Duyên giao lưu cùng khán giả chiều 25/7 (Ảnh: Bích Phương).

Trong buổi gặp gỡ chiều 25/7, PV Dân trí đã đặt câu hỏi cho Kim Duyên về tin đồn "mua giải" râm ran trên mạng những ngày qua, Á hậu thẳng thắn cho biết: "Lên đường tham dự cuộc thi, tôi đã đặt mục tiêu trở thành Hoa hậu. Bởi vì khi tham gia bất cứ "trận chiến" nào, tôi đều tự đưa ra mục tiêu cao nhất để phấn đấu. Không chỉ vì bản thân mà vì 2 tiếng "Việt Nam", vì rất nhiều người đã tin tưởng, ủng hộ tôi. Mọi người càng kỳ vọng cao vào tôi thì tôi càng phải đặt mục tiêu cao nhất".

Kim Duyên cũng khéo léo phản bác tin đồn "mua giải": "Tôi đã cố gắng, nỗ lực và trăn trở mỗi ngày để làm sao xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Thực sự, có nhiều khán giả tiếc nuối khi tôi chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho hành trình tôi trải qua. Đó cũng là câu trả lời hay nhất cho những người nói tôi mua giải hoặc không công nhận sự cố gắng của tôi".

Kim Duyên trả lời về tin đồn "mua giải" tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 (Thực hiện: Bích Phương).

Trong khi đó, trả lời PV Dân trí xoay quanh những tranh cãi về thành tích của Kim Duyên tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Unimedia (đơn vị cử Kim Duyên đi thi), khẳng định khi nhìn lại hành trình mà người đẹp gốc Cần Thơ đã trải qua thì kết quả Á hậu 2 "không có gì bất ngờ". 

"Nói khách quan thì Duyên luôn có mặt trong top 3, top 5 gương mặt nổi bật nhất. Sự thể hiện của Duyên trong các phần thi phụ, hay dự đoán của các bảng xếp hạng, các trang chuyên môn đã nói lên điều đó. Kết quả cuối cùng không có gì bất ngờ. Lúc đi thi, chúng tôi bàn nhau ráng vào top 5. Lúc công bố Á hậu 2 thì nghĩ rằng giá mà được... Á hậu 1", ông Hoàng nói.

"Với tin đồn mua giải thì với tôi Duyên "mua" bằng sự nỗ lực, bằng mồ hôi, nước mắt, bằng những đêm thức đọc bình luận của mọi người. Trong cuộc thi này, tôi thấy Kim Duyên trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, biết cách kiểm soát năng lượng, thu hút hơn, đặc biệt là rất nỗ lực. Dù nhận những ý kiến trái chiều nhưng đó đều là những thứ giúp cô ấy hoàn thiện bản thân hơn", ông Hoàng chia sẻ.

Bị đồn mua giải Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia, Kim Duyên nói gì khi trở về? - 2

Cận cảnh nhan sắc Kim Duyên (Ảnh: Bích Phương).

Trong sự kiện, Kim Duyên cũng chia sẻ thêm về sự cố "Doraemon là nhân vật Disney" ở phần thi Supra Chat tại vòng bán kết. Cô cho biết rất buồn và khóc nhiều sau khi xảy ra sự nhầm lẫn này.

"Tôi nghĩ vấp ngã cũng được, quan trọng là sau vấp ngã đó mình đứng lên mạnh mẽ hơn. Thực ra, tôi cho rằng câu trả lời này cũng không phải điều gì quá kinh khủng. Lúc đó, tôi không nghe được từ "Walt Disney" mà chỉ nghe được từ "character" (nhân vật - PV)", Kim Duyên giải thích về vụ nhầm lẫn.

Về công việc sắp tới trên cương vị Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia, Kim Duyên cho biết cô sẽ giành toàn bộ tiền thưởng làm từ thiện, thực hiện các dự án hỗ trợ trẻ em nghèo. Người đẹp sinh năm 1995 khẳng định cô sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua những giới hạn của bản thân, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2021 và vào đến top 16 chung cuộc. 

Kim Duyên bắt đầu hành trình Hoa hậu Siêu quốc gia - Miss Supranational 2022 tại Ba Lan vào ngày 27/6. Tại bán kết, cô đạt thành tích Top 11 Supra Model và là Supra Model of Asia. Chung cuộc, cô trở thành Á hậu 2.