1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát biểu của Ủy viên Ủy ban châu Âu kỷ niệm EU

(Dân trí) - Ngày 9 tháng Năm hay “Ngày châu Âu” là ngày kỷ niệm Tuyên ngôn Schuman. Phát biểu tại Paris năm 1950, Robert Schuman, lúc đó là Ngoại trưởng của Pháp, đã đề xuất một hình thái chính trị mới cho châu Âu, mục đích là làm cho chiến tranh giữa các nước châu Âu trở thành điều không tưởng...

Tầm nhìn và tiên liệu của ông được khẳng định vào đầu năm nay khi chúng tôi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên minh châu Âu, một tổ chức được tạo nên nhờ kết quả của Tuyên ngôn nổi tiếng đó.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một thành công to lớn. trong suốt năm mươi năm, các thành viên của Liên minh đã được hưởng một nền hòa bình, thịnh vượng và ổn định không có trong tiền lệ.

 

Qua nhiều năm, tổ chức này đã tiến hóa và phát triển hơn rất nhiều một khối tự do thương mại đơn giản có nhiệm vụ điều phối chính sách thương mại của các thành viên và định ra các mức thuế chung. Ngày nay Liên minh châu Âu là một công trình chính trị và kinh tế tập hợp 27 quốc gia châu Âu và hơn 490 triệu người.

 

Các công dân của EU có thể học tập, làm việc hay sinh sống tại một nước châu Âu khác chỉ với các thủ tục tối thiểu và có thể được hưởng các lợi ích về y tế và xã hội tại bất cứ nơi nào. Yêu cầu mang theo hộ chiếu khi đi lại tại châu Âu ngày càng được giảm thiểu và phần lớn  công dân sử dụng một đồng tiền chung.

 

EU năng động trong mọi lĩnh vực đặt ra thử thách lớn đối với xã hội trong thế kỷ 21. Chúng tôi là đối tác chiến lược đối với các nước trên toàn thế giới trong các vấn đề đa dạng như khủng bố quốc tế, thay đổi khí hậu, HIV/AIDS, và giải quyết các xung đột kéo dài nhất trên thế giới.

 

Sự thịnh vượng của chúng tôi bắt nguồn từ một hình thái hợp tác khu vực đặc biệt, nó phát triển  trong mối liên quan chặt chẽ với việc cam kết sâu sắc hơn về dân chủ, nhân quyền, và pháp quyền. Đây là bí quyết thành công mà chúng tôi mong muốn chia sẻ.

 

Chúng tôi vẫn đang xây dựng chính sách đối ngoại chung của châu Âu. Song chúng tôi đã là nhà tài trợ lớn nhất thế giới, cung cấp 60% viện trợ phát triển trên thế giới. Riêng Ủy ban châu Âu mỗi năm viện trợ hơn 7 tỷ euro.

 

Chúng tôi hướng tới mục tiêu giải quyết nạn nghèo đói và cung cấp viện trợ nhân đạo cho bất cứ nơi nào cần thiết. Chúng tôi xây dựng các đối tác thương mại và đầu tư. Và chúng tôi triển khai tập hợp kỹ năng độc đáo của mình trong việc trợ giúp các nước đang trong thời kỳ quá độ để đảm bảo những người khác cũng thu được lợi ích từ sự phồn vinh và ổn định của chúng tôi.

 

Chúng tôi tin tưởng rằng chỉ có thông qua quan hệ đối tác mới có thể tìm được giải pháp cho những vấn đề của thế giới. Đó là lý do vì sao chúng tôi rất coi trọng quan hệ của mình với các đối tác trên toàn cầu và cũng chính là lý do vì sao chúng tôi hết lòng tận tụy như vậy đối với chủ nghĩa đa phương.

 

Liên minh châu Âu có một hệ thống dày đặc các hiệp định chính thức và hơn 130 phái đoàn trên khắp thế giới để hợp tác với các nước về những vấn đề như thương mại, năng lượng, biến đổi khí hậu, nhân quyền và tội phạm quốc tế có tổ chức.

 

Chúng tôi cũng đang xây dựng các sứ mệnh quân sự và cảnh sát. Chúng tôi đã triển khai hơn 60.000 nhân viên quân sự và dân sự trên thế giới để cung cấp hỗ trợ trong các tình hình khủng hoảng ở Trung Đông, châu Phi, và Inđônêxia sau sóng thần.

 

Trong những năm sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với những người bạn và các đối tác của chúng tôi trên những vấn đề chính mà chúng tôi đang phải đối mặt: biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, giải quyết xung đột và quản lý các tác động của toàn cầu hóa. Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để quảng bá các giá trị mà chúng tôi tôn quý và tin tưởng rằng chúng nắm giữ chìa khóa cho sự thịnh vượng của chúng tôi – sự tôn trọng nhân quyền, dân chủ và nền pháp trị.

 

Trong ngày lễ biểu tượng này, chúng tôi khẳng định lại mục tiêu mà chúng tôi đã tự đặt ra cho 50 năm tới: dùng các thành quả của 50 năm vừa qua – sự thịnh vượng, hòa bình và kinh nghiệm – không chỉ để duy trì mức sống của chính chúng tôi, mà còn vì lợi ích của những người khác.

 

Benita Ferrero-Waldner

Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách Quan hệ Đối ngoại và Chính sách Láng giềng