Thích thú với những động vật biển ở Viện Hải dương học Nha Trang

(Dân trí) - Viện Hải dương học nằm bên cảng Cầu Đá, thành phố biển Nha Trang là một Viện nghiên cứu biển hàng đầu ở Đông Nam Á. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày hàng chục nghìn mẫu sinh vật, động thực vật biển.


Viện Hải dương học (người dân thường gọi là Viện Hải dương học Nha Trang vì nằm ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có tiền thân là Sở Hải dương học nghề cá Đông Dương, ra đời theo quyết định của Toàn quyền Đông Dương vào năm 1922. Từ năm 1930 đến năm 1952, Viện mang tên là Viện Hải dương học Đông Dương theo quyết định nâng cấp của Tổng thống Pháp lúc bấy giờ.

Ngay từ khi ra đời, Viện có quy mô ban đầu rộng 20ha, kéo dài từ phía bắc Cảng Nha Trang cho đến Khu Du lịch Lầu Bảo Đại. Đây là nơi được các nhà khoa học lựa chọn xây dựng vì biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa được đánh giá là sâu nhất ở Việt Nam, cách hải phận quốc tế không xa.

Sau hơn 90 năm hình thành và phát triển, Viện Hải dương học đã có những đóng quan trọng cho nghiên cứu hải dương học của khu vực và trên thế giới. Khi đến thăm Viện Hải dương học, du khách không thể không thăm Bảo tàng Hải dương học - một bộ phận không thể tách rời của Viện.

Tại đây, hiện đang lưu giữ hơn 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loài sinh vật biển và động thực vật, bao gồm cả Biển Đông, Vịnh Thái Lan và Biển Hồ Campuchia. Bảo tàng Hải dương học Nha Trang cũng là nơi lưu giữ một tập hợp mẫu vật lớn nhất Việt Nam, mang tầm cỡ ở khu vực, phản ánh quá trình dày công nghiên cứu, tìm kiếm của các nhà khoa học.

Đến thăm Bảo tàng Hải dương học du khách còn được bắt gặp đại diện của cá heo và cá mập trắng nhồi bông. Đặc biệt là sự hiện diện của bộ xương cá voi lưng gù được nhân dân xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khai quật vào năm 1994 trong lúc đào mương làm thủy lợi. Bộ xương bị vùi lấp dưới độ sâu 1,2m và cách biển 4km theo đường chim bay. Bộ xương dài 18m, cao 3m, nặng 10 tấn với đầy đủ 48 đốt cột sống được phục chế.


Ngoài ra, khi đến thăm Bảo tàng Hải dương học, du khách còn được ngắm nhìn các loài động vật biển nuôi trong bể lớn hoặc bể kính như: rắn biển, cá mập, rùa biển, các loài nhuyễn thể…

Bên cạnh đó, Bảo tàng còn giới thiệu với du khách các đặc điểm tự nhiên của vùng Biển Đông, những cảnh quan môi trường vùng biển ven bờ, các hệ sinh thái như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển…

Do vậy, ngoài chức năng bảo tồn, Bảo tàng Hải dương học còn có nhiệm vụ không hề kém quan trọng là phổ biến, giáo dục kiến thức về bảo vệ, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên biển, đại dương.

Du khách thích thú khi tham quan Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.
Du khách thích thú khi tham quan Bảo tàng Hải dương học Nha Trang.
Một động vật biển ẩn mình dưới hồ nước.
Một động vật biển ẩn mình dưới hồ nước.

Một động vật biển ẩn mình dưới hồ nước.
Một động vật biển ẩn mình dưới hồ nước.
Ở khu trưng bày ngoài trời, du khách không khó để bắt gặp các loại rắn biển, cá mập, rùa biển, các loài nhuyễn thể… trong bể lớn hoặc bể kính.
Cá mao tiên.
Cá mao tiên.
Cá búp nẻ xanh.
Cá búp nẻ xanh.
Cá ngựa.
Cá ngựa.
Động vật gai da.
Động vật gai da.
Cá tai tượng.
Cá tai tượng.
Cá thù lù.
Cá thù lù.
Cá bò bông bi.
Cá bò bông bi.
Cá bò bông bi.
Cá bò bông bi.
Bộ xương cá voi lưng gù được nhân dân xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định khai quật vào năm 1994 trong lúc đào mương làm thủy lợi. Bộ xương bị vùi lấp dưới độ sâu 1,2m và cách biển 4km theo đường chim bay. Bộ xương dài 18m, cao 3m, nặng 10 tấn với đầy đủ 48 đốt cột sống được phục chế.

Du khách tham quan phòng trưng bày mẫu sinh vật biển - Viện hải dương học.
Du khách tham quan phòng trưng bày mẫu sinh vật biển - Viện hải dương học.
Du khách tham quan phòng trưng bày mẫu sinh vật biển - Viện hải dương học.

Viết Hảo