TPHCM: Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay sẽ có nhiều hoa đẹp, lạ

(Dân trí) - Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 sẽ diễn ra từ 28 Tết (tức ngày 31/1/2017) đến mùng 4 Tết. Ngoài việc bổ sung nhiều loại hoa đẹp, lạ nhập từ nước ngoài, đường hoa năm nay cũng áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng nghệ thuật.

Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng”, đường hoa Nguyễn Huệ thể hiện hình ảnh thành phố công nghệ, năng động, yêu chuộng hòa bình, mang theo khát vọng cùng cả nước, vì cả nước, đi đầu trong đổi mới, phát triển.

Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 (ảnh Ngọc Tiến)
Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 (ảnh Ngọc Tiến)

Đường hoa năm nay sẽ được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến hướng ra bến Bạch Đằng.

Toàn bộ tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ chuyển thành phố đi bộ, tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe trong thời gian phục vụ khách tham quan đường hoa. Dọc đường hoa sẽ bố trí 14 gian hàng phục vụ giải khát và một số điểm phục vụ khách thưởng lãm đường hoa trên vỉa hè trước các khách sạn, nhà hàng dọc đường Nguyễn Huệ.

Ngoài việc bổ sung nhiều loại hoa đẹp, lạ nhập từ nước ngoài, đường hoa cũng đưa vào áp dụng công nghệ trình chiếu ánh sáng mỹ thuật, công nghệ chụp hình thực tế ảo. Ngoài ra, đây là đầu tiên cho phép quảng cáo ở hai tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ.

Quốc Anh