Tổng thống Mông Cổ chọn resort giữa rừng ở Hòa Bình sang xịn thế nào?

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mông Cổ và phu nhân chọn điểm dừng chân ở Hòa Bình là một căn villa rộng 180m2 thuộc khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm giữa rừng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã chọn một khu nghỉ dưỡng ở Kim Bôi, Hòa Bình, trải nghiệm tắm onsen và thưởng thức ẩm thực Mường.

Căn villa nơi ông Ukhnaagiin cùng phu nhân lưu trú có diện tích khoảng 180m2, giá từ 13 đến 15 triệu đồng/đêm. Điểm nổi bật của biệt thự là thiết kế hình chữ U có phòng khách nằm giữa 2 phòng ngủ, cùng một bể bơi riêng biệt.

Tổng thống Mông Cổ chọn resort giữa rừng ở Hòa Bình sang xịn thế nào? - 1
Đoàn Tổng thống Mông Cổ được tiếp đón trong không gian đậm chất văn hóa Mường.

Villa sử dụng toàn bộ vật liệu xây dựng từ gỗ và tre nứa đậm nét văn hóa bản địa, đồng thời tận dụng tối đa không gian mở, mang đến cảm giác thoáng đãng mà vẫn gần gũi, có tầm nhìn thẳng ra toàn bộ khu nghỉ dưỡng với sông núi liền kề.

Bể bơi của villa được dẫn trực tiếp mạch nguồn nước nóng 43 độ C. Nơi đây được mô tả "là căn nhà lý tưởng giúp gia đình Tổng thống có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái, phục hồi lại nguồn năng lượng bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc".

Tổng thống Mông Cổ chọn resort giữa rừng ở Hòa Bình sang xịn thế nào? - 2
Một góc không gian bên trong căn villa nơi tiếp đón Tổng thống Mông Cổ và phu nhân.

Theo đại diện của khu nghỉ dưỡng, Tổng thống Mông Cổ rất thích tắm onsen vào khung giờ có lịch trình tự do. Ông Khurelsukh có sở thích nhâm nhi bia ngâm đá lạnh và thưởng thức hoa quả khi tắm onsen.

Được biết, khu nghỉ dưỡng có 6 bể tắm riêng biệt, gồm 2 bể có sức chứa 5 người, 3 bể có sức chứa 10 khách và một bể dành cho 20 người.

Tổng thống Mông Cổ chọn resort giữa rừng ở Hòa Bình sang xịn thế nào? - 3
Phòng có giá từ 13 đến 15 triệu đồng/đêm.

Nước nóng tại đây dẫn trực tiếp từ lòng đất, ổn định ở mức nhiệt 43 độ C quanh năm. Bởi vậy, ngay cả những ngày đông giá lạnh, du khách vẫn có thể ngâm mình trong bể khoáng ấm nóng giữa khu vườn xanh mướt.

Trong thời gian tiếp đón phái đoàn của Tổng thống Mông Cổ, khu nghỉ dưỡng vẫn đón khách đã đặt lịch từ trước đó, nhưng toàn bộ hệ thống an ninh được thắt chặt.

Vinh dự đón tiếp vị khách đặc biệt lần này, ẩm thực chính là một trong những điểm nhấn được khu nghỉ dưỡng đặc biệt chú trọng, muốn giới thiệu những nét văn hóa tinh túy nhất của xứ Mường tới khách quý phương xa.

Tổng thống Mông Cổ chọn resort giữa rừng ở Hòa Bình sang xịn thế nào? - 4
Một trong các bể tắm khoáng nóng tại khu nghỉ dưỡng.

Chuẩn bị cho ba bữa ăn sáng, trưa và tối của đoàn Tổng thống, anh Đoàn Anh Linh, bếp trưởng Nhà hàng Nón tiết lộ, các quy trình cùng nguyên vật liệu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết hợp với các gia vị địa phương để đảm bảo mang lại trải nghiệm ẩm thực đặc trưng phục vụ khách quý.

Tại đây, phái đoàn của Tổng thống được thưởng thức các món ăn đậm chất xứ Mường vốn là đặc sản nổi tiếng Hòa Bình như nem cuốn cá lăng, cá lăng xông đá, gà đồi, xôi nếp hay cá tầm sông rang muối hồng tiêu, cá song cuộn song ngư hấp bí non, canh gà đồi hầm hạt sen hay xôi ngũ sắc...

Sáng hôm sau, cả đoàn tiếp tục được trải nghiệm các món ăn đặc trưng trong ẩm thực Việt như phở bò, bún cá rô, bánh cuốn nhân thịt kèm theo một số món ăn nhẹ như ngô, khoai lang, khoai sọ hấp.

Được biết, thực đơn tiếp đón Tổng thống Mông Cổ do khu nghỉ dưỡng đề xuất và được sự phê duyệt từ lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Ảnh: Serena Resort