Xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, điểm đến du lịch xanh

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Ngày 12/12, tại TP Hội An đã diễn ra chương trình tọa đàm tham vấn: Khung kế hoạch doanh nghiệp hành động hướng tới Hội An - Điểm đến xanh giai đoạn 2021-2023.

Buổi tọa đàm được tổ chức bởi UBND TP Hội An và Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cùng với sự quyết tâm, hỗ trợ và đồng hành của các tổ chức quốc tế và hơn 50 doanh nghiệp du lịch và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp liên quan tới giảm thiểu, tái chế rác thải tiêu biểu ở Quảng Nam.

Xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, điểm đến du lịch xanh - 1

Tọa đàm tham vấn khung kế hoạch doanh nghiệp hành động hướng tới Hội An - Điểm đến xanh giai đoạn 2021-2023

Với những cảnh quan đẹp và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Hội An đang là điểm đến lý tưởng cho khách tham quan trong nước và trên toàn thế giới.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Hội An cũng gặp không ít những khó khăn: Do nằm ở vùng cửa sông ven biển miền trung nên Hội An đang phải chịu tác động mạnh mẽ của các tai biến tự nhiên đang ngày thêm trầm trọng và phức tạp do biến đổi khí hậu toàn cầu, sạt lỡ bờ biển, lũ lụt, hạn hán…

Ngoài ra, chất lượng nước sông của thành phố còn chịu ảnh hưởng từ các nguồn thải do các hoạt động đầu nguồn, trong đó đáng lo ngại là nước thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt.

Xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, điểm đến du lịch xanh - 2

Nhiều mô hình, ý tưởng tái chế, tận dụng rác thải nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa. Đây là một trong những hành động thiết thực góp phần hướng tới xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, điểm đến du lịch xanh

Một số vấn đề tồn tại trong công tác quản lý như: Hệ thống rừng phòng hộ dọc bờ biển Hội An dần bị thu hẹp, hệ thống cây xanh đô thị chưa được đầu tư đúng mức. Cho đến nay, vẫn còn 12/21 điểm ô nhiễm do nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố chưa được xử lý triệt để trong khi Nhà máy xử lý nước thải tập trung của thành phố và Nhà máy xử lý nước thải Chùa Cầu chỉ hoạt động 30% công suất thiết kế, mạng lưới thu gom nước thải thường xuyên bị hư hỏng xuống cấp và gây ô nhiễm cục bộ.

Tuy nhiên, vấn đề rác thải là vấn đề nổi cộm nhất. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, lượng rác phát sinh hàng ngày tăng lên rất lớn. Từ 72 tấn/ngày năm 2016 lên 120 tấn/ngày năm 2019; Bãi chôn lấp rác của Hội An tại xã Cẩm Hà hiện nay đã quá tải phải đóng cửa tạm thời vào cuối năm 2017.

Vấn nạn rác thải nhựa đang ngày càng lớn, không chỉ gây ô nhiễm, làm mất cảnh quan môi trường Thành phố mà còn góp phần gây ra tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương…

Xây dựng Hội An là thành phố sinh thái, điểm đến du lịch xanh - 3

Các doanh nghiệp ký cam kết tham gia khung kế hoạch hành động hướng đến xây dựng Hội An - Điểm đến xanh

Hiện nay, Hội An đã và đang triển khai dự án "Nâng cao nhận thức về 3R đối với chất thải rắn. Trong khuôn khổ dự án, TP Hội An đã xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý rác thải gồm 5 nội dung chính gồm phân loại rác tại nguồn; giảm thiểu sử dụng túi nylon; xử lý rác thải nhà bếp; giáo dục môi trường trong học đường; nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch TP Hội An chia sẻ: "Việc hướng đến Hội An trở thành một điểm đến xanh không rác thải là một chiến lược mang tính chất lâu dài của toàn thành phố. Để bắt đầu hiện thực hóa mong muốn này, Hội An cùng với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay để chúng ta góp ý cho một Khung kế hoạch cho giai đoạn 2021-2023 nhằm tạo ra các mô hình điểm, những điều kiện và hành lang pháp lý thuận lợi, phản ánh được nguyện vọng, sự tham gia, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan để hướng tới Hội An - Điểm đến xanh trong tương lai".

Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, du lịch xanh là lựa chọn thông minh sau dịch bệnh và biến đổi khí hậu như hiện nay. Cộng đồng doanh nghiệp tại Hội An đã có những giải pháp, ý tưởng sáng tạo đóng góp vào việc giảm thiểu tác hại của rác thải, đã có những ý tưởng kinh doanh từ rác thải bỏ đi. Tỉnh Quảng Nam cũng đã có định hướng phát triển du lịch xanh, trong đó Hội An là trọng điểm.

"Sẽ cần nghiên cứu một kế hoạch 5 năm trong phát triển du lịch xanh tại Quảng Nam nói chung, mà Hội An sẽ là trọng điểm. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào cam kết giảm thiểu, tái chế rác thải như về công nghệ, đào tạo, truyền thông. 40 doanh nghiệp đã ký vào cam kết sẽ là những người tiên phong đi đầu, cần nhân rộng và phát triển mạnh mẽ thành phong trào. Cần có chương trình hành động cụ thể, đi sâu vào mô hình, cách làm hay để nâng cao thương hiệu du lịch Hội An", ông Tường chia sẻ.

Trong buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ… đã có những đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hơn bộ khung kế hoạch doanh nghiệp hành động hướng tới Hội An-Điểm đến xanh giai đoạn 2021-2023. Bên cạnh đó, cũng đã có những cam kết đồng hành cùng Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung trong vấn đề xử lý rác thải, hướng đến Hội An thành phố sinh thái, điểm đến du lịch xanh.