Voi được trang điểm và ăn buffet ở lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Thúy Diễm

(Dân trí) - Hội voi Buôn Đôn (Đắk Lắk) thu hút hàng nghìn du khách với nhiều trải nghiệm thú vị như xem voi được trang điểm, voi ăn buffet.

Ngày 12/3, Hội voi Buôn Đôn (Đắk Lắk) nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột chính thức khai mạc.

Voi được trang điểm và ăn buffet ở lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - 1

Hàng tấn thức ăn được chuẩn bị cho đại tiệc của voi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Từ xa xưa, voi đã trở thành biểu tượng văn hóa của Buôn Đôn, gắn bó với sự hình thành và phát triển của dân tộc, đời sống sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên.

Hội voi Buôn Đôn góp phần quảng bá những tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, không gian văn hóa công chúng; xúc tiến đầu tư phát triển kinh tế, xã hội và du lịch của huyện Buôn Đôn.

Voi được trang điểm và ăn buffet ở lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - 2

Ngày Hội voi Buôn Đôn thu hút hàng nghìn du khách trải nghiệm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại ngày hội, 7 chú voi được các nài voi (người điều khiển voi - PV) dẫn đến Trung tâm văn hóa tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) để tham gia các hoạt động thân thiện.

Khác với những năm trước, trong ngày hội voi năm nay, Ban tổ chức loại bỏ các hoạt động như đua voi, voi đá bóng, voi vượt sông Sêrêpốk. Thay vào đó là những hoạt động thân thiện như trang điểm cho voi, tiệc buffet cho voi, voi chụp ảnh thân thiện cùng du khách.

Tại buổi tiệc buffet, hàng tấn hoa quả như dưa hấu, mía, chuối được Ban tổ chức chuẩn bị để chiêu đãi những chú voi. Các du khách cũng hào hứng khi trực tiếp cho voi ăn.

Anh Nam Hải (ngụ tỉnh Khánh Hòa) chia sẻ anh và gia đình rất thích thú khi được tận tay cho những chú voi đáng yêu ăn.

"Những năm trước, gia đình tôi có đến Buôn Đôn cưỡi voi nhưng kể từ khi chấm dứt hoạt động này, tôi nhận thấy những chú voi càng thân thiện, đáng yêu. Việc bỏ cưỡi voi, theo tôi là chính sách rất đúng đắn và những du khách như chúng tôi hoàn toàn ủng hộ", anh Hải chia sẻ.

Được biết, vừa qua, Trung tâm Du lịch Cầu Treo Buôn Đôn đã ngừng hẳn dịch vụ cưỡi voi từ ngày 10/2. Thay vào đó, hoạt động thân thiện "Tôi ngừng cưỡi voi, tôi cười cùng voi" đã được du khách hưởng ứng nhiệt tình.

Voi được trang điểm và ăn buffet ở lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - 3

Những chú voi Buôn Đôn rất thân thiện với du khách (Ảnh: Đạt M.).

Việc ngừng dịch vụ cưỡi voi giúp voi Đắk Lắk có thể duy trì được sức khỏe, góp phần cho chủ trương bảo tồn voi của tỉnh Đắk Lắk.

Voi được trang điểm và ăn buffet ở lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột - 4

Đắk Lắk dần chuyển sang mô hình cười với voi thay vì cưỡi voi như trước đây (Ảnh: Nguyễn Hảo).

Vào tháng 11/2022, Tổ chức Động vật Châu Á đã tài trợ cho UBND tỉnh Đắk Lắk 55 tỷ đồng hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc, nhằm chấm dứt dịch vụ du lịch cưỡi voi để chuyển sang mô hình du lịch thân thiện cùng voi.

Hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 37 con voi nhà, 80-100 con voi hoang dã, giảm 90% số lượng so với năm 1980. Hơn 30 năm qua, Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp voi nhà sinh sản thành công nên công tác bảo tồn voi được đặc biệt quan tâm.