Xu hướng thiết kế mới trên khoang máy bay sau đại dịch COVID-19 ra sao?

(Dân trí) - Chào mừng đến với khoang hành khách trong tương lai. Đã bắt đầu xuất hiện 2 thiết kế giai đoạn “hậu COVID-19” nhằm giúp ngăn ngừa sự lây lan của đại dịch trong tương lai gần trên các chuyến bay.

Thiết kế đầu tiên có tên gọi là “Janus”, lấy cảm hứng từ vị thần La Mã cổ đại có hai mặt: Giữa các hàng ghế sẽ có chiếc ghế ở giữa đảo ngược chiều với hai chiếc còn lại, nhằm đảm bảo sự giãn cách tối đa giữa những người ngồi cùng hàng.

Xu hướng thiết kế mới trên khoang máy bay sau đại dịch COVID-19 ra sao? - 1

Mỗi ghế trong thiết kế Janus được bao cả ba phía bằng một tấm vách ngăn bằng vật liệu an toàn, để cản trở bắn virus sang người ngồi bên cạnh. Hãng Aviointeriors, chủ nhân của cả hai thiết kế, giải thích: “Mỗi hành khách sẽ có không gian riêng, cách xa ngay cả với người đi trên lối đi ở giữa”.

Xu hướng thiết kế mới trên khoang máy bay sau đại dịch COVID-19 ra sao? - 2

Thiết kế thứ hai có tên gọi “Glassafe”. Mỗi ghế ngồi trong thiết kế này sẽ có phần nắp che chắn trên ghế ngồi để đảm bảo an toàn cho hành khách. Thiết kế này được mô tả là một “giải pháp cấp độ kit”, có thể được lắp đặt ngay trên các máy bay hiện tại. Các nắp sẽ được lắp quanh đầu ghế, giúp việc bay an toàn hơn.

Xu hướng thiết kế mới trên khoang máy bay sau đại dịch COVID-19 ra sao? - 3

Aviointerios cho biết phần nắp Glassafe được làm từ vật liệu trong suốt, dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ, giúp mang đến cảm giác hài hòa, thẩm mỹ, và nhẹ nhàng cho khoang hành khách, đồng thời tránh hoặc giảm thiểu các tiếp xúc và tương tác qua không khí giữa các hành khách với nhau.

Xu hướng thiết kế mới trên khoang máy bay sau đại dịch COVID-19 ra sao? - 4

Người phát ngôn của Aviointertern nói: 'Tất cả các nhà quốc gia trên toàn thế giới đang cố gắng ngăn chặn đại dịch thông qua một loạt các hành động và khuyến nghị. Chúng tôi muốn đóng góp với các ý tưởng của mình để phục vụ lợi ích của cả cộng đồng.”

Xu hướng thiết kế mới trên khoang máy bay sau đại dịch COVID-19 ra sao? - 5

Hai thiết kế của hãng dựa trên nghiên cứu các giải pháp mới có tính đến khoảng cách giữa các hành khách ngồi trong khoang hạng phổ thông, nơi có mật độ khách bay cao khoang hạng Nhất hoặc khoang hạng thương gia.

Hữu Nguyên

Theo Dailymail