Theo vết "cò" dịch vụ lặn ngắm san hô chui ở Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Trên đường lên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, nhiều "cò" dịch vụ chạy theo các xe du lịch, xe gắn máy của khách tham quan để chào mời lặn ngắm san hô "chui".

Loạn giá dịch vụ lặn ngắm san hô "chui"

Bán đảo Sơn Trà được ví là viên ngọc quý của Đà Nẵng, đây là nơi lưu trữ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học vô cùng quý giá, trong đó có những rạn san hô đa dạng, rực rỡ, phong phú với hơn 50 loài.

Bên cạnh đó, bờ biển có độ dốc khá lớn, nước biển trong xanh nên rất thích hợp phát triển dịch vụ lặn ngắm san hô, câu cá trên biển.

Theo vết cò dịch vụ lặn ngắm san hô chui ở Đà Nẵng - 1

"Cò" dịch vụ lặn ngắm san hô ở khu vực gần chùa Linh Ứng (Ảnh: Hoài Sơn).

Lặn ngắm san hô "chui" ở Đà Nẵng (Video: Hoài Sơn).

Theo tìm hiểu, từ năm 2015, Đà Nẵng có hơn chục doanh nghiệp, cá nhân khai thác tour lặn ngắm san hô. Năm 2016, các phương tiện đường thủy được rà soát theo tiêu chuẩn SB đi biển không đủ điều kiện khai thác dịch vụ nên hoạt động lặn ngắm san hô tạm dừng.

Đầu tháng 4 vừa qua, Đà Nẵng đã tổ chức khai trương tuyến du lịch thủy nội địa CT15 - hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa được phép đưa khách đi ngắm san hô tại Sơn Trà.

Theo vết cò dịch vụ lặn ngắm san hô chui ở Đà Nẵng - 2

"Cò" chạy theo du khách mời chào dịch vụ lặn ngắm san hô "chui" tại Sơn Trà (Ảnh: Hoài Sơn).

Thế nhưng ngoài tour tuyến được cấp phép, các tour lặn ngắm san hô "chui" vẫn quảng cáo rầm rộ, chào mời du khách trên mạng xã hội.

Giá tour lặn ngắm san hô dao động 450.000-500.000 đồng/người, bao gồm xe đưa đón, tham quan khu vực bán đảo, đi ca nô siêu tốc, lặn ngắm san hô không giới hạn thời gian.

Không chỉ chào mời trên mạng xã hội, ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực trước chùa Linh Ứng, bãi Nam, bãi Rạng, thường xuyên có "cò" dịch vụ mời chào du khách lặn ngắm san hô với nhiều mức giá ưu đãi.

Có người còn liên tục chạy xe máy theo chân du khách khắp tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà,  phát thông tin liên hệ đặt tour cho du khách.

Theo vết cò dịch vụ lặn ngắm san hô chui ở Đà Nẵng - 3

Tại bãi san hô, du khách được trang bị áo phao và kính lặn (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong vai khách du lịch, phóng viên thử đặt vấn đề về việc lặn ngắm san hô với một "cò" dịch vụ tên T. ở gần khu vực bãi Rạng thì người này ra giá 500.000 đồng/người.

Thắc mắc vì giá cao, người này giải thích, do dịch vụ đi mô tô nước nên mới lấy giá vậy, đi thuyền, thúng giá sẽ rẻ hơn.

Trong khi đó, một người khác tên H. giới thiệu, giá tour lặn ngắm san hô bên này chỉ 300.000 đồng/người. Chỉ cần đồng ý, sẽ được dẫn xuống bãi để thuyền đưa ra lặn ngắm san hô ở khu vực bãi Nam.

Xử lý khó vì "lúc ẩn, lúc hiện"

Đáng chú ý nhất là phía trước nhà hàng Bảy Ban, dù lực lượng chức năng quận Sơn Trà đã phá dỡ nhà hàng này vì xây dựng trái phép nhưng tour lặn ngắm san hô vẫn được chào mời với giá 300.000 đồng/người, đi 2 người được giảm còn 200.000 đồng/người.

Sau khi "chốt đơn", chúng tôi được một người tên Đ. dẫn ra phía sau nhà hàng này để lên thuyền ra bãi Nam. Phương tiện di chuyển là thuyền thúng, di chuyển một đoạn thì chuyển sang thuyền lớn có động cơ đang neo phía ngoài biển.

Theo vết cò dịch vụ lặn ngắm san hô chui ở Đà Nẵng - 4

Một số người cung cấp dịch vụ chèo Sup ra để lặn ngắm san hô (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi phóng viên thắc mắc về độ an toàn vì không biết bơi thì người này khẳng định an toàn. Người này còn nói "mình hoạt động chui vì Sơn Trà không cho lặn".

Điều đáng nói là trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên còn ghi nhận một du khách có hành động dẫm đạp lên san hô.

Theo vết cò dịch vụ lặn ngắm san hô chui ở Đà Nẵng - 5

Một du khách dẫm đạp lên san hô (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Lê Chiến, người sáng lập Trung tâm Cứu hộ sinh vật biển Sasa, cho hay san hô phải mất thời gian rất lâu để phát triển, nhưng chỉ cần mỏ neo của ca nô, tàu du lịch hay hành động vô tư dẫm đạp chân của du khách có thể hủy hoại rạn san hô.

Theo anh Chiến, bãi Nam là một trong rạn san hô đa dạng, phong phú bậc nhất của Sơn Trà. Tuy nhiên, 6 năm trở lại đây thì diện tích của san hô bãi Nam chỉ còn 10% và tốc độ suy thoái rất nghiêm trọng.

Ông Phan Minh Hải - Phó Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, hiện nay chỉ có tàu SB ở bến thủy nội địa CT15 có dịch vụ đưa khách ra ngắm san hô là được phép hoạt động, nhưng chỉ ngắm, chưa cho lặn.

Còn lại tất cả dịch vụ đưa du khách ra ngắm, lặn san hô bằng thuyền cá, thuyền thúng dọc Sơn Trà đều là trái phép.

Về vấn đề "cò" dịch vụ, ông Hải cho hay, hầu hết "cò" là người dân địa phương và xử lý khó vì họ "lúc ẩn, lúc hiện". Quận Sơn Trà cũng đã nhiều lần xử lý, nhưng vì lợi nhuận nên một số người bất chấp.

Hiện nay, tình trạng "cò" dịch vụ lặn ngắm san hô "chui" đã giảm, do nhiều công trình hàng quán trái phép ven biển đã được tháo dỡ, nhưng vẫn còn một số trường hợp lén lút. Khi có thông tin các trường hợp này, đơn vị thông báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý.