Xe bánh bị đàn ong bu kín dày đặc vẫn nườm nượp khách chờ mua

Huy Hoàng

(Dân trí) - Bất chấp những khay bánh ngọt bị đàn ong vây quanh, bu kín dày đặc, thực khách vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ tới lượt mua.

Thái Lan từ lâu đã trở thành một trong những "điểm sáng" trên bản đồ ẩm thực thế giới với nhiều món ăn đường phố hấp dẫn. Du khách tới đây không thể bỏ qua những quầy hàng rong bán ngay trên các tuyến phố lớn, đủ mọi chủng loại đồ ăn phong phú.

Xe bánh bị đàn ong bu kín dày đặc vẫn nườm nượp khách chờ mua

Mới đây, trên một nền tảng mạng xã hội, đoạn video ghi cảnh cửa tiệm bán hàng rong trên xe đẩy thu hút gần một triệu lượt thích.

Theo giới thiệu, đó là một xe đẩy chuyên bán các loại bánh ngọt nằm cạnh chùa Luang Pho Sothon, tỉnh Chachoengsao thuộc miền đông Thái Lan, nơi cách thủ đô Bangkok chừng 75km.

Xe bánh bị đàn ong bu kín dày đặc vẫn nườm nượp khách chờ mua - 1
Đàn ong vây kín xung quanh xe bán bánh ngọt (Ảnh cắt từ clip).

Có thể thấy các món chủ đạo của "cửa tiệm" gồm nhiều loại bánh ngọt truyền thống Thái Lan, được chế biến theo phương pháp thủ công. Thoạt nhìn, tiệm bánh không được bày biện đặc biệt hay có gì khác lạ so với những xe đẩy hàng rong khác. Nhưng điều khiến thực khách không thể "rời mắt" chính là "những vị khách không mời".

Hình ảnh từ video cho thấy, các khay bánh ngọt luôn bị đàn ong vây kín dày đặc. Số lượng ong nhiều tới mức người xem có thể nghe thấy âm thanh vo ve phát ra từ video rất rõ.

Xe bánh bị đàn ong bu kín dày đặc vẫn nườm nượp khách chờ mua - 2
Người bán hàng không tỏ ra khó chịu trước sự xuất hiện của "những vị khách không mời" (Ảnh cắt từ clip).

Bất chấp sự có mặt của chúng, thực khách vẫn kiên nhẫn đứng chờ mua. Theo chia sẻ của một vị khách, bánh tại đây được chế biến vừa miệng, không quá ngọt và có giá thành bình dân. Một phần có giá khoảng 7 baht (khoảng 5 nghìn đồng). 

Dường như bầy ong "khá thân thiện" nên nhiều vị khách không thấy phiền lòng khi thấy chúng xuất hiện. Mặt khác, có người cho rằng, nếu ong vây quanh nhiều như vậy chứng tỏ bánh được làm từ nguyên liệu tươi sạch nên mới thu hút chúng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định, đây là cách người bán hàng gây ấn tượng với khách bởi khó lòng có chuyện đàn ong ở môi trường tự nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy.