Ba "lần đò" đáng tiếc của "chị cả" trong "Những nàng công chúa nổi tiếng"

Mi Vân

(Dân trí) - Từng hi vọng tìm được "bến đỗ" an toàn bên người chồng thứ ba nhưng Kim Hye Sun, người từng thủ vai "chị cả" trong bộ phim truyền hình ăn khách "Những nàng công chúa nổi tiếng", đã xác nhận ly hôn.

Kim Hye Sun là một trong những nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của làng giải trí xứ kim chi. Gần 30 năm trước, Kim Hye Sun tình cờ lọt vào "mắt xanh" của một công ty săn tìm người mẫu quảng cáo khi đang trên đường đi học. Cô trở thành người mẫu quảng cáo cho bánh của Orion và nhanh chóng gia nhập làng giải trí. Cô từng theo học chuyên ngành điện ảnh của trường đại học Dankook và có vai diễn đầu tay trong bộ phim "Lớp học màu xanh" từ năm 1989.

Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 1

Kim Hye Sun là một ngôi sao tài năng và nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc. 

Sở hữu một gương mặt đẹp nhưng quá hiền, theo nhận xét của các đạo diễn, Kim Hye Sun luôn được "đóng ni" trong những vai diễn dịu dàng, cam chịu và ít nổi loạn. Chính bởi vậy, năm 2011, cô quyết định "lột xác" khi vào vai một phụ nữ có tuổi nhưng rất gợi cảm, tìm cách quyến rũ một chàng trai kém mình tới chục tuổi trong bộ phim "Perfect Partner". Kim Hye Sun nổi danh với loạt tác phẩm Thần Y Hur Jun, Nàng Dae Jang Geum, Tối Nay Ăn Gì... và đặc biệt là "Những nàng công chúa nổi tiếng".

Tới nay, Kim Hye Sun đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều bộ phim truyền hình, chủ yếu là các phim tâm lý xã hội hiện đại. Kim Hye Sun luôn cố gắng làm mới mình bằng cách cố gắng đảm nhiệm nhiều dạng vai khác nhau, cô từng vào vai phụ nữ yếu mềm, hiền lành rồi lại nhập vai người đàn bà giàu có nhưng cao ngạo. Ở dạng vai nào, Kim Hye Sun cũng cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình.

Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 2

Nữ diễn viên 51 tuổi đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật. 

Trong khi sự nghiệp khá thuận lợi và phát triển, thì cuộc sống tình cảm của ngôi sao xứ Hàn lại rất trắc trở với 3 cuộc hôn nhân. 5 năm sau khi gia nhập làng giải trí, cô quyết định lên xe hoa với người chồng đầu tiên vào năm 1994. Khi đó, cô đang là người mẫu và diễn viên truyền hình khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sau khi lập gia đình, Kim Hye Sun theo chồng ra nước ngoài sinh sống và theo học cao học. Năm 1997, cô trở về nước tiếp tục sự nghiệp diễn xuất.

Ba năm xa cách, làng giải trí xứ Hàn đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới trẻ trung và nổi tiếng hơn, tuy nhiên, với bản lĩnh sẵn có, Kim Hye Sun không vì thế mà nản bước, cô quyết tâm trở lại với khán giả truyền hình và sáng suốt khi chọn những bộ phim tâm lý tình cảm gia đình hiện đại để tham gia. Những cố gắng của Kim Hye Sun đã mang lại kết quả khi cô tiếp tục chiếm được tình cảm của người hâm mộ. 

Đến năm 2003, Kim Hye Sun và người chồng đầu tiên công khai ly hôn. Chưa đầy 1 năm sau, cô tái hôn với 1 doanh nhân lớn tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 5 năm vì bất đồng tuổi tác. Cô buộc phải kiện chồng ra tòa để giành quyền nuôi con. Cô còn buộc phải tuyên bố phá sản vì không thể trả hết món nợ 1,7 tỷ won (khoảng 35,5 tỷ đồng) chồng cũ để lại.

Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 3

Kim Hye Sun từng đảm nhận vai chị cả Deok Chil trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Những nàng công chúa nổi tiếng". 

Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 4

Cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Thần Y Hur Jun, Nàng Dae Jang Geum, Tối Nay Ăn Gì... 

Năm 2016, Kim Hye Sun bất ngờ xác nhận kết hôn với người chồng thứ ba sau 1 năm hò hẹn. Lên xe hoa lần thứ ba nên Kim Hye Sun không muốn thông báo rộng rãi với truyền thông. Cô vẫn thổ lộ mong muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị như mọi phụ nữ khác, thay vì là một ngôi sao luôn là tâm điểm của truyền thông, và thiếu sự riêng tư. Chú rể Lee Cha Yong - một doanh nhân được khen là một người lịch sự và hiền lành. Anh cũng được khen là sống tình cảm và gắn bó với gia đình.

Kim Hye Sun từng thổ lộ, người chồng thứ ba - Lee Cha Yong bước vào cuộc đời cô đúng thời điểm cô đang mệt mỏi với cuộc ly hôn thứ hai và đang  phải làm việc vất vả để trả nợ cho chồng cũ. Sau hai lần thất bại trong hôn nhân, Kim Hye Sun từng hi vọng có cái kết viên mãn bên người chồng thứ ba.

Sau đám cưới vào năm 2016, Kim Hye Sun từng xuất hiện hạnh phúc bên người chồng thứ ba trong chương trình "Star Show Wonderful Day" và chia sẻ: "Tôi đang phải nai lưng làm việc vì những khoản nợ của chồng cũ nhưng tôi đã bị lừa dối. Tôi gặp anh Lee khi nghĩ rằng mình nên tự kết liễu cuộc đời nhưng nhờ có anh ấy, tôi đã có sức mạnh vượt qua tất cả".

Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 5

Năm 2016, cô hạnh phúc xác nhận kết hôn với doanh nhân Lee Cha Yong, người chồng thứ ba.

Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 6

Tháng 2/2020, sau 4 năm chung sống, Kim Hye Sun đã ly hôn với người chồng thứ ba vì những bất đồng về quan điểm sống. 

Song, mới đây, một loạt trang tin của Hàn Quốc đã đăng tải thông tin, "chị cả" của "Những nàng công chúa nổi tiếng" đã ly hôn với người chồng thứ ba sau 4 năm chung sống. Hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 9/2020. Theo một số nguồn tin, vợ chồng Kim Hye Sun ly dị là do những khác biệt trong tính cách và quan điểm sống khiến họ ngày càng xa nhau.

Thông tin Kim Hye Sun ly hôn người chồng thứ ba ở tuổi 51 khiến người hâm mộ bất ngờ. Nhiều khán giả tiếc nuối cho cuộc đời nhiều sóng gió của nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Một số khác thì so sánh cuộc đời của Kim Hye Sun giống hệt nhân vật chị cả Deok Chil mà cô thể hiện trong "Những nàng công chúa nổi tiếng". Deok Chil là một phụ nữ xinh đẹp, ngoan hiền nhưng cuộc sống tình cảm lại rất lận đận.

Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 7
Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 8
Ba lần đò đáng tiếc của chị cả trong Những nàng công chúa nổi tiếng - 9

Nhan sắc tuổi 51 của nữ diễn viên Kim Hye Sun