Việt Nam sẽ tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế tại Hạ Long

(Dân trí) - Cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế này sẽ được tổ chức từ ngày 10.11 đến ngày 30.11 năm 2015, đơn vị tổ chức là Công TNHH Truyền thông Elite Việt Nam.

Bộ VHTTDL đã cho phép Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015.  Theo đó , Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam sẽ  chịu trách nhiệm ban hành Quyết định thành lập, Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày 10/8/2015; trước thời hạn 03 ngày, tính đến ngày bắt đầu tổ chức cuộc thi, gửi danh sách và bản sao hồ sơ thí sinh tham dự cuộc thi để báo cáo Bộ VHTTDL; trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm Chung kết, gửi Kịch bản đêm Chung kết cuộc thi báo cáo Bộ VHTTDL.

2-1-c598d

Ngoài ra, Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam phải tổ chức cuộc thi theo đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Đề án cuộc thi và các quy định của pháp luật có liên quan. Mọi thay đổi trong Đề án tổ chức cuộc thi phải báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ VHTTDL.

Cuộc thi Hoa hậu du lịch quốc tế là một trong những cuộc thi hoa hậu có uy tín, được tổ chức đều đặn từ năm 1994, Ban tổ chức có trụ sở tại Malaysia và được Bộ du lịch nước này bảo trợ. Số lượng thí sinh tham gia cuộc thi từ 20, 30 thí sinh những năm gần đây đã tăng lên khoảng 60 thí sinh. Việt Nam chính thức có đại diện tham gia cuộc thi này từ năm 2002. Cuộc thi từng được một số nước đăng cai tổ chức để phát triển du lịch như Nam Phi, Trung Quốc, Thái Lan…

2-2-29b53

Tại Malaysia, cuộc thi đóng góp rất lớn vào việc phát triển ngành du lịch, góp phần đưa Malaysia trở thành 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, với số lượng khách du lịch tới đây đạt khoảng 27 triệu lượt/năm, cho thu nhập đạt khoảng 17 tỷ đô la/năm. Ban tổ chức cuộc thi đã nhìn thấy Việt Nam là một quốc gia nhiều năm liền được đánh giá là điểm sáng mới nổi của du lịch, mà nổi bật và thu hút nhất là di sản, kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long. Vì vậy, Ban tổ chức đã quyết định chọn Quảng Ninh là nơi diễn ra cuộc thi năm nay.

Trước đó, Công ty TNHH Truyền thông Elite Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về vấn đề này.

Minh Phan