Vụ tố lừa đảo vì bán con bọ biển gần 4 triệu đồng: Người tố “biến mất”
(Dân trí) - Cơ quan chức năng tìm người tố quán ăn ở Nha Trang lừa bán con bọ biển gần 4 triệu đồng để làm việc. Tuy nhiên, người này xóa bài, không để lại thông tin liên lạc, gây khó cho lực lượng chức năng.
Chiều 28/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Võ Thịnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Khoa học và Thông tin thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết, đơn vị đang rà soát các thông tin để tìm người tố quán hải sản ở Nha Trang lừa đảo vì bán con bọ biển gần 4 triệu đồng, nhưng chưa được.
Theo ông Thịnh, qua rà soát, người tố đã tự động xóa tất cả các nội dung đăng trên hội nhóm du lịch ở Nha Trang và không để lại bất cứ thông tin liên lạc nào, nên công tác tìm kiếm, liên hệ rất khó khăn.

Hóa đơn tính tiền về con bọ biển gần 4 triệu đồng mà khách du lịch chia sẻ trên mạng xã hội Facebook (Ảnh: M.B.)
“Phía thành phố chỉ muốn trao đổi với khách du lịch đã đăng bài tố cáo lừa đảo xem nội tình vụ việc ra sao, để có hướng xử lý cho đúng nhưng chưa thể liên hệ được”, ông Thịnh nói.
Ông Nguyễn Thái Quốc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa), cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tổ chức lực lượng đi kiểm tra tại quán hải sản Chín Lộc.
Theo ông Quốc, tại quán hải sản Chín Lộc, chủ quán đã cung cấp video và hình ảnh ghi lại nhóm khách được cho là liên quan đến nội dung tố cáo về món bọ biển. Bên cạnh đó, Đội Quản lý thị trường số 1 cũng ghi nhận quán có niêm yết công khai giá từng loại hải sản.
"Qua so sánh, giá bán bọ biển tại quán Chín Lộc không chênh lệch nhiều so với các cơ sở khác", ông Quốc thông tin.

Bọ biển sống ở vùng nước sâu, khó đánh bắt nên thường có giá rất đắt đỏ (Ảnh: Minh Châu).
Cũng theo ông Quốc, do người đăng bài tố cáo đã xóa bài, không để lại thông tin liên lạc nên các cơ quan chức năng rất khó liên hệ tìm hiểu nội tình để xử lý đúng quy định.
“Để chứng minh trong sạch và giữ hình ảnh du lịch của Nha Trang, chủ quán hải sản nên gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trong đó có công an, để can thiệp, xử lý vì đây là nội dung phản ánh trên không gian mạng”, ông Quốc chia sẻ.
Ông Châu Văn Chín, chủ quán hải sản Chín Lộc (nơi bị tố lừa đảo) cho biết, đến chiều 28/5, ông vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người đã đăng bài tố cáo việc quán bán con bọ biển với giá gần 4 triệu đồng.
“Họ đã xóa bài tố cáo trên Facebook nên chúng tôi cũng muốn sự việc khép lại để yên ổn làm ăn”, ông Chín nói.
Trước đó, sáng 25/5, một người dùng Facebook đã đăng bài viết lên hội nhóm du lịch ở Nha Trang tố một quán ăn tại địa phương có hành vi lừa đảo.
Kèm theo bài đăng là hóa đơn tính tiền tại quán ăn có tên Chín Lộc ở thành phố Nha Trang. Trong hóa đơn có món bọ biển với đơn giá 1,8 triệu đồng/kg, trọng lượng 2,2kg, thành tiền 3,96 triệu đồng.
Chiều 25/5, phóng viên Dân trí đã liên hệ với người phản ánh nêu trên để xác minh thông tin, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bảng niêm yết giá tại quán Chín Lộc (Ảnh: Minh Châu).
Khảo sát giá bọ biển tại một số chợ hải sản online cho thấy, bọ biển kích thước 0,5-0,9kg/con có giá từ 700.000 đến 1 triệu đồng/kg; cỡ 0,9-2kg/con giá từ 900.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/kg; loại hơn 2kg/con giá 1,2-1,5 triệu đồng/kg.
Anh Quân, một người kinh doanh hải sản ở Nha Trang cho biết, bọ biển hơn 2kg/con giá nhập phải hơn 1,5 triệu đồng/kg. Do đó, con bọ biển 2,2kg cộng với công chế biến được bán với giá gần 4 triệu đồng là hợp lý, không có “chặt chém”.
Trước đó, tại thành phố Nha Trang từng xuất hiện nhiều trường hợp khách du lịch tố các quán ăn ở địa phương có hành vi “chặt chém”.
Mới đây nhất là vụ việc “con cá bò hòm nặng 0,5kg bị "chém" gần 1,8 triệu đồng”. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của thành phố Nha Trang đã vào cuộc kiểm tra và xử phạt chủ quán bị tố hàng chục triệu đồng với nhiều lỗi vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.