"Bắc Đẩu" Trung Ruồi - người thay NSND Công Lý ở Táo Quân nhiễm Covid-19

Phương Nhung

(Dân trí) - Cả gia đình nam diễn viên Trung Ruồi - người đảm đương vai diễn "Bắc Đẩu" mới ở Táo Quân 2022 vừa nhiễm Covid-19.

Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều nghệ sĩ Việt đã không may nhiễm Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đang rất căng thẳng, phức tạp.

Cả gia đình nam diễn viên Trung Ruồi - người thay NSND Công Lý đảm đương vai diễn "Bắc Đẩu" mới ở Táo Quân 2022 vừa nhiễm Covid-19.

Tối qua, nam diễn viên Trung Ruồi đã livestream tiết lộ về tình hình sức khỏe của gia đình mình: "Từ ngày mùng 7 Tết, vợ Trung test PCR ra kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hôm đó, con gái Trung cũng sốt, tới 5h sáng mùng 8 Tết, Trung test nhanh lên 2 vạch, chiều có kết quả PCR dương tính và bây giờ vẫn đang phải tự cách ly, điều trị ở nhà".

Bắc Đẩu Trung Ruồi - người thay NSND Công Lý ở Táo Quân nhiễm Covid-19 - 1

Trung Ruồi (trái) và Đỗ Duy Nam (phải) đóng vai Bắc Đẩu - Nam Tào mới tại Táo Quân 2022 (Ảnh: NSCC).

"Lúc đầu Trung nghĩ Covid-19 rất đáng sợ và khi bị nhiễm rồi thấy sợ thật nhưng cũng không đến mức phải lo lắng quá. Ngay đêm đầu tiên Trung đã bị sốt rất cao 39,5-40 độ C. Vợ Trung thì sốt nhẹ hơn, từ 38-38,5 độ C.

Trung bị sốt hai hôm, sau đó cắt sốt và mệt vào những hôm sau với các triệu chứng như: đau đầu, đau họng, ho… Hiện tại, sau vài ngày, may mắn sức khỏe của cả gia đình đã dần hồi phục", nam diễn viên nói.

Trung Ruồi cho biết, hiện tại anh test nhanh vẫn lên hai vạch, chưa thể trả lời được bao giờ thì khỏi. Tuy nhiên, anh giữ tinh thần lạc quan, thực hiện nghiêm những khuyến cáo của Bộ Y tế.

Bắc Đẩu Trung Ruồi - người thay NSND Công Lý ở Táo Quân nhiễm Covid-19 - 2

Tổ ấm nhỏ của Trung Ruồi (FBNV).

Trung Ruồi cho rằng, tỷ lệ bao phủ vaccine Covid-19 tại Việt Nam cao, thậm chí nhiều người đã được tiêm 3 mũi nên các triệu chứng khi mắc cũng nhẹ đi rất nhiều.

"Em bé nhà Trung cũng là một F0, đến giờ sức khỏe của con ổn định rồi. Khi bị nhiễm Covid-19, con chỉ bị sốt một ngày là chơi được rồi.

Thường thì khi nhiễm Covid-19, mọi người sẽ lo nhất cho trẻ em, nhưng với kinh nghiệm nhà Trung trải qua thì Trung thấy, đáng lo nhất là người cao tuổi và có bệnh nền.

Trung nghĩ rằng, mỗi nhà nên chuẩn bị sẵn vài bộ test nhanh trong nhà, khi bị sốt, mình test thử và có một số loại thuốc cơ bản.

Hai vợ chồng Trung vẫn hơi mệt. Bây giờ Trung cũng bị mất sức nhanh, ví dụ như chiều hôm qua kéo cho vợ một túi rác mà sau đó thở hơi nhiều. Có lẽ sau khi khỏi, Trung sẽ tập luyện nhẹ nhàng để lấy lại sức".

Bắc Đẩu Trung Ruồi - người thay NSND Công Lý ở Táo Quân nhiễm Covid-19 - 3

Trung Ruồi tiết lộ, bà xã đã cắt tóc cho anh (Ảnh: chụp màn hình).

Trung Ruồi cũng tiết lộ, vì không thể đi cắt tóc nên tóc mái của anh đã dài chạm mắt. Trung Ruồi đã giao phó cho bà xã xử lý.

Anh cho biết, cuối cùng vợ cắt cho anh tóc mái bằng… kéo cắt nem. Tình huống hài hước này khiến nhiều người bật cười. 

Cách đây ít ngày, Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam cũng gây chú ý với bức hình tân Nam Tào và Bắc Đẩu Táo Quân 2022 tới thăm NSND Công Lý nhân dịp đầu năm mới.

Cả hai mong đàn anh có thật nhiều sức khỏe. Trung Ruồi nói, sự thay thế của anh và Duy Nam là "vạn bất đắc dĩ". "18 năm trước đó, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đêm 30 Tết của mỗi khán giả và bản thân Trung hay Nam cũng thế. NSND Công Lý, NSƯT Xuân Bắc là hai người anh rất tuyệt vời trong gia đình Táo Quân", Trung Ruồi khẳng định.

Bắc Đẩu Trung Ruồi - người thay NSND Công Lý ở Táo Quân nhiễm Covid-19 - 4

Trung Ruồi và Đỗ Duy Nam đi thăm NSND Công Lý đầu năm mới (Ảnh: NSCC).

Trung Ruồi tiết lộ, bên cạnh các diễn viên thì ê-kíp thực hiện Táo Quân lên tới hơn 200 người bao gồm: đạo diễn, biên kịch, bộ phận âm thanh…

Theo Trung Ruồi, vì làm việc quần quật với nhau tới cả tháng trời nên ngoài góc độ chuyên môn, mọi người còn chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện trong cuộc sống, thấu hiểu nhau.

"Năm nay, việc được "bổ nhiệm" vai Bắc Đẩu, Nam Tào, ngoài góc độ công việc còn là nhiệm vụ, tình cảm mà hai anh em chúng tôi gửi gắm trong đó", Trung Ruồi nhắn nhủ.

Trung Ruồi cũng tâm sự: "Ngày xưa khi được các phóng viên hỏi, Trung muốn trở thành ai, tôi đã trả lời muốn trở thành Châu Tinh Trì của Việt Nam. Nhưng giờ tôi thấy mình trẻ con.

Châu Tinh Trì đã là một tượng đài của thế giới rồi. Tôi thích Châu Tinh Trì vì tự viết được kịch bản, tự đạo diễn, tự làm những bộ phim kinh điển rất hay.

Giờ Trung biết để đạt được ước mơ trở thành Châu Tinh Trì của Việt Nam là rất khó, chỉ biết cố gắng nỗ lực từng ngày trong công việc".

Sau cùng, anh gửi lời chúc năm mới khán giả: "Chúc mọi người như phong cách Táo Kinh Tế ở Táo Quân 2022: "Đa tài, đa lộc, đa phú quý. Đắc thời, đắc thắng, đắc nhân tâm". Chúc đại gia đình chúng ta bình an, nhiều may mắn".