Thái Lan khôi phục đường bay với Việt Nam, đẩy mạnh du lịch

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Đường bay giữa Bangkok với Hà Nội và TP.HCM ở Việt Nam của Thai Airways sẽ được khôi phục trở lại với tần suất 4 chuyến/ngày từ 29/10.

Chiều 25/10, hãng hàng không quốc gia Thái Lan - Thai Airways phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không Hương Giang (HG Aviation) công bố kế hoạch khai thác trở lại các đường bay tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 29/10, đường bay giữa Bangkok với Hà Nội và TP.HCM ở Việt Nam của Thai Airways sẽ được khôi phục trở lại với tần suất 4 chuyến/ngày, cung cấp 2 hạng dịch vụ là hạng Silk (hạng Thương gia) và hạng Phổ thông. Trước đó, đường bay này đã ngừng hoạt động từ tháng 3/2020 khi tất cả các quốc gia đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Thái Lan khôi phục đường bay với Việt Nam, đẩy mạnh du lịch - 1

Đường bay giữa Bangkok với Hà Nội và TP.HCM ở Việt Nam của Thai Airways sẽ được khôi phục trở lại từ ngày 29/10 (Ảnh: H.T).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thái Lan - ông Parnpree Bahiddha-Nukara - khẳng định việc nối lại các chuyến bay của Thai Airways rất có ý nghĩa trong việc phát triển du lịch, mang lại tiềm năng kinh tế giữa hai nước Thái Lan - Việt Nam đồng thời góp phần đưa người dân Thái Lan và người Việt Nam ngày càng gần gũi nhau hơn.

"Năm ngoái, Thái Lan đón hơn 500.000 du khách Việt Nam, trong khi đó cũng có hơn 200.000 du khách Thái Lan đến Việt Nam. Năm nay, con số này đang gia tăng và dự kiến với việc khôi phục đường bay của Thai Airways sẽ giúp tăng trưởng gấp đôi lượng khách so với năm ngoái", ông Parnpree Bahiddha-Nukara nói. 

Thái Lan khôi phục đường bay với Việt Nam, đẩy mạnh du lịch - 2

Việt Nam nằm trong top 10 thị trường khách lớn của Thái Lan (Ảnh: TAW).

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, ông Nguyễn Trùng Khánh cũng cho rằng, Thái Lan luôn là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của Thái Lan trong công tác phát triển sản phẩm, quảng bá điểm đến và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch.

Cụ thể, Thái Lan và Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách hàng đầu của nhau. 

Trong 10 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có khoảng 500 ngàn lượt khách Thái Lan.

"Việc Thai Airways khôi phục các đường bay với Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và du lịch giữa hai nước, tăng cường việc trao đổi khách hai chiều và với các nước thứ ba, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa hai nước", ông Khánh khẳng định.

Ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch HG Aviation cho rằng, để đẩy mạnh khai thác du lịch giữa hai bên, Thai Airways sẽ có các chính sách ưu đãi, liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành để có chương trình du lịch trải nghiệm hợp lý cho du khách Việt Nam.