Tái hiện “Công tử Bạc Liêu” xé giấy nợ và trao giải “Đấu xảo sắc đẹp”

(Dân trí) - Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019”, ngày 20/11, buổi biểu diễn đầu tiên xoay quanh những câu chuyện về “Công tử Bạc Liêu” đã gây ấn tượng với du khách đến xem ngay tại nhà “Công tử Bạc Liêu”.

Các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Cao Văn Lầu đã “hóa thân” thành những người trong gia đình của “Công tử Bạc Liêu”, như: Trần Trinh Huy (cậu 3 Huy, Hắc Công tử, “Công tử Bạc Liêu”), ông bà Hội đồng Trạch, quản gia Henry (người Pháp), những người ở,… và tái hiện lại cảnh sống một thời vàng son trong ngôi nhà lớn (được nhiều người gọi là nhà “Công tử Bạc Liêu”) hiện tọa lạc tại phường 3, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).

Đây là ngôi nhà được xây và hoàn thành vào năm 1919, tức cách đây tròn 100 năm, được xem là một trong những ngôi nhà hoành tráng nhất Bạc Liêu cả trăm năm trước.

Tái hiện “Công tử Bạc Liêu” xé giấy nợ và trao giải “Đấu xảo sắc đẹp” - 1

Các nghệ sĩ trong vai diễn, "Công tử Bạc Liêu" (áo đen trắng bìa phải), Bạch Công tử (áo đỏ phía trước)... tái hiện lại những câu chuyện về "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy trong nhà "Công tử Bạc Liêu".

Với chủ đề “Chuyện Công tử Bạc Liêu”, theo lãnh đạo Sở VH-TT-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, khi làm về “Công tử Bạc Liêu”, ở đây là cuộc đời của một con người có thật, với sinh hoạt có thật để du khách xem, trải nghiệm, cảm nhận cuộc sống nhà giàu thời điểm đó.

Chương trình này không phải gửi thông điệp gì, mà muốn làm mới một sản phẩm du lịch gắn với ngôi nhà “Công tử Bạc Liêu” (điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL) hiện nay.

Cùng xem "Chuyện Công tử Bạc Liêu".

Với thời lượng khoảng 30 phút, du khách được xem và nghe nội dung câu chuyện xoay quanh “Công tử Bạc Liêu” mời khách đến dự buổi trao giải cuộc thi “Đấu xảo sắc đẹp”, đây được cho là cuộc thi đầu tiên về nhan sắc thời Nam kỳ lục tỉnh do Trần Trinh Huy tổ chức lúc bấy giờ.

Thêm một điểm nhấn trong câu chuyện là cảnh Hắc Công tử (Bạc Liêu) đã xé tờ giấy nợ của tá điền trước mặt Bạch Công tử (Tiền Giang), ông bà Hội đồng, quan khách,… Ngoài ra, còn nghe hát đờn ca tài tử rất thú vị.

Tái hiện “Công tử Bạc Liêu” xé giấy nợ và trao giải “Đấu xảo sắc đẹp” - 2

"Công tử Bạc Liêu" trao giải cho người đẹp nhất cuộc thi "Đấu xảo sắc đẹp".

Được biết, những tình tiết trong câu chuyện này được lấy từ cuốn sách “Công tử Bạc Liêu - Sự thật và giai thoại” của nhà văn, nhà báo Phan Trung Nghĩa (tỉnh Bạc Liêu).

Theo kế hoạch của “Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu 2019”, các buổi biểu diễn “Chuyện Công tử Bạc Liêu” diễn ra trong các khung giờ: 9h, 15h, 21h, từ ngày 20 - 22/11/2019.

Huỳnh Hải