Tranh cãi mặc Việt phục tham quan cung điện ở Hàn Quốc, cô gái Việt nói gì?

Minh Nhân

(Dân trí) - Cô gái Việt xuất hiện trong đoạn video mặc Việt phục tham quan cung điện ở Hàn Quốc lên tiếng trước những tranh cãi "nảy lửa" của cộng đồng mạng.

Mặc Việt phục tham quan cung điện Hàn Quốc

Những ngày qua, mạng xã hội tranh cãi việc một cô gái Việt Nam mặc Việt phục khi đến tham quan cung điện ở Hàn Quốc. Dưới đoạn video thu hút hơn 600.000 lượt xem là hàng nghìn bình luận trái chiều.

Cô gái sau đó lên tiếng giải thích, nhưng cộng đồng mạng vẫn không ngừng tranh cãi, đưa ra quan điểm đồng tình hoặc phản đối gay gắt. 

Nhiều người dùng mạng cho rằng việc mặc Việt phục đến di tích lịch sử hay những địa danh là biểu tượng văn hóa nước ngoài sẽ khiến người dân địa phương "cảm thấy không thoải mái". 

Tranh cãi mặc Việt phục tham quan cung điện ở Hàn Quốc, cô gái Việt nói gì? - 1

Thủy Trúc mặc Việt phục chụp ảnh tại cung điện Hàn Quốc (Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa).

"Bạn mặc Việt phục rất đẹp và đương nhiên việc bạn mặc không ai cấm. Nhưng tôi nghĩ mặc đúng nơi đúng chỗ là đẹp nhất, cũng thể hiện tôn trọng văn hóa, di tích lịch sử của nước ngoài", một người bình luận. 

"Tôi nghĩ nhập gia tùy tục và nên biết tôn trọng di tích lịch sử, văn hóa của nước ngoài. Nhiều người dân địa phương suy nghĩ thoáng, không chỉ trích trực tiếp, nhưng sẽ phán xét trong ánh mắt, suy nghĩ và có những quan điểm không hay", một người khác chia sẻ. 

Trong khi đó, nhiều người ủng hộ, cho rằng việc mặc trang phục truyền thống đến các địa danh nước ngoài là "chuyện bình thường".  

"Theo tôi, trang phục không phản cảm, không vi phạm đạo đức và pháp luật, thì đều được chấp nhận. Người nước ngoài sang Việt Nam cũng mặc trang phục nước họ", một người nói.

""Khách du lịch nước ngoài muốn mặc trang phục của họ đến đất nước mình du lịch dù là để mặc cho đẹp hay quảng bá văn hóa, đều là chuyện bình thường", một người khác cho hay.  

Nữ du học sinh Việt nói gì?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trần Thị Thủy Trúc, 24 tuổi, du học sinh tại Hàn Quốc, cho biết cô mong muốn thực hiện bộ ảnh quốc phục Việt Nam, nhiếp ảnh gia đã chọn bối cảnh cung điện Hàn Quốc vì thấy trang phục phù hợp với kiến trúc nơi đây. 

Trúc cho hay không mất vé vào cửa, được đội an ninh cho phép vào bên trong cung điện. 

Trước những tranh cãi trên mạng xã hội, cô gái nói việc mặc trang phục truyền thống Việt Nam vào cung điện Hàn Quốc "không có gì là thiếu tôn trọng hay thiếu trang nghiêm".

"Tôi đã đến cung điện này nhiều lần - nơi đón tiếp các đoàn làm phim, chụp ảnh cưới, tổ chức sự kiện. Năm 2016, đoàn đã mặc áo Nhật Bình, trình diễn nhã nhạc cung đình Huế tại đây", cô nói. 

Trúc nhớ lại trong buổi chụp ảnh, nhiều người Hàn Quốc "phản ứng thân thiện", tỏ ra ngạc nhiên và khen quốc phục Việt Nam. Nhiều nhiếp ảnh gia còn xin chụp ảnh cô gái Việt.

Cô gái sinh sống và học tập tại Hàn Quốc 5 năm cho biết nhiều người bình luận rằng người Hàn Quốc cảm thấy "không thoải mái", nhưng cũng có người "khen xinh và không vấn đề gì". 

"Ngay cả những người thân quen của tôi đã đi hỏi giáo viên, giáo sư Hàn Quốc thì thấy đây là một hình ảnh đẹp", cô nói.

Tranh cãi mặc Việt phục tham quan cung điện ở Hàn Quốc, cô gái Việt nói gì? - 2

Nhiếp ảnh gia đã chọn bối cảnh cung điện Hàn Quốc vì thấy trang phục phù hợp với kiến trúc nơi đây (Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa).

Anh Phạm Trọng Nghĩa, 33 tuổi, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh trên, cho biết từ trước đến nay rất nhiều người Việt Nam (khách du lịch, du học sinh, cô dâu...) chụp ảnh với áo dài hoặc cổ phục trong cung điện Hàn Quốc. 

"Đơn giản mọi người đều nghĩ bối cảnh cung điện Hàn Quốc phù hợp với trang phục, đồng thời tự hào mặc Việt phục để quảng bá hình ảnh Việt Nam", anh nói. 

Anh Nghĩa cho rằng cộng đồng mạng tranh cãi bởi đoạn video của Thủy Trúc được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và cô gái là một TikToker có nhiều lượt theo dõi. 

Nhiều bạn bè người Hàn của anh bày tỏ ngạc nhiên và khen Việt phục đẹp, bởi trước giờ họ chỉ biết áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam. 

"Nếu cố tình gây sự chú ý hay phản cảm thì mới đáng lên án. Còn trong trường hợp này, bạn nữ mặc trang phục nhẹ nhàng, cách tạo dáng điềm đạm", anh nói.