Về Bến Tre xem nữ “nài ngựa” chở khách du lịch dạo miệt vườn

(Dân trí) - Tại điểm tập kết xe ngựa du lịch xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có hơn 20 phụ nữ làm nghề “nài ngựa” chở khách du lịch dạo miệt vườn. Nhiều du khách khá thích thú khi lần đầu tiên được ngồi xe ngựa lộc cộc quanh vườn cây ăn trái.

Sau những ngày bon chen, mệt mỏi ở đô thị, khách du lịch đến các điểm du lịch sinh thái ở huyện Châu Thành (Bến Tre) sẽ được thưởng thức tour đi xe ngựa dọc các đường quê để ngắm cảnh sông nước, vườn cây trái xum xuê. Trong đó, nhiều nhất là điểm tập kết xe ngựa du lịch tại xã Tân Thạch và xã Quới Sơn với tổng số gần 50 chiếc xe ngựa du lịch.

Nữ nài ngựa chở khách du lịch dạo miệt vườn

Điều đặc biệt, không chỉ cánh đàn ông mà còn rất nhiều phụ nữ là nghề “nài ngựa” chở khách du lịch đi tham quan. Mỗi chuyến xe chở được 6 khách du lịch với đoạn đường hơn 1 km. Bà Trần Kim Chấn, nữ nài ngựa kỳ cựu ở đây cho biết: “Trước đây rất nhiều gia đình gắn bó với nghề xe ngựa chủ yếu chở đồ hàng bông, hàng hóa thuê. Sau đó, giao thông phát triển nghề xe ngựa mất dần và chỉ hồi phục hơn chục năm nay khi có tour chở khách du lịch dạo miệt vườn”.

Vất vả điều khiển ngựa chở khách du lịch
Vất vả điều khiển ngựa chở khách du lịch

Gia đình bà Chấn có 5 đời làm nghề xe ngựa với biết bao cực nhọc, nhất là việc thuần hóa ngựa. Tuy vậy, việc chở khách du lịch đem lại thu nhập khá hơn so với việc đi làm thuê, làm mướn. Trung bình mỗi “nài ngựa” một ngày kiếm được hơn 100.000 đồng từ việc chở khách du lịch. Mỗi chuyến chở được 6 khách, cơ sở du lịch trả cho “nài ngựa” 25.000 đồng đồng với đoạn đường hơn 1km.

Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng thích thu đi xe ngựa ngắm miệt vườn
Nhiều khách du lịch nước ngoài cũng thích thu đi xe ngựa ngắm miệt vườn

Nhiều gia đình tất cả các anh chị em đều gắn bó với chiếc xe ngựa chở khách du lịch. Chị Ngân, ngụ xã Tân Thạch (Châu Thành, Bến Tre) cho biết: “Gia đình tôi có 4 anh chị em đều làm nghề này để mưu sinh. Ngoài ra có một số gia đình dắt cả vợ chồng, con cái cùng ra điểm tập kết du lịch để đợi khách. Mỗi ngày, ai cũng phải đợi luân phiên tới lượt mình nên một xe chở được 4 đến 6 chuyến cũng kiếm được hơn 100.000 ngàn đồng”.

Chăm sóc ngựa những lúc rảnh rỗi
Chăm sóc ngựa những lúc rảnh rỗi
Nữ nài ngựa về nhà sau một ngày chở khách du lịch
Nữ "nài ngựa" về nhà sau một ngày chở khách du lịch

Nhiều khách du lịch ở thành thị đến đây khá thích thú khi được ngồi lên xe ngựa. Ông Đoàn Văn Hưng, đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết: “Tôi từ TP Hồ Chí Minh xuống đây hết đi dọc các tuyền kênh rạch bằng xuồng rồi thăm vườn cây ăn trái, lò sản xuất kẹo… nhưng đi xe ngựa là thích nhất vì rất lạ. Ngồi trên xe ngựa lộc cộc ngắm nhìn vườn cây ăn trái rất thú vị, nhất là đối với người thành phố rất hiếm khi được đi xe ngựa”.

Minh Giang