Angelina Jolie gửi thư về Việt Nam

Angelina Jolie vừa gửi thư đến Sở Tư pháp TPHCM để báo cáo tình hình về bé Pax Thien (Nguyễn Quang Sáng). Bức thư gửi từ nhà riêng của cô tại California do chính cô ký tên.

Trong thư, "bà Smith" cho biết Pax Thien đang theo học lớp mẫu giáo cùng với em gái nuôi Zahara và đã hòa nhập tốt với cả gia đình.

 

"... Pax Thien đã tròn 4 tuổi vào ngày 29/11 vừa qua. Bé đang học mẫu giáo cùng với em gái và có khá nhiều bạn bè. Tiếng Anh của Pax đã tiến bộ rất nhiều. Bé có thể nói những câu hoàn chỉnh và thậm chí kể được cả chuyện cười.

 

Bé rất thích ra ngoài chơi và chơi đồ chơi cùng bạn bè. Pax đã hòa mình, là một thành viên trong gia đình. Chúng tôi cười, hát, kể chuyện suốt ngày và rất vui vẻ. Đặc biệt bé có năng khiếu hài hước và trí tưởng tượng phong phú.

 

Chúng tôi cho Pax đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiêm vắc-xin đều đặn. Bé được ăn uống và phát triển thể chất tốt. Bé là thành viên không thể thiếu trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi yêu bé vô cùng".

 

Cùng với bức thư trên, Jolie còn gửi thêm vài bức hình mới của Pax, cậu bé trông rất khỏe mạnh và có phần nghiêm nghị khi được chụp hình. Việc Jolie gửi thông báo về tình hình của bé Pax Thien là nằm trong quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó nêu rất cụ thể là trong 3 năm đầu tiên, định kỳ 6 tháng, cha mẹ nuôi phải gửi báo cáo về tình hình của trẻ nhận nuôi.

 

Từ sau 3 năm thì mỗi năm cha mẹ nuôi gửi báo cáo một lần cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Trường hợp không gửi báo cáo hoặc cha mẹ nuôi có vấn đề gì sai phạm thì có thể đứa trẻ nhận nuôi sẽ phải trả lại.

 

Theo Tiền Phong/TTOL