Thủ tướng gia hạn miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu trong 3 năm tới

(Dân trí) - Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều tối nay, 3/5, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tiếp tục thực hiện chính sách miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu với thời hạn 3 năm, kể từ 30/6/2018.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin về các nội dung Chính phủ đã bàn trong phiên họp thường kỳ tháng 4.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin về các nội dung Chính phủ đã bàn trong phiên họp thường kỳ tháng 4.

Cụ thể, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, trong phiên họp hôm nay, Chính phủ đã cho ý kiến về việc gia hạn, miễn thị thực, cấp visa điện tử cho công dân 5 nước Tây Âu là Đức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha.

Theo Bộ trưởng Dũng, từ những thông tin phản ánh từ những thông tin phản ánh trên báo chí, những khuyến nghị từ Hội đồng tư vấn phát triển du lịch, sau khi thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tiếp tục miễn thị thực cho công dân 5 quốc gia này với thời hạn kể từ 30/6/2018.

Ông Dũng nhấn mạnh, đây là một tin vui, tạo thuận lợi lớn cho hoạt động của ngành du lịch vì trước nay chính sách này mới chỉ được thực hiện trong ngắn hạn (thời hạn áp dụng từng năm một, phải xem xét gia hạn hàng năm) thì nay Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài liên tục 3 năm tới. Đây là điều điện để ngành du lịch, các hãng lữ hành quảng bá, thu hút khách.

Theo nghiên cứu của Hội đồng Tư vấn Du lịch về tác động của việc miễn thị thực cho 5 nước Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý thời gian qua, quyết định này đã giúp ngành du lịch có thêm 10,1% tăng trưởng.

P.Thảo