Bảo Yến Rosie nhắc lại ồn ào năm xưa, hé lộ mối quan hệ với ca sĩ Thanh Hà

Hân Bảo

(Dân trí) - Bảo Yến Rosie lên tiếng xin lỗi, trải lòng về vụ ồn ào liên quan đến thái độ của mình tại cuộc thi "Giọng hát Việt 2019".

Tại cuộc thi này, khi MC Phí Linh đọc tên Đinh Bảo Yến, Bảo Yến Rosie gây chú ý khi từ bên trong cầm mic nói vọng ra: "Nhầm tên". Sau đó, MC phải chỉnh lại nội dung và đọc tên Rosie Đinh Bảo Yến, cô mới bước ra sân khấu. 

Hành động này khiến Bảo Yến Rosie vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Nhắc lại ồn ào năm xưa, ca sĩ gửi lời xin lỗi đến MC Phí Linh, ca sĩ Thanh Hà và những khán giả đã theo dõi chương trình lúc đó. 

Ca sĩ tiết lộ sau vụ ồn ào, cô từng bị trầm cảm, mất ngủ suốt nhiều tháng và có ý định dừng sự nghiệp. Thế nhưng, nhờ sự động viên của những người bên cạnh, cô đã vượt qua và mạnh mẽ trở lại âm nhạc.

Bảo Yến Rosie cũng cho biết cô vẫn duy trì mối quan hệ tốt với huấn luyện viên của mình - ca sĩ Thanh Hà. Cho đến hiện tại, giọng ca sinh năm 1995 vẫn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ từ ca sĩ Thanh Hà. 

Bảo Yến Rosie nhắc lại ồn ào năm xưa, hé lộ mối quan hệ với ca sĩ Thanh Hà - 1

Ca sĩ Bảo Yến Rosie (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngày 24/10, Bảo Yến Rosie trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới mang tên Mời buồn sang chơi. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, thuộc thể loại pop, R&B, pha trộn với chất liệu điện tử.

MV được ca sĩ khéo léo lồng ghép 2 nhân vật văn học là Thị (Vợ nhặt) và Vũ Nương (Chuyện người con gái Nam Xương), qua đó nhắc nhở phụ nữ phải hiểu và yêu thương chính mình.

Đảm nhận cả 2 vai diễn trong MV, Bảo Yến Rosie nhận được nhiều lời khen khi thể hiện trọn vẹn nội tâm nhân vật, nét tần tảo, chịu  thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam xưa.

MV cũng được nhận xét là đầu tư chỉn chu từ âm thanh, hình ảnh đến nội dung.

Bảo Yến Rosie tên thật là Nguyễn Phương Chi, sinh năm 1995. Cô từng xuất hiện tại "Giọng hát Việt 2019" và vướng lùm xùm về thái độ khi yêu cầu MC "đọc đúng tên mới chịu ra sân khấu".

Cũng bởi vì thế mà thời điểm đó, dù sở hữu phần trình diễn "triệu view" tại vòng Giấu mặt, được đánh giá là thí sinh tiềm năng nhưng cô hứng chịu nhiều sự chỉ trích của dư luận.

Sau cuộc thi, Bảo Yến Rosie theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, phát hành một số sản phẩm âm nhạc.