Thứ 3, 28/06/200518 chữ “vàng” để làm tốt môn SửMôn Lịch sử lớp 12 khá dài, sử Việt Nam 200 trang, sử Thế giới 114 trang. Và đề thi vào ĐH thì có thể ở bất kỳ trang nào, có tính tổng hợp, chi tiết hoặc hệ thống, so sánh. 18 chữ “vàng” dưới đây, tuy chưa phải là tối ưu nhưng cũng giúp các thí sinh đạt được những kết quả khả quan.
Thứ 6, 24/06/2005Môn Hóa: Cần ưu tiên làm lý thuyết trước Thứ 5, 23/06/2005Môn Anh văn: nên đọc kỹ các bài khóa Thứ 4, 22/06/2005Môn Văn: Những vấn đề then chốt Thứ 3, 21/06/2005Môn Lịch sử: phải hiểu rõ bản chất từng sự kiện
Thứ 7, 18/06/2005Môn lý: không nên học tủ !Thí sinh phải thi môn vật lý, nếu còn băn khoăn liệu đề thi có quá khó với mình không, thì yên tâm rằng: “Phạm vi ra đề hầu như tập trung hoàn toàn vào chương trình vật lý lớp 12”. Dưới đây là ý kiến của thầy Nguyễn Hữu Lộc, phần nào giúp thí sinh định hướng tốt hơn cho môn thi này.
Thứ 6, 17/06/2005Môn Toán: không quá khó!"Để chắc chắn đậu đại học, các em nên học thật chăm từ năm lớp 10, cần hiểu kỹ những điều căn bản trong sách giáo khoa và chỉ cần làm bài tập với độ khó ở mức trung bình và trung bình khá", là lời khuyên của Thạc sĩ Phạm Hồng Danh - Trường ĐH Kinh tế TPHCM.
Thứ 5, 16/06/2005Môn văn: khối C và D không khác biệt nhiềuChỉ còn hơn nửa tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh ĐH 2005 sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Dưới đây là ý kiến của thầy Nguyễn Hà - giảng viên Trường ĐH KHXH&NV - TPHCM nhằm giúp thí sinh thi khối C, D có thêm kinh nghiệm để bước vào kỳ thi tốt hơn.
Thứ 7, 11/06/2005Môn Hóa Học: học tốt lý thuyết để thành côngĐề thi phần lớn không yêu cầu phải học thuộc lòng các định nghĩa, các khái niệm... mà cần phải hiểu để vận dụng và suy luận. PGS.TS Vũ Ngọc Ban, Khoa Hoá học, trường ĐH KHTN đưa ra một số lời khuyên cho các bạn thi ĐH sắp tới Về môn Hoá học.