Tìm thấy hơn 10 giấy chứng nhận kết hôn tại hiện trường máy bay bị rơi

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tại hiện trường máy bay rơi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ tìm thấy hơn 10 giấy chứng nhận kết hôn.

Theo thông tin từ Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Ninh, ngày 30/3, các nhân viên cứu hộ cho biết họ đã tìm thấy hơn 10 giấy chứng nhận kết hôn tại hiện trường vụ rơi máy bay.

"Những bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn còn rõ nét. Người trong ảnh đều nở nụ cười tươi. Tôi cảm thấy rất tiếc cho họ", một cảnh sát địa phương họ Trần, người tham gia tìm kiếm và cứu hộ, chia sẻ với một hãng truyền thông địa phương.

"Có lẽ họ đều là những cặp đôi mới cưới. Thật buồn khi phải chứng kiến một thảm kịch thế này", một cư dân mạng bình luận.

Tìm thấy hơn 10 giấy chứng nhận kết hôn tại hiện trường máy bay bị rơi - 1
Trung Quốc huy động hơn 15.600 nhân viên cứu hỏa và cảnh sát vũ trang tham gia tìm kiếm (Ảnh: Global Times).

Được biết, tỉnh Vân Nam thuộc miền nam Trung Quốc - nơi chuyến bay xấu số MU5735 cất cánh vốn là một điểm du lịch nổi tiếng của nước này. Nhờ khí hậu dễ chịu, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và nền văn hóa địa phương phong phú đa dạng, nhiều cặp đôi đã chọn tới đây để chụp ảnh cưới.

Tìm thấy hộp đen thứ 2 bị chôn sâu 1,5m dưới lòng đất

Trước đó, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy một số mảnh thi thể và nhiều phần vỡ của máy bay sau khi tìm kiếm trên khu vực rộng hơn 240.000 m2. Hài cốt và đồ đạc tư trang của các nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Hiện 132 người đã được xác định danh tính dựa trên các mẫu được thu thập tại hiện trường vụ tai nạn. Sau khi cơ quan chức năng xác nhận toàn bộ người trên chuyến bay đều tử nạn, một lễ tưởng niệm các nạn nhân đã diễn ra.

Tìm thấy hơn 10 giấy chứng nhận kết hôn tại hiện trường máy bay bị rơi - 2
Hộp đen thứ 2 của máy bay được tìm thấy hôm 27/3 (Ảnh: CGTN).

Hơn 36.000 mảnh vỡ được trục vớt từ địa điểm máy bay rơi. Cuộc tìm kiếm có sự tham gia của hơn 15.600 nhân viên cứu hỏa và cảnh sát vũ trang. Ông Zhu Tao, Giám đốc An toàn Hàng không của CAAC cho biết, việc tìm kiếm thêm các mảnh vỡ tại địa hình đồi núi vẫn đang tiếp diễn.    

Hộp đen thứ 2 của máy bay cũng được tìm thấy hôm 27/3, bị chôn vùi ở độ sâu khoảng 1,5m. Cả hai hộp đen đều bị hỏng nặng, được gửi tới phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh để giải mã. Đây là một trong những manh mối quan trọng ghi lại thông tin liên lạc của phi công, dữ liệu, động cơ và hiệu suất máy bay trước khi gặp nạn, mở ra hi vọng giúp cơ quan điều tra tìm được nguyên nhân thảm kịch này.

Chiếc Boeing 737-800 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines xuất phát từ sân bay quốc tế ở thành phố Côn Minh hôm 21/3, đã gặp nạn sau khi cất cánh khoảng 1 tiếng bay. Trước khi lao thẳng đứng từ độ cao 9.000 m và đâm vào sườn đồi núi ở huyện Đằng, thành phố Ngô Châu, máy bay chở 123 hành khách và 9 thành viên tổ bay.