BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010?

(Dân trí) - “Trận chung kết trong mơ” của Viet Nam Idol 2010 giữa Uyên Linh và Mai Hương đang đến gần. “Giới mộ điệu” đang dự đoán ai sẽ là chủ nhân của ngôi vị “thần tượng âm nhạc” năm nay. Với các thành viên BGK, họ “đặt cược” cho Uyên Linh hay Mai Hương?

Đêm chung kết VietNam Idol 2010 thuộc về 2 cô gái Hà Nội, Trần Nguyễn Uyên Linh và Văn Mai Hương. Trần Nguyễn Uyên Linh sinh năm 1988, là cử nhân Học viện ngoại giao. Uyên Linh từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Sao Mai 2009 khu vực phía Bắc. Trước đó, Uyên Linh đã đoạt giải đặc biệt tại cuộc thi Giọng hát vàng sinh viên thành phố Hà Nội năm 2008 và giải đặc biệt tại cuộc thi hát tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên Hà Nội năm 2008. 
 
BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010? - 1

Theo bạn, ai sẽ giành ngôi quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2010?
Uyên Linh
Mai Hương
  

Uyên Linh được đánh giá cao ngay từ đầu, khi cô bước chân vào dự tranh ngôi vị thần tượng âm nhạc- Viet Nam Idol 2010. Sở hữu giọng hát đẹp, mượt mà, tràn đầy cảm xúc, Uyên Linh được kỳ vọng sẽ là một Diva mới của làng nhạc Việt trong tương lai. Tuy nhiên, ở top 5 Viet Nam Idol 2010, Uyên Linh đã từng bị loại khi nhận được ít tin nhắn bình chọn của khán giả.
 
Khi Uyên Linh bị loại, Đăng Khoa (người đã ghi âm đoạn hội thoại “chửi thề” của Đức Anh) đột ngột xin dừng rút lui, và nhường xuất đi tiếp cho Uyên Linh. Nếu trở thành thần tượng âm nhạc năm nay, “kẻ thay thế” Uyên Linh đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục. 
 
Văn Mai Hương sinh năm 1994 hiện đang là sinh viên khoa thanh nhạc, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Văn Mai Hương được sinh trưởng trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ.
 
Bà của Mai Hương là NSƯT Hà Thủy (NSƯT Hà Thủy là giảng viên thanh nhạc cho các thí sinh tham dự Sao mai điểm hẹn). Là người có giọng hát tốt, cá tính, phong cách trình diễn sinh động, Mai Hương được đánh giá là “đối thủ” ngang sức- ngang tài với Trần Nguyễn Uyên Linh. 
 
BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010? - 2

“Giới mộ điệu” đang hy vọng vào một “bữa tiệc âm nhạc” trong đêm chung kết VN Idol 2010. Công chúng yêu nhạc đã và đang xôn xao dự đoán, cô gái nào sẽ là chủ nhân của ngôi vị thần tượng âm nhạc năm 2010. Với riêng các thành viên BGK, họ sẽ “đặt cược” cho ai?  

Ca sỹ Siu Black 

“Quả thực, tôi đánh giá cao Uyên Linh. Ở Uyên Linh không chỉ có sự chững chạc trong phong cách biểu diễn, em ấy còn luôn biết cách xử lý các ca khúc rất thông minh. Uyên Linh có đầy đủ tố chất của một ca sỹ tài năng.
 
So với Uyên Linh, Mai Hương còn trẻ. Năm nay, Mai Hương mới 16 tuổi. Hương chưa có được độ chín trong phong cách trình diễn, em còn non nớt trên sân khấu. Do vậy, nói thật thẳng thắn, tôi đánh giá Uyên Linh cao hơn”.
 
Khi được hỏi, “Có ý kiến cho rằng, chị đã thể hiện một thái độ… “rất hả hê” khi Lều Phương Anh bị loại? “chị Siu” trả lời “Về ý kiến cho rằng tôi thể hiện một thái độ hả hê, đó là một sự suy diễn rất… vô duyên. Đã có nhiều báo hỏi tôi về chuyện này, tôi không trả lời vì thấy buồn cười, lãng xẹt. Khi đã muốn, thái độ kiểu gì họ cũng suy diễn được!”.
 
BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010? - 3
 

Nhạc sỹ Quốc Trung

Cá nhân tôi rất vui khi 2 cô gái (có thể nói) là tài năng nhất của VN Idol năm nay lọt vào đêm chung kết. Điều đó thể hiện cái nhìn sáng suốt và công bằng của khán giả yêu âm nhạc. Về Uyên Linh và Mai Hương, tôi nghĩ, tôi sẽ không đưa ra ý kiến nhận xét gì thêm nữa về em ấy, những gì họ thể hiện đã nói lên tất cả. Tôi muốn họ có một tinh thần thật thoải mái khi bước vào đêm chung kết. Tôi sẽ không nói những điều khiến họ bị ảnh hưởng về tinh thần và tâm lý. 

BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010? - 4

 
Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh  

Là những người thực hiện, chúng tôi thấy tự hào khi đêm chung kết Viet Nam Idol 2010 năm nay có được 2 thí sinh như Mai Hương và Uyên Linh. Điểm chung giữa họ là tài năng và quyết tâm. Điểm riêng biệt giữa Mai Hương và Uyên Linh có thể nhìn thấy rõ rệt, Uyên Linh là sự chín chắn, già dặn, ở Mai Hương là sự trẻ trung, cá tính.

Uyên Linh mới 22 tuổi nhưng ở em ấy có độ chín trong cách tư duy biểu diễn, trong cách hát, trong cách xử lý ca khúc. Sở trường của Uyên Linh là những ca khúc có chiều sâu, có khả năng khoe giọng. BGK từng chọn cho Uyên Linh ca khúc Đường cong với tiết tấu nhanh, và chúng tôi đã phải ngạc nhiên trước sức biến hóa của em ấy.  

Mai Hương đầy năng lượng. Sở trường của Mai Hương là những ca khúc có khả năng bùng nổ. Em ấy có thể khiến cả trường quay trở nên sôi động. Mọi thường nghĩ các ca sỹ tuổi teen non nớt, nhưng riêng với Mai Hương, nhiều thế hệ đàn anh đàn chị đi trước đã phải thừa nhận ở em ấy là một tiềm năng, một sức hút lớn của sân khấu âm nhạc.  
 
BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010? - 5

Tôi mừng khi đêm chung kết sẽ là đêm trình diễn của 2 sự khác biệt, một chín chắn một trẻ trung, một cuồng nhiệt một đằm thắm. Rất khó để chọn ai trong số họ là thần tượng âm nhạc! 

Về phía mình, tôi chọn Mai Hương. Sân khấu Idol là sân khấu của những tài năng trẻ. Riêng Uyên Linh, tôi nghĩ, em ấy đã là “Idol” của rất đông khán giả rồi, và không cần phải đến đêm chung kết để khẳng định. 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng 

Tôi không muốn tạo áp lực thêm cho 2 cô gái trước đêm chung kết. Ý kiến của tôi chỉ như thế này, theo tôi, đây là một trận chung kết có thể gọi là “happy ending” của Viet Nam Idol năm nay. 

Uyên Linh là một giọng hát khiến tôi cảm thấy thú vị sau thời gian dài tôi bị bão hòa và ít nghe nhạc Việt Nam. Về Mai Hương, cô bé ấy có đầy đủ yếu tố về giọng hát, ngoại hình, phong cách trình diễn để chúng ta có thể mong chờ sự phát triển trong tương lai một thế hệ tiếp theo của ngành giải trí. 

BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010? - 6

Hôm 15/12, ca sĩ Mỹ Linh đã nhận lời mời từ đạo diễn âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn đến hướng dẫn cho Mai Hương và Uyên Linh trước đêm chung kết. Với sự hướng dẫn tận tình từ cách hát, cách nhả chữ, lấy hơi, đến xử lí bài hát sao cho gây ấn tượng, ca sĩ Mỹ Linh hy vọng sẽ giúp hai thí sinh tự tin hơn với phần dự thi của mình.
 
Vào đêm Gala chung kết diễn ra  21h ngày thứ Bảy 18/12, mỗi thí sinh sẽ trình bày ba ca khúc dự thi gồm: một bài nhạc quốc tế, một ca khúc tự chọn, và một bài hát "Winning song" (theo format Idol toàn cầu: hai thí sinh cuối cùng sẽ hát một ca khúc mừng chiến thắng). Ca khúc "winning song" này có tên "Cảm ơn tình yêu" do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác. BTC đã quyết định hủy ý định để 2 thí sinh hát lại ca khúc “đối thủ” từng trình bày thành công trước đó.
 
BGK “đặt cược” cho ai trong đêm chung kết VietNam Idol 2010? - 7
 
 
 
Hiền Hương
Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2010