Vụ dừng tàu du lịch sông Nho Quế Hà Giang: Có bất đồng chia lợi ích?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Đại diện UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, bày tỏ "sự không hài lòng" và cho rằng "có bất đồng trong phân chia lợi ích" giữa hai đơn vị vận chuyển khách đi tàu trên sông Nho Quế thăm hẻm Tu Sản.

Trong những ngày qua, thông tin về việc tàu du lịch trên sông Nho Quế đưa khách tham quan hẻm Tu Sản nổi tiếng bất ngờ dừng khai thác từ 0h ngày 16/9 khiến nhiều khách tới Hà Giang dịp này ngỡ ngàng.

Tối 15/9, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản đưa ra thông báo "ngừng vận chuyển du khách trên lòng hồ thủy điện Nho Quế 1".

Vụ dừng tàu du lịch sông Nho Quế Hà Giang: Có bất đồng chia lợi ích? - 1

Du khách chụp hình bên dòng sông Nho Quế (Ảnh: Tr.thutrang).

Người đại diện HTX cho biết, phía HTX "chưa thống nhất được phương án quản lý tạm thời hoạt động vận tải thủy nội địa phục vụ du khách trong phạm vi lòng hồ thủy điện Nho Quế 1" và "chưa ký kết hoặc gia hạn hợp đồng vận chuyển hành khách với Công ty CP thủy điện Nho Quế 1".

Khi phóng viên Dân trí liên lạc với UBND huyện Mèo Vạc, người đại diện cho biết, việc HTX đưa ra thông báo dừng vận chuyển khách trên sông Nho Quế khiến UBND huyện Mèo Vạc "rất bất ngờ".

Lãnh đạo huyện cho biết, ngày 15/9, UBND huyện có văn bản chấp thuận việc gia hạn hợp đồng vận chuyển khách giữa hai đơn vị Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ du lịch Tu Sản và Công ty CP thủy điện Nho Quế 1 từ ngày 16/9 đến 31/12/2023.

Vụ dừng tàu du lịch sông Nho Quế Hà Giang: Có bất đồng chia lợi ích? - 2

Khám phá hẻm Tu Sản khi đi thuyền trên sông Nho Quế là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích khi tới Hà Giang (Ảnh: Myha.ng)

"Phía HTX có tàu thuyền, còn công ty Nho Quế 1 bố trí cho tàu thuyền đi qua khu vực của nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, hai đơn vị này chưa thống nhất được chi phí phân chia lợi ích đôi bên. Đây là thỏa thuận dân sự của cả hai".

"Trong khi đó, huyện Mèo Vạc thuộc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, nên không thể yêu cầu trích bao nhiêu % tiền vé thu của khách chi cho HTX và công ty Nho Quế 1 được hưởng bao nhiêu. Tuy nhiên, mức giá thu mỗi khách không quá 120.000 đồng theo phương án hoạt động tạm thời", đại diện của UBND huyện Mèo Vạc lên tiếng.

Khi được phóng viên Dân trí hỏi về việc "chính quyền địa phương có động thái nào hỗ trợ du khách vẫn muốn tới hẻm Tu Sản bằng thuyền trong thời gian này", vị đại diện lãnh đạo huyện cho biết "đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng của tỉnh".

"Trong ngày hôm nay - 18/9, HTX và Nho Quế 1 tiếp tục bàn bạc để đưa ra báo cáo với UBND huyện. Trên cơ sở kết quả làm việc của hai đơn vị, chúng tôi sẽ tìm những nút thắt xem vướng mắc ở đâu, tháo gỡ ở đó, cố gắng mọi cách đưa bến thuyền trở lại làm việc trong thời gian sớm nhất để phục vụ du khách", vị đại diện UBND huyện Mèo Vạc nói.

Trước thông tin "HTX kiên quyết không ký hợp đồng vì những sai phạm của Công ty CP Nho Quế 1", lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho rằng "Đơn vị vi phạm ở lĩnh vực nào, chúng tôi sẽ xử lý ở phần đó".

"Ví dụ, Nho Quế 1 đang vi phạm về sử dụng đất sai mục đích, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp sở ngành của tỉnh để xử phạt hành chính. Nếu xét điều kiện cần và điều kiện đủ thì ở một số đơn vị điều kiện cần đã đủ, còn điều kiện đủ hoạt động thì chưa bên nào đáp ứng.

Chính vì thế chúng tôi mới ban hành phương án hoạt động tạm thời để đưa quản lý nhà nước vào nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, tạo ra hình ảnh tốt của du lịch của Mèo Vạc - Hà Giang", người đại diện bổ sung.

"Chúng tôi rất không hài lòng với cách làm của HTX. Vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là vẫn là việc phân chia lợi ích giữa hai đơn vị. Chúng tôi đã làm việc 3 lần nhưng chưa có kết quả", đại diện UBND huyện Mèo Vạc nói thêm.

Hẻm Tu Sản có chiều cao vách đá lên đến 800m, dài 1,7km và sâu gần 1km. Đây là kỳ quan độc nhất vô nhị ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn.

Để tới khu vực này, du khách sẽ ngồi thuyền với giá vé 120.000 đồng/người, tham quan dòng sông Nho Quế trong vòng 1-2 tiếng. Theo nguồn tin từ HTX, vào mùa du lịch cao điểm, mỗi ngày khu vực này có thể đón từ 7.000 đến 8.000 khách. Toàn bộ đội tàu 51 chiếc hoạt động hết công suất.