Thành phố biển Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm nạn "ép" khách du lịch

Thanh Tùng

(Dân trí) - Để có một mùa du lịch an toàn, thân thiện đối với du khách, thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ép ăn, ép ở, ép giá du khách.

Sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch bệnh Covid-19, trong tháng 4 này, thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) dự kiến sẽ "bùng nổ" với hàng loạt các sự kiện du lịch. Theo đó, ngay từ những ngày đầu hè, thành phố biển đẹp nhất xứ Thanh đã lên kế hoạch chi tiết để chuẩn bị chào đón một mùa du lịch mới an toàn, thân thiện.

Thành phố biển Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm nạn ép khách du lịch - 1

Sau thời gian dài "đóng băng" vì dịch Covid-19, những ngày này, du lịch Sầm Sơn đang khởi sắc trở lại.

Theo ông Bùi Quốc Đạt - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, năm 2022 là năm rất quan trọng cho việc phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương sau đại dịch Covid-19, đặc biệt là lĩnh vực du lịch dịch vụ của thành phố.

"Ngay từ những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, thành phố đã chuẩn bị các điều kiện, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi, phát triển ngành du lịch phù hợp với điều kiện, tình hình mới, thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép", đáp ứng tiêu chí xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành "điểm đến hấp dẫn, văn minh, thân thiện", ông Đạt cho biết.

Thành phố biển Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm nạn ép khách du lịch - 2

Các khách sạn, nhà hàng đang gấp rút sửa sang lại để chuẩn bị đón khách.

Cũng theo ông Đạt, bên cạnh các phương án, kế hoạch cho mùa du lịch mới thì thành phố Sầm Sơn cũng chú trọng đến việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của dịch vụ du lịch.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè, du khách nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển văn minh, hấp dẫn, thân thiện.

Thành phố biển Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm nạn ép khách du lịch - 3

Dự kiến trong năm 2022, Sầm Sơn sẽ đón trên 3,5 triệu lượt khách.

"Theo kế hoạch năm 2022 thành phố Sầm Sơn sẽ đón trên 3,5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 3.150 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, bên cạnh việc thực hiện các kế hoạch mùa du lịch mới, thì thành phố sẽ đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phát hiện và xử lý kiên quyết các vi phạm. Đặc biệt là các vi phạm ép ăn, ép ở, ép giá, ép khách, bán hàng không đúng giá niêm yết", ông Đạt thông tin thêm.

Thành phố biển Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm nạn ép khách du lịch - 4

Xe điện, xích lô, thợ ảnh, người kinh doanh ngựa, đà điểu... phải sử dụng hợp đồng hoặc bản thỏa thuận về sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm tình trạng "ép giá" khách du lịch.

Theo kế hoạch, để mở màn cho mùa du lịch 2022, thành phố Sầm Sơn sẽ tổ chức 19 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao nhằm kích cầu du lịch, nổi bật như: Chương trình lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái, Sầm Sơn năm 2022; lễ hội diều, lễ hội dù bay, biểu diễn mô tô phân khối lớn, đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia...

Thành phố biển Sầm Sơn sẽ xử lý nghiêm nạn ép khách du lịch - 5

Từ ngày 7-10/4, Sầm Sơn sẽ tổ chức lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái.

Dự kiến, từ ngày 7-10/4 tới đây, lễ hội tình yêu Hòn Trống Mái sẽ là chương trình mở màn cho mùa du lịch 2022.