“Bạn gái Người Sắt” làm đẹp bằng cách…cho ong đốt

(Dân trí) - Gwyneth Paltrow vốn nổi tiếng là một fan “cuồng” của cái đẹp, nhưng sẵn sàng làm đẹp đến mức để cho ong chích như “bạn gái Người Sắt” thì chắc chắn không phải ai cũng dám thử nghiệm.

Gwyneth Paltrow “bật mí” bí quyết làm đẹp
Gwyneth Paltrow “bật mí” bí quyết làm đẹp

Vừa qua, ngôi sao 43 tuổi Gwyneth Paltrow đã vui vẻ “bật mí” bí quyết làm đẹp mới nhất của mình cho người hâm mộ, đó là: để ong chích.

“Tôi vẫn luôn luôn giống như một con chuật lang sẵn sàng thử nghiệm tất cả mọi thứ. Và tôi đã thử qua tất cả”, Gwyneth Paltrow “tự hào” chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây cùng tờ The New York Times.

Gwyneth Paltrow tin rằng nọc ong có những tác dụng “thần kỳ”
Gwyneth Paltrow tin rằng nọc ong có những tác dụng “thần kỳ”

“Bạn gái Người Sắt” còn cho biết thêm rằng, liệu pháp làm đẹp bằng nọc độc ong thực chất đã được phụ nữ cổ đại sử dụng từ hàng ngàn năm trước. Đáng tiếc là những năm gần đây, xu hướng làm đẹp “độc” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này lại bị công chúng “bỏ rơi” một cách đáng tiếc.

“Bạn gái Người Sắt” thừa nhận rằng liệu pháp làm đẹp này khá “đau đớn”
“Bạn gái Người Sắt” thừa nhận rằng liệu pháp làm đẹp này khá “đau đớn”

Gwyneth Paltrow tin rằng nọc độc ong có thể giúp da dẻ “thoát khỏi tình trạng viêm và sẹo” cũng như đem lại những tác dụng khó tin nếu được nghiên cứu và áp dụng đúng cách. Tuy vậy, bản thân nữ diễn viên 43 tuổi cũng phải thừa nhận rằng, công cuộc làm đẹp này đem lại rất nhiều đau đớn.

Phương pháp điều trị bằng cách cho ong đốt vẫn tồn tại khá nhiều rủi ro
Phương pháp điều trị bằng cách cho ong đốt vẫn tồn tại khá nhiều rủi ro

Trên thực tế, phương pháp điều trị bằng ong đốt vẫn chưa được khoa học kiểm chứng và vẫn còn tồn tại khá nhiều rủi ro. Thậm chí, nhiều nhà khoa học còn lo ngại các tác dụng phụ của quá trình này, trong đó việc dị ứng với nọc ong có thể gây chết người. Hiện nay, việc sử dụng ong đốt chủ yếu được áp dụng để điều trị các bệnh viêm khớp cũng như các chứng bệnh xơ cứng khớp liên quan.

Dung Nhi

Theo NK