Khánh Hòa:

Xây dựng hang yến nhân tạo tại huyện Trường Sa

(Dân trí) - Trong chương trình Festival biển 2015 sắp tới, tỉnh Khánh Hòa dự kiến sẽ tổ chức khởi công xây dựng hang yến nhân tạo tại huyện Trường Sa.

Tại cuộc họp báo Festival Biển 2015 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ở TPHCM vào ngày 12/6, ông Trần Sơn Hải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xác nhận thông tin trên. Tuy nhiên, ông trao đổi thêm là việc xây dựng hang yến nhân tạo tại huyện Trường Sa chỉ mới là ý tưởng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, để triển khai kế hoạch cụ thể thì còn nhiều bước phải làm.

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố chương
trình Festival Biển 2015
UBND tỉnh Khánh Hòa công bố chương trình Festival Biển 2015

Ông Hải cho biết: “Dù huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa nhưng hoạt động này cần sự đồng ý của nhiều ngành, nhiều cấp khác nhau. Vì diện tích đảo ở Trường Sa chỉ có chừng đó mà còn phải cân đối giữa hoạt động quốc phòng, phục vụ đời sống của dân và quân ở huyện đảo nữa nên còn phải tính toán nhiều thứ”.

Do đó, theo ông Hải thì tỉnh vẫn chưa triển khai được kế hoạch cụ thể nên chưa có thông tin sâu hơn để cung cấp cho báo chí. Ngoài ra, vị trí xây hang yến nhân tạo, xây như thế nào… vẫn còn chưa xác định được.

Cũng trong kỳ Festival Biển 2015 này, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động liên quan đến chủ quyền biển đảo như triển lãm ảnh “Biển – Đảo quê hương” vào ngày 11/7 – 14/7 tại công viên Bờ biển, triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trung tâm Văn hóa tỉnh vào ngày 11/7 – 14/7; giao lưu văn nghệ “Thanh niên với Biển – Đảo quê hương” vào tối 12/7; hội thảo khoa học “Văn hóa biển đảo: Nguồn lực phát triển bền vững và giáo dục chủ quyền biển đảo trong trường học” vào ngày 14/7…

Tùng Nguyên