PhotoStory

Hàng vạn người chen chân xin "nước thánh" cầu may đầu năm mới

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Đầu xuân Quý Mão 2023, hàng vạn du khách đổ về Phủ Na (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đi lễ. Nhiều người chen chân nhau để lấy "nước thánh", cầu may mắn, tài lộc trong năm mới.

Hàng vạn người chen chân xin "nước thánh" dưới đỉnh ngàn Nưa

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 1

Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 30km, Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ nằm ở chân dãy núi Nưa, thuộc xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa. Đây là vùng đất thiêng thờ Bà Triệu, công chúa Liễu Hạnh và mẫu Thượng Ngàn.

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 2

Đến hẹn lại lên, dịp đầu xuân năm mới, Phủ Na đón đông đảo du khách thập phương về đi lễ, cầu may mắn. Năm nay, từ ngày mùng 3 Tết, tại đây đã có hàng vạn du khách đổ về du xuân. 

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 3

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí vào sáng mùng 5 Tết, nhiều phương tiện giao thông nối đuôi nhau đổ về Phủ Na khiến giao thông qua tuyến đường liên xã ùn tắc kéo dài hàng km.

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 4

 Càng về trưa, lượng du khách đổ về Phủ Na ngày một đông. 

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 5

Khu vực cung chính ở đền Mẫu đông kín người vào dâng lễ, cầu may mắn, tài lộc dịp đầu xuân năm mới. 

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 6
Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 7

Có thời điểm tại đây quá đông du khách, nhiều người không thể vào trong dâng lễ, chỉ còn cách đứng ngoài dâng hương, cầu khấn trước cửa đền. 

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 8

Do lượng người quá đông, một em bé được bố cõng lên cao để tránh bị lạc. 

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 9

Nhiều du khách vất vả bê đồ lễ len lỏi giữa dòng người đông đúc.

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 10

Sau khi ghé đền Mẫu và đền Quan Hoàng, dòng người tiếp tục nối đuôi nhau về đền Cô Chín phía dưới chân núi Nưa để dâng hương. 

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 11
Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 12

Na Sơn chính là đỉnh núi cao nhất trong dãy núi Nưa, từ trên đỉnh núi cao có một mạch nước chảy xuống phía dưới tạo thành dòng thác nhỏ trong vắt. Người dân và du khách quan niệm đây là "nước thánh" nên thường đến dòng thác này lấy một ít mang về nhà để cầu may mắn trong năm mới.

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 13

Nhiều người không lấy nước mang về cũng rửa qua tay hoặc mặt với mong muốn có được may mắn.

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 14

Một du khách tỏ ra mệt mỏi sau khi cố gắng len qua dòng người vào xin "nước thánh".

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 15

Nhiều gia đình tìm nơi nghỉ chân giữa dòng người đông đúc, ban tổ chức lễ hội cũng chu đáo đặt nước uống quanh khuôn viên để phục vụ du khách.

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 16

Do một số bãi giữ xe ở trước cổng Phủ Na chật kín, nhiều hộ dân sinh sống gần đây tranh thủ những khoảng đất trống của gia đình để nhận trông giữ xe kiếm thêm thu nhập ngày đầu năm. "Có thời điểm lượng khách đổ về quá đông, bãi giữ xe bị quá tải, chúng tôi không thể nhận thêm xe của khách vào gửi được nữa", anh Trần Bá Nghị - chủ điểm trông giữ xe chia sẻ. 

Hàng vạn người chen chân xin nước thánh cầu may đầu năm mới - 17

Trên đường rời Phủ Na, du khách có thể mua một số sản vật quê được bán dọc đường về như là chè xanh, sắn dây, rau, củ, quả...