Vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 cao kỷ lục, càng sát ngày càng tăng giá

Thúy Thanh

(Dân trí) - Các chặng bay từ những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đến Đà Lạt trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang tiếp tục ghi nhận giá vé cao kỷ lục, dao động từ 5 đến hơn 6,8 triệu đồng/khứ hồi.

Ngọc Hoa (29 tuổi, Hà Nội) dự định đi du lịch hai điểm Nha Trang và Đà Lạt trong năm ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, cô bắt đầu đặt vé từ giữa tháng 3, trước hơn một tháng nhưng đến giờ vẫn chưa chốt được vé. 

Hoa cho biết đã săn vé ngày đêm, từ web của hãng bay, các trang bán vé trung gian, đại lý bán lẻ… nhưng giá vé đều quá cao.

"Chặng đi Hà Nội - Nha Trang trung bình từ 4 - 5 triệu đồng/khứ hồi, mình định đi Đà Lạt nữa là thêm hơn 200.000 đồng/lượt tiền vé xe khách từ Nha Trang. Như vậy chỉ tính riêng tiền di chuyển đã mất đến hơn 5 triệu đồng, gần bằng du lịch nước ngoài", Ngọc Hoa chia sẻ.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay có 5 ngày, đây cũng là thời điểm khởi động cho mùa du lịch hè, dự báo nhu cầu đi lại sẽ tăng cao.

Theo khảo sát của PV Dân trí, lấy điểm khởi hành từ Hà Nội và TP.HCM tới các điểm du lịch nổi tiếng trong nước như: Phú Quốc; Đà Lạt; Huế; Đà Nẵng; Côn Đảo; Nha Trang… mức giá vé máy bay khứ hồi dao động từ 3 triệu - 5,5 triệu cả thuế phí, có chặng cao điểm lên tới hơn 8 triệu đồng/khứ hồi.

Vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 cao kỷ lục, càng sát ngày càng tăng giá - 1

Giá vé máy bay du lịch nội địa dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tăng cao (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, hành trình từ Hà Nội đi Phú Quốc khởi hành ngày 30/4 và trở lại vào 3/5 theo lịch nghỉ lễ hiện ghi nhận giá vé rẻ nhất ở mức 4,9 triệu đồng khứ hồi đã bao gồm thuế phí, cao gấp gần 4 lần giai đoạn thấp điểm. Hãng bay cung ứng chuyến bay đang có mức giá này là Vietjet Air.

Tương tự hành trình này nhưng của các hãng bay khác như của Bamboo Airways với giá vé rẻ nhất 5,3 triệu đồng và Vietnam Airlines Group với giá vé rẻ nhất 8,2 triệu đồng. Mức giá mà các hãng bay đưa ra cho chặng bay này đã tăng trung bình khoảng gần 2 triệu đồng so với giai đoạn đặt vé đầu tháng 3.

Từ TP.HCM, giá vé đi Phú Quốc theo lịch bay trên rẻ nhất đang ở mức 3,1 triệu đồng từ Vietjet Air. Hành khách cũng có thể lựa chọn chuyến bay của Vietravel Airlines với giá 3,5 triệu đồng và Bamboo Airways với giá vé 3,8 triệu đồng.

Với chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng, khảo sát trên website của các hãng lịch bay vào ngày 28/4 cho thấy, các chuyến bay của Vietnam Airlines đều có giá dao động từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/khứ hồi, chưa bao gồm thuế phí. 

Nếu bao gồm đầy đủ thuế phí, để mua được vé khứ hồi chặng Hà Nội- Đà Nẵng của Vietnam Airlines vào thời điểm trên, người dân cần phải chi xấp xỉ 5 triệu đồng/vé khứ hồi. Trong đó, khoảng 1,4 triệu đồng là thuế phí.

Đặc biệt, giá vé máy bay đi Đà Lạt từ các điểm năm nay đều tăng đột biến, dao động từ 5 triệu đến 6,8 triệu đồng. Trong khi thường ngày, vé đi Đà Lạt chỉ dao động từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng/khứ hồi. Theo Booking, Đà Lạt là điểm đến trong nước được người Việt yêu thích nhất trong dịp 30/4 và 1/5 năm nay.

Khảo sát từ ứng dụng đặt phòng hàng đầu thế giới có đối tác ở hơn 220 quốc gia, vùng lãnh thổ, khách Việt chọn Đà Lạt vì muốn tránh cái nóng đầu hè. Nơi đây có khí hậu mát mẻ, "khung cảnh núi non thanh bình" và "nhiều quán cà phê xinh xắn".

Vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 cao kỷ lục, càng sát ngày càng tăng giá - 2

Vé máy bay đi Đà Lạt tăng cao đột biến, đây cũng là điểm đến được người Việt yêu thích nhất dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Đây cũng là một trong những lý do khiến giá vé đi Đà Lạt tăng cao chưa từng có. Theo chị Nguyễn Thị Định, nhân viên một phòng vé tại Hà Nội cho biết: Nhu cầu đi lại cao dẫn đến tình trạng khan vé, đây là nguyên nhân chính khiến giá vé máy bay liên tục tăng lên từng ngày trong dịp lễ. 

So với ngày thường, mức giá trên đang cao gấp ba lần. So với cùng kỳ năm ngoái giá vé trên cao hơn 5%. Lượng khách đặt dịp 30/4 - 1/5 đang tăng khoảng 10%. Không chỉ các khách đặt chặng bay có điểm đến để du lịch mà nhiều cá nhân cũng chọn dịp này để về thăm quê hương.

Ngoài ra, theo phản ánh của các đại lý bán vé máy bay, hiện nay, mức thuế phí cõng trên vé máy bay khá cao. Với Vietnam Airlines trung bình khoảng 650.000 đồng/vé, Bamboo Airways khoảng 550.000 đồng/vé còn Vietjet Air vào khoảng 450.000 đồng/vé.

Đại diện các đại lý bán vé máy bay ở Hà Nội cũng cho biết thêm, giá vé máy bay của các hãng bán ra trong tháng 4 này đã tăng mạnh so với trước đó, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 tới đây. 

Thông thường vào dịp cao điểm hè, khoảng từ tháng 4 trở đi các hãng hàng không cũng tăng giá vé máy bay, đây cũng là thường lệ. 

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều hãng máy bay đã thông báo cung ứng thêm chỗ và chuyến bay trong 7 ngày từ 28/4 đến 4/5.