Ashley Graham tập thể dục để cảm thấy "là chính mình"

(Dân trí) - Siêu mẫu ngoại cỡ Ashley Graham chia sẻ với fans là cô đã bắt đầu tập thể dục trở lại khi con trai đầu lòng được hơn 3 tháng tuổi.

Ashley Graham quyến rũ trên thảm đỏ

Siêu mẫu áo tắm Ashley Graham lên chức mẹ hồi tháng 1 vừa qua. Cô chào đón bé trai đầu lòng với chồng là Justin Ervin sau 9 năm chung sống hạnh phúc.

Từ sau khi sinh con, Ashley Graham dồn toàn bộ tâm sức cho việc chăm sóc cậu con trai bé bỏng. Người đẹp 33 tuổi cho biết, để phòng chống dịch Covid-19, cô tự cách ly bản thân ở quê nhà Lincoln, Nebraska, Mỹ thay vì sống tại New York như thường lệ.

Ashley Graham nói cô đang chung sống cùng chồng con và mẹ của cô là bà Linda Graham. Người đẹp chọn sống ở Nebraska, Mỹ vì nơi này bình yên, thoáng đãng và có nhiều không gian hơn ngôi nhà của cô ở New York, Mỹ.

Ashley Graham tập thể dục để cảm thấy là chính mình - 1

Ashley Graham chia sẻ thêm, khi con trai được 13 tuần tuổi thì cô mới bắt đầu tập thể dục trở lại. Vài động tác yoga cho cô cảm giác thư giãn và quay trở lại là chính mình.

Chân dài xinh đẹp nói thêm, cô mất thời gian để có thể quay lại cuộc sống bình thường, mọi thứ rất chậm rãi và cần có thời gian. "13 tuần sau khi sinh tôi mới dần cảm thấy là chính mình còn các bạn, các bạn làm gì để có lại cảm giác "là chính mình?", Ashley đặt câu hỏi với fans.

Ashley Graham tập thể dục để cảm thấy là chính mình - 2

Trước đó ít ngày, Ashley Graham đã chia sẻ hình ảnh "đau đớn" của cô khi chuyển dạ sinh con. Người mẫu nói: "Đây là gương mặt thể hiện đầy sức mạnh của tôi. Đó là nỗi đau lớn nhất tôi từng biết và cũng là thành tựu lớn nhất mà tôi từng đạt được."

Ashley Graham gợi cảm trên thảm đỏ

Kiều Minh

Theo DM