3 mỹ nhân khiến "vua sòng bạc" mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ

(Dân trí) - Lợi Trí, Viên Vịnh Nghi và Địch Ba Lạp đều là những bóng hồng từng khiến "tỷ phú sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân say mê nhưng không thể cưới làm vợ.

Tỷ phú Hà Hồng Sân không chỉ là một doanh nhân nức tiếng và giàu có với khối tài sản hàng tỷ đô la Mỹ cùng chuyện tình ồn ào với 4 bà vợ cùng 16 đứa con. Năm 2020, ông qua đời sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, hưởng thọ 98 tuổi.

Lúc sinh thời, với vẻ ngoài lãng tử và bản tính phóng khoáng, tỷ phú nổi tiếng châu Á từng có nhiều mối quan hệ đình đám với những mỹ nhân của làng giải trí, trong đó nổi bật nhất chính là Địch Ba Lạp, Lợi Trí và Viên Vịnh Nghi. Cả ba người đẹp này đều khiến ông tiếc nuối vì không thể lấy làm vợ. 

Địch Ba Lạp 

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 1

Địch Ba Lạp là một mỹ nhân của làng giải trí trong những năm 80. Bà là mẹ ruột của nam diễn viên Tạ Đình Phong. 

Địch Ba Lạp chính là mẹ của nam diễn viên Tạ Đình Phong. Thời trẻ, bà sở hữu nhan sắc gợi cảm và quyến rũ. Năm 1973, bà đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu châu Á ATV. 

Với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm cùng phong thái tự tin, bà nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của nam giới thời đó. Truyền thông gọi bà là "biểu tượng gợi cảm" của làng giải trí Hồng Kông những năm 80. 

Năm 1978, khi mới 20 tuổi, bà bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Tạ Hiền. Chuyện tình của họ được sự ủng hộ của công chúng bởi họ được xem là cặp tiên đồng ngọc nữ của làng giải trí thời đó. Hai đứa con của họ là Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình lần lượt chào đời vào năm 1980 và 1982. 

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 2

Địch Ba Lạp và Tạ Hiền có 15 năm hôn nhân và hai con chung. Trong ảnh là Tạ Đình Phong khi còn nhỏ. 

Song tới năm 1995, vợ chồng Địch Ba Lạp bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 15 năm bên nhau, khiến công chúng bất ngờ. Dù ly dị, cặp đôi vẫn cùng nhau vun đắp và lo lắng cho hai con. 

Một số nguồn tin cho hay, thời còn chung sống với Tạ Hiền, bà Địch Ba Lạp từng có mối tình trong bóng tối với tỷ phú Hà Hồng Sân. Bà Địch Ba Lạp từng tìm gặp tỷ phú Hà Hồng Sân và nhờ ông giúp trả nợ. Trong thời gian ở Macau, bà đã bị vẻ ngoài hào hoa và phong độ của tỷ phú họ Hà chinh phục. 

Cặp đôi được cho rằng, có thời gian gặp gỡ riêng tư tại Macau dù cả hai đều đã có gia đình riêng. Sau đó, Địch Ba Lạp và Tạ Hiền đã ly hôn nhưng mỹ nhân họ Địch cũng không kéo dài mối quan hệ với tỷ phú Hà Hồng Sân.

Về phía Địch Ba Lạp, nhiều năm qua, bà chưa một lần thừa nhận mối quan hệ tình ái với tỷ phú sòng bạc.

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 3

Bà Địch Ba Lạp (trái) hiện tại vẫn làm việc trong làng giải trí. Bà chưa bao giờ thừa nhận mối tình vụng trộm với tỷ phú Hà Hồng Sân. 

Lợi Trí 

Lợi Trí là một trong những mỹ nhân đình đám của điện ảnh Hồng Kông những năm 1990. Lợi Trí bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu châu Á ATV vào năm 1986. Lợi Trí sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, gương mặt gợi tình khiến đàn ông dễ bị mê hoặc. 

Khi vừa bước chân vào làng giải trí, Lợi Trí đã có dịp gặp gỡ trùm sòng bạc họ Hà tại một bữa tiệc. Cô được ông mời khiêu vũ và tỷ phú Hà Hồng Sân đã không thể thoát khỏi sức quyến rũ của người đẹp. Hà Hồng Sân say mê Lợi Trí tới mức muốn cưới cô là vợ thứ 5. 

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 4

Lợi Trí bước chân vào làng giải trí sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu châu Á ATV vào năm 1986.

Tuy nhiên, kế hoạch của tỷ phú họ Hà bị bốn bà vợ phản ứng mạnh mẽ. Thậm chí, họ còn thuê người tấn công và đe dọa Lợi Trí khiến cô phải rời khỏi Hồng Kông. Tỷ phú họ Hà phải đứng ra giải quyết mọi chuyện và hứa không lấy Lợi Trí làm vợ thứ năm, mọi chuyện mới yên ổn. 

Sau này, Lợi Trí ra nước ngoài định cư rồi kết hôn với Lý Liên Kiệt vào năm 1999. Cặp đôi hiện vẫn chung sống và có hai cô con gái xinh đẹp và tài giỏi không kém cha mẹ. 

Sau mối quan hệ ồn ào với tỷ phú họ Hà và đặc biệt là sau khi kết hôn, Lợi Trí sống kín tiếng, rút khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình và tập trung kinh doanh. Bà cũng không bao giờ đề cập tới mối tình ồn ào năm xưa với tỷ phú họ Hà. 

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 5

Lợi Trí từng khiến tỷ phú Hà Hồng Sân mê mệt và muốn cưới làm vợ thứ năm. Tuy nhiên, dự định của tỷ phú họ Hà không thành khi 4 bà vợ của ông liên minh phản đối và đe dọa Lợi Trí. 

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 6

Lợi Trí sau đó kết hôn với ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt và có hai con gái chung với ông. 

Viên Vịnh Nghi 

Một người đẹp khác của Hồng Kông cũng lọt vào tầm ngắm của tỷ phú Hà Hồng Sân và khiến công chúng xứ hương cảng bàn tán xôn xao là hoa hậu Viên Vịnh Nghi. Cô từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB sau khi giành vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. 

Từ đầu thập niên 90, Viên Vịnh Nghi bắt đầu nổi danh trong làng điện ảnh Hồng Kông nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, thông minh và khả năng diễn xuất tinh tế. Cô từng giành giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho diễn viên mới xuất sắc nhất rồi liên tiếp chiến thắng tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông các năm 1994 và 1995.

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 7

Viên Vịnh Nghi giành vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Cô từng có mối tình chú - cháu với tỷ phú Hà Hồng Sân. 

Trong đó, mối tình lệch 49 tuổi giữa cô và tỷ phú họ Hà từng khiến dư luận xứ hương cảng xôn xao một thời. Khi Viên Vịnh Nghi quen tỷ phú Hà Hồng Sân, cô mới 20 tuổi còn "vua sòng bạc" đã 69 tuổi. Truyền thông xứ hương cảng cho biết, Hà Hồng Sân mê mẩn nàng hoa hậu đáng tuổi cháu và quyết tâm theo đuổi. 

Để chinh phục người đẹp, tỷ phú Hà Hồng Sân tự tay chuẩn bị 20 bông hoa khác nhau để tặng nữ diễn viên vào lần sinh nhật lần thứ 20 của cô. Ông còn tìm cách đến phim trường đưa đón người đẹp bằng xe riêng hay máy bay riêng. Sự phóng khoáng của Hà Hồng Sân khiến Viên Vịnh Nghi bị choáng ngợp và có lúc cô thực sự yêu ông bất chấp việc tỷ phú họ Hà đã có 4 bà vợ và một đàn con. 

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 8

Sau này, Viên Vịnh Nghi từng thừa nhận mối tình với tỷ phú Hà Hồng Sân là sai lầm tuổi trẻ. 

Tuy nhiên, "chuyện tình ông cháu" của cặp đôi không thể kéo dài lâu. Sau này, khi nhắc lại mối tình này, Viên Vịnh Nghi thừa nhận: "Lúc đó tôi còn quá trẻ và sống ích kỷ, tôi coi thường cảm xúc của những người phụ nữ làm vợ khác. Tôi một lòng muốn làm cho người đàn ông đó hạnh phúc. Để rồi đau khổ đến cùng cực khi nghe mọi người mắng mình là kẻ đào mỏ, bị tiền che mắt mà chấp nhận qua lại với đàn ông đã có vợ".

Hiện tại, Viên Vịnh Nghi đã kết hôn với người bạn trai lâu năm Trương Trí Lâm. Cặp đôi có một cậu con trai chung và sở hữu một gia đình kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ. Bên nhau gần 30 năm nhưng Trương Trí Lâm vẫn cưng chiều vợ và không quên nắm tay cô trong mọi hoàn cảnh. Viên Vịnh Nghi cũng không còn đóng phim sau khi sinh nở để chăm sóc gia đình và trở thành hậu phương của chồng. 

3 mỹ nhân khiến vua sòng bạc mê đắm nhưng không thể lấy làm vợ - 9

Viên Vịnh Nghi kết hôn và có cuộc sống viên mãn với người bạn trai lâu năm - nam diễn viên Trương Trí Lâm. 

Hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi