Thuê người cõng chó cưng lên núi ngắm cảnh, cô gái hứng đủ lời chỉ trích

Huy Hoàng

(Dân trí) - Tưởng chừng chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng vụ việc đang gây sự chú ý của dư luận Trung Quốc khi có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau.

Mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc xôn xao đoạn video được ghi lại vào ngày 3/10 tại núi Võ Công thuộc khu du lịch ở huyện Bình Hương, tỉnh Giang Tây nước này.

Thuê người cõng chó cưng lên núi, cô gái hứng chịu đủ lời chỉ trích

Theo lời kể của những người chứng kiến, một cô gái (không tiết lộ danh tính) tới đây leo núi ngắm cảnh cùng chó cưng. Vì không muốn thú cưng của mình phải tự trèo lên cao, cô gái đã thuê hai người đàn ông mang kiệu tới khiêng. Đây vốn là một loại hình dịch vụ khá phổ biển tại các điểm du lịch vùng núi tại Trung Quốc.

Hình ảnh từ video cho thấy, chú chó thuộc giống Husky tỏ ra khá hồi hộp song vẫn ngồi yên hợp tác khi được nằm trên kiệu để khiêng lên núi cao. Nó tò mò nhìn xung quanh, trong khi đó cô gái đi bên cạnh xoa đầu con vật để trấn an.

Thuê người cõng chó cưng lên núi ngắm cảnh, cô gái hứng đủ lời chỉ trích - 1
Cô gái cho chó cưng ngồi kiệu lên núi ngắm cảnh (Ảnh cắt từ clip).

Khi đoạn video được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến dư luận chia thành nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông nhận định hành động của cô gái là "thiếu tôn trọng" những người khuân vác, thậm chí "xem trọng con vật hơn con người".

"Vị trí đó lẽ ra chỉ được dành cho người ngồi lên. Thử nghĩ xem để hai người khiêng một con chó liệu có chấp nhận được?", một ý kiến gay gắt bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, vẫn có người cho rằng chuyện này không cần đẩy xa quá mức. "Hãy nghĩ đơn giản, hai người đàn ông cung cấp dịch vụ, còn cô gái trả tiền ra thuê sòng phẳng. So với người, khiêng một chú chó còn nhẹ hơn và họ vẫn nhận số tiền tương đương. Như vậy, hai người khuân vác đã được lợi", một cư dân mạng đưa ra nhận xét.

Trước đó vào tháng 8 vừa qua, một blogger du lịch người Trung Quốc cũng chịu nhiều chỉ trích khi sử dụng dịch vụ tương tự ở công viên địa chất Vũ Long thuộc thành phố Trùng Khánh.

Thuê người cõng chó cưng lên núi ngắm cảnh, cô gái hứng đủ lời chỉ trích - 2
Blogger du lịch người Trung Quốc bị chỉ trích vì ngồi kiệu khiêng (Ảnh: SCMP).

Đó là blogger có biệt danh Xinyu. Trong đoạn video chia sẻ với người hâm mộ, anh ghi cảnh ngồi trên kiệu có hai người khiêng để đưa lên núi ngắm cảnh. Chàng trai 20 tuổi cho biết đã trả thù lao 600 tệ cho hai người khiêng, cao hơn mức thông thường là 400 tệ mà họ vẫn nhận được.

Tuy nhiên, người hâm mộ lại tỏ ra bất bình. "Ai cũng là con người. Sao anh cho rằng bản thân có tiền sẽ được chà đạp lên người khác?", một ý kiến chỉ trích. Thậm chí nhiều người cho rằng, cần sớm loại bỏ dịch vụ này.

Theo quản lý của khu du lịch trong công viên địa chất Vũ Long, khoảng 68 người làm công việc khiêng kiệu. Họ đều là nông dân địa phương. Tờ Qilu Evening News thống kê, mức thu nhập từ việc khiêng kiệu cao hơn so với nghề làm nông. Nhưng hình thức này đang nhận nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. 

Anh Ni, một người làm nghề khiêng kiệu cho biết, nhiều du khách trẻ tới đây rất muốn dùng dịch vụ, nhưng lại sợ điều tiếng nên đành từ chối.