Lễ hội Trái cây Nam bộ:

Suối Tiên giảm giá túi cói từ 20.000 đồng xuống còn 10.000 đồng

(Dân trí) - Sau bài viết “Khuyến khích dùng túi cói thay túi nhựa nhưng bán giá 20.000 đồng/chiếc” đăng trên Dân trí ngày 2/6, lãnh đạo Khu du lịch văn hóa Suối Tiên đã có văn bản trả lời bạn đọc và điều chỉnh giá mỗi chiếc túi cói xuống 10.000 đồng.

Như Dân trí đã phản ánh, lễ hội Trái cây Nam bộ diễn ra tại công viên Suối Tiên khuyến khích dùng túi cói bảo vệ môi trường nhưng lại bán với giá 20.000 đồng nên đa phần khách tham quan ngại sử dụng.

“Tiếp thu thông tin từ báo Dân trí, chúng tôi đã điều chỉnh giá túi cói bảo vệ môi trường từ 20.000 đồng/chiếc còn 10.000 đồng. Giảm hơn 60% giá gốc Suối Tiên nhập vào. Với nỗ lực trên, Suối Tiên hy vọng hoạt động “Lan tỏa lối sống xanh” của lễ hội sẽ đến gần hơn với người dân, đưa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường Xanh-sạch-đẹp trở nên thiết thực và hiệu quả nhất”, ông Huỳnh Đồng Tuấn, PTGĐ Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết.

Bán với giá 20.000 vnđ, du khách thờ ơ với túi cói
Suối Tiên giảm giá túi cói từ 20.000 đồng xuống còn 10.000 đồng - 1

Hoạt động kêu gọi người dân thay đổi thói quen dùng túi nhựa bằng cách sử dụng túi cói đã không được hưởng ứng nhiệt tình vì giá túi cói quá đắt

Suối Tiên giảm giá túi cói từ 20.000 đồng xuống còn 10.000 đồng - 2
Hoạt động kêu gọi người dân thay đổi thói quen dùng túi nhựa bằng cách sử dụng túi cói đã không được hưởng ứng nhiệt tình vì giá túi cói quá đắt

Phạm Nguyễn