Thành phố cắt bỏ 100.000 bông hoa nhằm tránh người tới ngắm quá đông

(Dân trí) - Do lệnh giãn cách xã hội nên chính quyền thành phố quyết định cắt bỏ 100.000 bông hoa để người dân ở nhà, không tụ tập tới ngắm hoa, chụp ảnh.

Hàng triệu bông tulip ở Hà Lan bị vứt bỏ

Những người yêu hoa ở thành phố Sakura, tỉnh Chiba, Nhật Bản, nơi cách thủ đô Tokyo chừng 50 km về phía đông, đành phải đợi tới năm sau mới có dịp ngắm nhìn thảm hoa tulip. Chính quyền địa phương quyết định cắt bỏ 100.000 bông nhằm để người dân phải ở nhà, không tụ tập đông người tới ngắm hoa, chụp ảnh.

Thành phố cắt bỏ 100.000 bông hoa nhằm tránh người tới ngắm quá đông - 1
Hình ảnh du khách ngắm hoa tulip ở công viên Sakura Furusato Hiroba nổi tiếng

Những luống hoa bị cắt bỏ nằm trong khuôn viên của vườn hoa Sakura Furusato Hiroba nổi tiếng. Đây cũng là nơi diễn ra lễ hội hoa tulip thường niên. Nhưng năm nay, ngày hội hoa đã hủy bỏ giữa bối cảnh Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc vì đại dịch Covid-19. Chính phủ khuyến khích người dân nên ở nhà, thực hiện nghiêm túc lệnh giãn cách xã hội.

"Hoa nở rộ vào dịp cuối tuần cũng là lúc nhiều người tới thưởng lãm. Điều này trở thành một cuộc tụ tập đông người. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi buộc phải cắt hoa", ông Sakiho Kusano, một quan chức địa phương trong ngành du lịch của thành phố, chia sẻ.

Thành phố cắt bỏ 100.000 bông hoa nhằm tránh người tới ngắm quá đông - 2
Tulip nở rộ trong công viên Sakura Furusato Hiroba

Hiện tại, dù thiếu vắng những thảm hoa tulip rộng tới 7.000 m3, nhưng hiện công viên vẫn thu hút rất đông du khách tới ngắm hoa. "Rất đáng tiếc. Tâm trạng tôi chùng xuống khi thấy cảnh hoa bị cắt bỏ", du khách Misako Yonekubo, 77 tuổi, cho biết.

Theo chính quyền địa phương, những bông hoa bị cắt bỏ sẽ mang tặng các trường mẫu giáo để đỡ lãng phí.

Tính tới ngày 22/4, Nhật Bản đã ghi nhận 11.512 ca nhiễm Covid-19, trong đó, 281 người đã tử vong.

Thành phố cắt bỏ 100.000 bông hoa nhằm tránh người tới ngắm quá đông - 3
Hàng triệu hoa tulip ở Hà Lan bị vứt bỏ

Không chỉ riêng Nhật Bản, trước đó, vào cuối tháng 3 vừa qua, Hà Lan cũng phải vứt bỏ hàng triệu bông hoa tulip.

Dù vào mùa cao điểm hoa nở rộ nhưng các cánh đồng hoa tại đây đều buộc phải đóng cửa. Không du khách nào có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này như mọi năm, trong khi các trang trại hoa chịu tổn thất nặng nề vì không có khách.

Thành phố cắt bỏ 100.000 bông hoa nhằm tránh người tới ngắm quá đông - 4
Một trang trại hoa tulip ở Hà Lan phát đi thông điệp hẹn gặp lại du khách vào năm sau

Đoạn video ghi cảnh hàng triệu bông tulip bị công nhân vứt bỏ, thu hút gần 100.000 lượt xem, với nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa. Trước đó, một số nông dân ở Hà Lan đã tặng hoa cho các nhân viên y tế như món quà cảm ơn. Số khác phải đem củ hoa giống cho bò ăn.

Quốc Việt

Theo Asahi/ SCMP