Tòa nhà chọc trời thiết kế độc lạ như bị phá hủy do trúng bom hạng nặng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên được cài cắm lượng cây xanh lớn, nhưng thoạt nhìn, hai tòa nhà cao ốc khiến người xem liên tưởng tới cảnh tượng công trình vừa bị trúng bom.

Tòa nhà Oasis Tower cao 150m do công ty kiến trúc Hà Lan MVRDV thiết kế, dự kiến xây dựng tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.

Công trình vừa là khu nhà ở kết hợp với trung tâm thương mại. Với thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hai tòa cao ốc nằm trên diện tích rộng 166.000m2, gồm 40 tầng, đối diện nhau từ góc phía bắc và nam của khu đất.

Tòa nhà chọc trời thiết kế độc lạ như bị phá hủy do trúng bom hạng nặng - 1
Mô phỏng thiết kế của công trình (Ảnh cắt từ clip).

Mỗi phần đế gồm 3-4 tầng thương mại, tạo ra vành đai xung quanh ốc đảo cây cối cùng thảm thực vật phong phú, với những đường cong uyển chuyển của ban công và sân thượng.

Theo công ty kiến trúc, các kiến trúc sư đã "thổi hồn" để 2 tòa cao ốc hình chữ L tương tự như vách đá có nhiều cây xanh bao phủ. Tuy nhiên nhìn thoáng qua theo tổng thể từ trên xuống, trông chúng như bị "sụp đổ" một phần do trúng bom.

Tòa nhà chọc trời thiết kế độc lạ như bị phá hủy do trúng bom hạng nặng - 2
Công trình lên ý tưởng là 2 tòa cao ốc hình chữ L tương tự như vách đá với thảm thực vật bao phủ xung quanh (Ảnh: Arquitecturaviva).

Giữa hai tòa nhà là không gian xanh như công viên, mở cửa đón du khách tới tham quan. Bên dưới còn được thiết kế ga tàu điện ngầm. Cơ sở kinh doanh, khu thương mại được bố trí từ tầng một đến tầng ba. Còn khu dân cư sẽ thuộc các tầng phía trên.

Tòa nhà chọc trời thiết kế độc lạ như bị phá hủy do trúng bom hạng nặng

Khu phức hợp được thiết kế có tính bền vững. Khu vực mái là nơi người ngoài không thể tiếp cận, dự kiến sẽ trồng dày đặc nhiều loại thực vật, giúp tối đa hóa đa dạng sinh học. Bên cạnh đó sẽ là những luống sậy được trồng trải dài trên diện tích khoảng 500m2 giúp lọc và làm sạch nước một cách tự nhiên.

Ngoài ra, công trình còn được trang bị máy bơm nhiệt nguồn nước, tận dụng con sông gần đó nhằm giảm tiêu thụ năng lượng.

Tòa nhà chọc trời thiết kế độc lạ như bị phá hủy do trúng bom hạng nặng - 3
Hiện công trình đang trong giai đoạn thiết kế (Ảnh: MVRDV).

Ông Winy Maas, đối tác sáng lập của MVRDV, cho biết, với Oasis Towers, họ muốn mô phỏng thiên nhiên một cách tối đa bằng những "vách đá" uốn lượn phân tầng và mang tới khối lượng thực vật, cây xanh khổng lồ.

Hiện tại, thời điểm hoàn thành công trình vẫn chưa được công bố. Dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển thiết kế.