Thanh Hóa thu hơn 350 tỷ đồng nhờ du lịch trong dịp Tết

Thanh Tùng

(Dân trí) - Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, ngành du lịch Thanh Hóa đón gần 430.000 lượt khách, ước đạt 357 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Thanh Hóa, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng), toàn tỉnh Thanh Hóa đón gần 430.000 lượt khách (tăng 47,6%), tổng thu du lịch ước đạt 357 tỷ đồng (tăng 41,6%) so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đó, một số khu, điểm du lịch thu hút đông đảo du khách như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 47.600 lượt khách; Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) 15.000 lượt khách; Đền Bà Triệu (huyện Hậu Lộc) 10.000 lượt khách; Đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn) 28.900 lượt khách; Phủ Na (huyện Như Thanh) 33.700 lượt khách; Đền Nưa - Am Tiên (huyện Triệu Sơn) 36.800 lượt khách; Cửa Đạt (huyện Thường Xuân) 27.000 lượt khách; TP Thanh Hóa 38.200 lượt khách; TP Sầm Sơn 30.700 lượt khách…

Thanh Hóa thu hơn 350 tỷ đồng nhờ du lịch trong dịp Tết - 1

Đông đảo du khách đổ về Phủ Na, huyện Như Thanh trong ngày mùng 5 Tết.

Tuy nhiên, do đặc thù đi du xuân, lễ chùa đầu năm nên khách du lịch ít lưu trú qua đêm, theo đó công suất sử dụng phòng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh ước khoảng 31%.

Theo đánh giá của Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, để có được kết quả này, dịp trước Tết Nguyên đán Quý Mão, các khu, điểm du lịch đã tập trung quan tâm đến công tác đón, tiếp khách, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, một số điểm du lịch đã tổ chức các chương trình trải nghiệm, sản phẩm mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Theo Sở VH-TT&DL Thanh Hóa, với mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 615.000 lượt, trong năm 2023, Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến 4 mùa trong năm.