Vụ xô xát với khách Trung Quốc: Lãnh đạo TP Nha Trang nói gì?

(Dân trí) - Chiều 8/5, ông Th.N.T., chủ nhà hàng L.G (đường Trần Phú, TP Nha Trang) cho biết, vào sáng cùng ngày bên nhà hàng đã nỗ lực liên hệ với doanh nghiệp lữ hành cùng hướng dẫn viên của đoàn thì được cho biết nhóm khách Trung Quốc đã lên máy bay về nước.

Hóa đơn do nhà hàng cung cấp, nói số tiền nhóm khách Trung Quốc phải thanh toán là 9.010.000 đồng
Hóa đơn do nhà hàng cung cấp, nói số tiền nhóm khách Trung Quốc phải thanh toán là 9.010.000 đồng

Ông T. khẳng định nhà hàng sẽ chi trả khoản viện phí cho nhóm du khách Trung Quốc. Sau sự vụ đáng tiếc kể trên, phía công ty lữ hành đã tung ra một hóa đơn cho rằng của nhà hàng L.G thanh toán cho nhóm du khách Trung Quốc, với tổng số tiền là 9.950.000 đồng. Hóa đơn này được xuất lúc 21h02 ngày 6/5, trong đó có một số món khá “chát giá” như: tôm sú được ghi là 800.000 đồng/kg; ốc hương 1 triệu đồng/kg; ốc ngón tay 800.000 đồng/kg…

Trong khi đó, phía nhà hàng L.G. đã cung cấp hóa đơn xuất ra trưa 7/5, với tổng số tiền mà nhóm khách Trung Quốc phải trả là 9.010.000 đồng.

Chủ nhà hàng khẳng định mình bán đúng giá niêm yết. “Không phải là vấn đề bên em tính tiền, là đắt hay rẻ mà là khách ăn xong bỏ về. Mình vẫn có thể giảm giá cho khách được, xử lý cho khách được. Tất cả hải sản đều có giá niêm yết hết, bên em không bán vượt giá”, ông T. khẳng định.

Tuy nhiên, trước đó, đại diện doanh nghiệp lữ hành cho biết, khai báo với cơ quan công an, nhóm khách Trung Quốc cho rằng, khi thanh toán thấy giá cả “chênh” so với giá thỏa thuận ban đầu nên tỏ ý không hài lòng.

Chiều cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ và khẳng định sẽ xử lý vụ việc này.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, cơ quan công an sẽ tùy vào tính chất, mức độ của vụ việc mà xử lý theo đúng quy định pháp luật vì vụ việc này gây mất an ninh, trật tự tại địa phương. Ông Kỳ cũng xác nhận hiện nay nhóm du khách Trung Quốc cũng đã về nước.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 8/5, một lãnh đạo TP Nha Trang cho biết, hiện nay phía công an Nha Trang đang điều tra nên phải chờ kết luận chính thức. Nếu trong quá trình xác minh, điều tra mà phát hiện có việc tăng giá, “chặt chém” thì TP Nha Trang sẽ vào cuộc xử lý nghiêm.

“Đó là điều đáng tiếc! Mình cũng không hề muốn hình ảnh đó xảy ra giữa thành phố du lịch”, lãnh đạo TP Nha Trang nói và khẳng định sẽ có sự chấn chỉnh chung sau khi có kết quả điều tra.

Trước đó, trên mạng Facebook xuất hiện một clip ghi lại cảnh xô xát, đánh nhau giữa một nhóm du khách Trung Quốc và một số thanh niên trên đường Trần Phú, TP Nha Trang, vào khuya 6/5.

Hình ảnh xô xát giữa một số thanh niên trên đường phố với nhóm du khách Trung Quốc tại Nha Trang, tối 6/5
Hình ảnh xô xát giữa một số thanh niên trên đường phố với nhóm du khách Trung Quốc tại Nha Trang, tối 6/5

Trong clip, 2 bên đã lao vào ẩu đả nhau, khiến nhiều người sợ hãi, gây náo loạn đường phố, trong đó một du khách Trung Quốc tay có cầm dao khi bị đám đông đeo bám phía sau.

Một số ý kiến cho rằng, việc du khách chưa thanh toán tiền mà xảy ra đánh nhau sau đó là thiếu văn minh, hạ sách trong khi lại bỏ qua sự can thiệp từ chính quyền và doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến.

Thủy Nguyên