Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già

Mi Vân

(Dân trí) - Diệp Ngọc Khanh được biết đến là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1985 và trở thành "nữ hoàng phim 18+" của làng giải trí xứ hương cảng.

Diệp Ngọc Khanh sinh ra trong một gia đình gia giáo, được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc và định hướng trở thành một công nhân viên chức. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệp Ngọc Khanh đã nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình gợi cảm.

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 1

Diệp Ngọc Khanh từng đăng quang Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1985 của đài ATV. 

Cuộc đời của cô lại chuyển sang một hướng khác khi cô đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1985 của đài ATV và giành ngôi vị Á hậu cùng hai giải phụ là Hoa hậu cá tính nhất và Hoa hậu có thân hình đẹp nhất. Nhờ chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc, Diệp Ngọc Khanh được nhiều người biết tới và gia nhập hàng ngũ mỹ nhân của đài ATV. 

Có lợi thế là ngoại hình đẹp và được ATV tạo điều kiện phát triển sự nghiệp điện ảnh nhưng Diệp Ngọc Khanh lại không thể khẳng định được chỗ đứng trong làng giải trí. Các vai diễn của Diệp Ngọc Khanh đều là những vai phụ và chưa tạo được ấn tượng với người hâm mộ suốt 6 năm. 

Không chấp nhận vị trí mờ nhạt, Diệp Ngọc Khanh quyết định chọn cho mình một lối đi mới. Cô rời khỏi đài ATV, tham gia các bộ phim "người lớn" và gây dựng hình ảnh gợi cảm. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 2

Với vẻ ngoài rực rỡ và gợi cảm cùng danh hiệu Á hậu, Diệp Ngọc Khanh nhanh chóng gia nhập làng điện ảnh. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 3

Diệp Ngọc Khanh đầu quân cho hãng ATV khi mới gia nhập làng giải trí. 

Thời điểm đó, các bộ phim 18+ được xem là con đường nổi tiếng nhanh nhất của nhiều nữ nghệ sĩ tại Hồng Kông. Thân hình chuẩn cùng khả năng diễn xuất tốt đã khiến Diệp Ngọc Khanh nhanh chóng trở thành "Nữ hoàng phim 18+" của làng giải trí xứ hương cảng. Cô cũng không ngại khoe hình thể trên các tạp chí nam giới. 

Mỹ nhân sinh năm 1967 được biết tới qua nhiều thước phim nóng bỏng trong Hãy chiếm lấy em, Người đàn bà đẹp, Khát khao thầm kín... Cô còn tham gia các bộ phim truyền hình như Xạ điêu anh hùng truyện, Tân lộc đỉnh ký, Hoa hồng đỏ hoa hồng trắng... Diệp Ngọc Khanh từng lập kỷ lục phòng vé dòng phim 18+ ở Hồng Kông với 3 bộ phim đạt doanh thu hơn 30 triệu nhân dân tệ.

Quyết định gây dựng hình ảnh gợi cảm và tham gia những bộ phim nhạy cảm mang đến sự nổi tiếng cho Diệp Ngọc Khanh, nhưng cũng không ít tai tiếng. Những tin đồn về việc mỹ nhân phim nóng cặp kè với đại gia, hay "nghiện" khoe hình thể trên màn ảnh cũng xuất hiện dày đặc trên mặt báo. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 4

Sau này, mỹ nhân thế hệ 6x quyết định rời khỏi ATV sau 6 năm gắn bó để theo đuổi con đường đóng phim 18+ và xây dựng hình tượng gợi cảm. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 5

Diệp Ngọc Khanh không chỉ đóng phim người lớn mà còn chụp nhiều bộ ảnh táo bạo và sexy. Sự lựa chọn này giúp cô thành công nhanh chóng nhưng cũng gặp không ít tai tiếng. 

Sau nhiều năm thành công trong sự nghiệp, Diệp Ngọc Khanh quyết định dừng đóng phim gợi cảm và trở lại với các bộ phim chính thống. Mỹ nhân thế hệ 6x giành giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Kim Tượng và Kim Mã, khẳng định khả năng diễn xuất bên cạnh ngoại hình xinh đẹp. 

Năm 1996, Diệp Khanh quay lại đóng phim 18+, bộ phim có tên là Ký ức dục vọng cùng Nhậm Đạt Hoa. Cũng trong năm đó, Diệp Ngọc Khanh quyết định giải nghệ và kết hôn với doanh nhân Hồ Triệu Minh. 

Trước khi tiến tới hôn nhân với doanh nhân họ Hồ, Diệp Ngọc Khanh từng trải qua vài mối quan hệ. Song, những người đàn ông này đều không muốn công khai tình cảm hay gắn bó với mỹ nhân họ Diệp vì quá khứ đóng phim "người lớn" của cô. Chỉ có Hồ Triệu Minh yêu thương và tôn trọng quá khứ của Diệp Ngọc Khanh, khiến mỹ nhân thế hệ 6x cảm động và nhận lời làm vợ ông. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 6

Sau khi nổi tiếng, Diệp Ngọc Khanh quyết định từ bỏ sự nghiệp đóng phim "nóng" để tập trung vào dòng phim chính thống. Cô gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh và khẳng định tài năng diễn xuất trong Xạ điêu anh hùng truyện, Tân lộc đỉnh ký, Hoa hồng đỏ hoa hồng trắng...

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 7

Năm 1996, cô quyết định giải nghệ để lập gia đình với tỷ phú Hồ Triệu Minh, người đàn ông thực lòng yêu thương cô và không bận tâm tới quá khứ đóng phim nóng của người đẹp. 

Sau khi cưới chồng, cựu Á hậu châu Á từ bỏ sự nghiệp trong làng giải trí và theo chồng sang New York, Mỹ, sinh sống. Cuộc sống tại Mỹ của Diệp Ngọc Khanh rất sung sướng và giàu có. Theo truyền thông Hồng Kông, ở thời kỳ đỉnh cao, khối tài sản của doanh nhân họ Hồ ước tính 4 tỷ USD (hơn 90 nghìn tỷ đồng) cùng biệt thự trị giá hơn 70 triệu USD và phi cơ riêng.

Diệp Ngọc Khanh sinh cho chồng ba người con, 2 trai một gái. Mỹ nhân xinh đẹp còn hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh bên cạnh việc chăm lo, vun vén cho gia đình. Vợ chồng "mỹ nhân phim nóng xứ hương cảng" sở hữu những biệt thự hoành tráng như cung điện, di chuyển bằng phi cơ riêng, sở hữu chuỗi siêu thị làm ăn phát đạt tại Mỹ, ngân hàng cùng khối bất động sản đáng nể. 

Tuy nhiên, tới tháng 7/2020, vợ chồng Diệp Ngọc Khanh bất ngờ thông báo phá sản. Theo đó, doanh nhân Hồ Triệu Minh - chồng tỷ phú của Diệp Ngọc Khanh đã nộp đơn xin phá sản lên tòa án New York. Trong tờ khai, đại gia người Mỹ gốc Hoa cho biết, ông không còn đủ tài chính thanh toán những khối nợ khổng lồ. Ông cũng phải xin đóng băng tài sản để sau đó đưa ra đấu giá.

Theo luật phá sản Mỹ, người mắc nợ được phép đưa ra kế hoạch tái tổ chức và có thể giữ doanh nghiệp của mình tồn tại, trả nợ theo thời gian. Do vậy vợ chồng Diệp Ngọc Khanh đã lựa chọn cách tuyên bố phá sản để giữ lại doanh nghiệp và tiếp tục công việc kinh doanh. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 8

Sau khi kết hôn, Diệp Ngọc Khanh sang Mỹ sinh sống cùng chồng và sinh được 3 người con. Cuộc sống của mỹ nhân xứ hương cảng rất giàu sang và tiện nghi khi chồng cô sở hữu tới 4 tỷ USD khi ở đỉnh cao sự nghiệp. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 9

Diệp Ngọc Khanh tự hào khoe biệt thự xa hoa như cung điện trị giá 70 triệu USD của gia đình mình tại Mỹ. 

Theo truyền thông Hoa ngữ, vợ chồng Diệp Ngọc Khanh nợ gần 151 triệu USD. Do vậy, toàn bộ tài sản của doanh nhân Hồ Triệu Minh gồm văn phòng rộng 280 m2 ở thành phố Flushing, 50 căn hộ trên đại lộ Sanford, 787 căn hộ thương mại ở khu phố Tàu và một khu công nghiệp với diện tích hơn 5.100 m2 đều bị đóng băng và đưa ra đấu giá để trả nợ. 

Theo On, tình hình kinh doanh của doanh nhân Hồ Triệu Minh đã trở nên khó khăn từ năm 2018 khi doanh nhân họ Hồ mắc hàng loạt khoản nợ khủng. Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 bùng nổ tại Mỹ vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 khiến tình hình kinh doanh của tỷ phú người Mỹ gốc Hoa thêm khó khăn chồng chất. 

Sau khi chồng thừa nhận phá sản, Diệp Ngọc Khanh cũng lên tiếng trấn an người hâm mộ: "Con người ta luôn phải đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống và đây là một trải nghiệm tốt, đặc biệt với các con của tôi. Hiện tại, tụi nhỏ rất hiểu chuyện và luôn sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ. Con trai lớn của tôi năm nay đã 19 tuổi và đang rất nghiêm túc nghiên cứu giấy tờ, thảo luận với luật sư. Con cũng đến siêu thị để làm việc và tìm hiểu mọi quy trình điều hành siêu thị".

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 10

Năm 2020, vợ chồng Diệp Ngọc Khanh bất ngờ thừa nhận phá sản và đối mặt với món nợ lên tới 151 triệu USD. Chồng tỷ phú của mỹ  nhân phải đóng băng tài sản và mang chúng ra bán đấu giá. 

Dù tình hình tài chính của gia đình khó khăn nhưng "bom sex một thời của làng giải trí xứ hương cảng" tỏ ra rất bình tĩnh và khẳng định, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng với gia đình cô. Quan trọng nhất là mọi thành viên trong gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc và cùng đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn.  

"Nộp đơn xin phá sản là để bảo vệ bản thân chứ không có nghĩa là chúng tôi mất tất cả. Cả gia đình vẫn có đủ các nhu yếu phẩm hằng ngày, một phần thu nhập, tài sản và xe hơi vẫn thuộc sở hữu của chúng tôi", Diệp Ngọc Khanh lạc quan chia sẻ. 

Gần một năm sau khi chồng tuyên bố phá sản, Diệp Ngọc Khanh vẫn khẳng định, cuộc sống của cô không bị ảnh hưởng. Người đẹp nức tiếng xứ hương cảng một thời còn tâm sự rằng, trong đợt dịch Covid 19, gia đình cô đã ủng hộ 50 nghìn khẩu trang y tế để chống dịch. Cô còn xuất hiện tại các siêu thị với khẩu trang trên mặt để động viên tinh thần nhân viên của hệ thống siêu thị vững vàng vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 11

Diệp Ngọc Khanh và con gái. 

Á hậu châu Á nổi tiếng nhờ phim 18+ và món nợ gần 151 triệu USD lúc về già - 12

Cô con gái duy nhất của Diệp Ngọc Khanh và chồng tỷ phú tên là Hồ Chỉ Hân sở hữu ngoại hình nóng bỏng giống như người mẹ nổi tiếng thời trẻ.