Triển lãm tranh “độc nhất vô nhị” … dưới đáy biển

(Dân trí) - Một triển lãm tranh độc đáo đang được mở dưới lòng biển rặng san hô nổi tiếng Great Barrier Reef tại Australia nhằm kêu gọi ý thức bảo vệ nền thiên nhiên xanh từ cộng đồng.

Từ ngày 11/12 – 14/12, 6 bức tranh mô tả vẻ đẹp của đại dương do họa sĩ - nghệ sĩ nghệ thuật trừu tượng người Queensland nổi tiếng BJ Price sáng tác, được trưng bày tại một vị trí vô cùng đặc biệt: dưới thềm đáy biển rặng san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef.

 

Toàn bộ số tác phẩm này đều đã được xử lý và thiết kế sao cho có thể chịu được nước biển trong vòng 4 ngày trưng bày. Được biết, các thợ lặn phải hết sức kỳ công khi mang những bức tranh này xuống dưới đáy biển và dựng chúng lên giá trưng bày sao cho thật chắc chắn, không bị xô đẩy bởi các làn nước biển ngầm.

 

Triển lãm tranh “độc nhất vô nhị” … dưới đáy biển



Tuy nhiên, không chỉ ban tổ chức triển lãm vất vả, mà ngay cả các khách muốn tham quan triển lãm này cũng phải hết sức kỳ công. Họ phải đi phà từ Cairns mất 1h45' mới ra được đến vị trí đặt triển lãm. Sau đó, mỗi người được phát bình lặn dưỡng khí để lặn sâu xuống đáy biển để chiêm ngưỡng các bức tranh.

 

Anh James - một trong những khách tham quan triển lãm tranh "độc nhất vô nhị" trên cho biết: "Dù mất nhiều thời gian và công sức mới có thể tới được địa điểm của triển lãm độc đáo này song tôi vô cùng hài lòng. Những bức tranh tràn ngập màu sắc đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương rực rỡ của nghệ sĩ Prince trở nên đẹp hơn, lung linh huyền ảo hơn trong làn nước biển trong xanh. Thú vị hơn là tôi còn được xem tranh trong cảnh sắc đẹp tuyệt vời của những rặng san hô trải dài, trong khi những đàn cá biển, đàn rùa tung tăng bơi lội qua lại".

 

Triển lãm tranh “độc nhất vô nhị” … dưới đáy biển



Được biết, nghệ sĩ Prince là người đam mê vẻ đẹp của rặng san hô nổi tiếng Great Barrier Reef từ lâu và ông coi đó là một trong những nguồn khởi sáng tạo nên các tác phẩm của mình. Ông Prince hy vọng triển lãm tranh dưới đáy biển lần này của mình có thể khuyến khích các du khách tới chiêm ngưỡng Great Barrier Reef tận mắt để có thể cảm nhận rõ rệt nhất vẻ đẹp nơi đây, thay vì chỉ dừng ở mức trầm trồ khi xem qua TV hay các trang web du lịch. "Khi nhìn thấy vẻ đẹp thiên nhiên này bằng chính mắt của bạn, bạn sẽ thấy nảy sinh khao khát muốn bảo tồn nơi đây bằng mọi giá", nghệ sĩ Prince tâm sự.

 

Triển lãm tranh “độc nhất vô nhị” … dưới đáy biển



Great Barrier Reef là rặng san hô lớn nhất trên Trái đất còn tồn tại hiện nay. Thắng cảnh này được bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới và  có thể được nhìn thấy từ ngoài không gian. Tuy nhiên, rặng san hô này đang có dấu hiệu xuống cấp kể từ năm 2009 do hậu quả của các cơn lốc xoáy, lũ lụt, ô nhiễm.Vì vậy, các nhà bảo tồn thiên nhiên cảnh báo Chính phủ Australia cần hành động khẩn cấp, mạnh mẽ hơn để phục hồi rặng san hô Great Barrier Reef.

 

Hà Anh
Theo DM